Đến nội dung chính

Chương 23

admin 878 Chữ Cài Đặt

Trần Thập Nhất cũng nhích lại gần Quý Nam Tinh một bước nhỏ, thì thầm: “Tình hình gì đây? Cậu ta gọi cậu làm gì, cậu đâu có chọc giận gì cậu ta phải không?”

Quý Nam Tinh lắc đầu: “Không có, tớ qua đó xem sao.”

Nói rồi cậu đi về phía Tiêu Dã.

Trần Thập Nhất không kìm được cũng lóc cóc bám theo, nhỡ đâu có đánh nhau thật thì cậu ta còn tiện đường can ngăn.

Quý Nam Tinh thấp hơn Tiêu Dã một chút, thấp hơn khoảng hơn nửa cái đầu. Sau khi đi tới cạnh anh, cậu phải hơi ngước mắt lên nhìn: “Chuyện gì vậy?”

Tiêu Dã đưa áo khoác đồng phục cho Quý Nam Tinh: “Đông người quá, đợi tớ lấy cơm xong chắc chẳng còn chỗ. Cậu đi giữ chỗ đi, muốn ăn gì tớ lấy giúp cho.”

Quý Nam Tinh nhìn Trương Nguyên đứng cạnh. Hai người bọn họ chẳng phải cũng có thể một người lấy cơm, một người giữ chỗ hay sao?
Nhưng quả thực Quý Nam Tinh không thích xếp hàng. Thấy Trương Nguyên không nói gì, cậu cũng thuận thế đồng ý, nhận lấy áo đồng phục của Tiêu Dã, sau đó đưa thẻ ăn của mình cho anh: “Tớ không ăn rau cần và thịt bò, còn lại gì cũng được.”

Tiêu Dã nhận lấy thẻ ăn của cậu, “ừm” một tiếng, rồi quay lưng đi thẳng ra hàng đợi.

Quý Nam Tinh quay sang nhìn Trần Thập Nhất: “Cậu đi lấy cơm đi. Chỗ kia có bàn bốn người kìa, cậu lấy xong thì qua đó, tớ giữ chỗ cho.”

Trần Thập Nhất gật đầu, tìm một hàng ít người rồi vào xếp hàng.

Khóe mắt liếc thấy Quý Nam Tinh đã tìm được chỗ ngồi, Tiêu Dã lúc này mới kẹp chiếc thẻ ăn giữa các ngón tay, liên tục xoay qua xoay lại.

Trương Nguyên đứng phía sau chậc lưỡi: “Cậu đây là tình hình gì đây? Lấy cơm hộ người ta, cậu biến thành người nhiệt tình giúp đỡ bạn bè từ khi nào thế?”
Tiêu Dã: “Nhiệt tình giúp đỡ cái gì, cậu ấy giữ chỗ cho tôi, tôi tiện tay lấy cơm giúp, đôi bên cùng có lợi thôi.”

Trương Nguyên chỉ vào mặt mình: “Thế tôi không phải người à? Tôi không biết giữ chỗ cho cậu chắc?”

Tiêu Dã đưa thẻ ăn của mình và Quý Nam Tinh ra trước mặt cậu ta: “Vậy tôi đi giữ chỗ, cậu đi lấy cơm nhé?”

Trương Nguyên không thèm khách khí nhả ra một chữ: “Cút.”

Không nắm rõ Quý Nam Tinh thích ăn gì, Tiêu Dã bèn gọi mỗi thứ trông có vẻ ngon một suất. Trương Nguyên đứng đằng sau nhắc nhở: “Cậu đang quẹt thẻ của cậu đấy.”

Tiêu Dã ồ một tiếng: “Tiện tay thôi, cũng chẳng đáng bao nhiêu, không sao.”

Trương Nguyên khẽ hừ một tiếng. Hơn mười tệ thì đúng là không nhiều thật, nhưng vừa lấy cơm giúp lại còn bao người ta ăn, chuyện này mà đổi giới tính lại thì rõ ràng là mùi mờ ám nồng nặc rồi.
Lúc bưng khay cơm đi về phía Quý Nam Tinh, nhìn gương mặt đẹp đến ngỡ ngàng kia, cùng với khí chất yếu ớt bẩm sinh khiến người ta chỉ muốn chở che bảo vệ trên người cậu, Trương Nguyên lén lườm Tiêu Dã một cái.

Cái thằng anh em nhà mình đừng có nói là đã cong mà chưa tự biết nhé.

Đặt hai khay cơm lên bàn, Tiêu Dã hết sức tự nhiên ngồi xuống bên cạnh Quý Nam Tinh. Không phải anh cố tình ngồi đây, mà là do Quý Nam Tinh đã đặt áo đồng phục của anh ở chỗ này. Áo ở đâu thì đương nhiên anh sẽ ngồi ở đó.

Trương Nguyên ngồi đối diện Tiêu Dã, ngẩng đầu nhìn Quý Nam Tinh. Nhìn ở cự ly gần thế này, sức công phá từ thần thái nhan sắc kia lại càng khủng khiếp hơn.

Quý Nam Tinh và Tiêu Dã thuộc hai tuýp người hoàn toàn khác biệt. Nhưng nếu hai người họ cùng tranh ngôi hotboy trường, Trương Nguyên có linh cảm Tiêu Dã sẽ thua.

Một người thì mang vẻ đẹp trai lưu manh có chút hoang dại, một người lại lạnh lùng, mang đến cảm giác xa cách khó với tới. Hai người này ngồi cạnh nhau, không ngờ lại trông hợp đôi đến lạ.

Tiêu Dã đẩy một khay cơm đến trước mặt Quý Nam Tinh: “Cậu xem có món nào không ăn được không, không ăn được thì đưa qua cho tớ.”

Quý Nam Tinh tách đũa, gạt nhẹ mấy cái dằm gỗ, đáp: “Đều ăn được, cảm ơn cậu đã lấy cơm giúp tớ nhé.”

Tiêu Dã khẽ cười: “Không có gì, cậu cũng giữ chỗ giúp tớ mà.”

Trần Thập Nhất bưng một bát mì nước đi tới. Nhìn khay cơm của Quý Nam Tinh cậu chàng sững người một lúc, lại liếc sang Tiêu Dã bên cạnh, cuối cùng không nhịn được nhỏ giọng hỏi: “Nhiều thế này cậu ăn hết được không?”

Cơm trắng xới đầy vun. Ba món mặn, hai món nhạt, tổng cộng năm món thức ăn cũng vun thành ngọn. Đã thế lại còn có một khay riêng đựng tròn bốn cái đùi gà to hơn cả bàn tay.