Suốt cả tiết học, Hứa Lương Châu gần như chỉ chăm chăm nhìn lưng Ninh Đan. Thậm chí, ánh mắt hắn quá mức ngang ngược trắng trợn, đến mức ngay cả giáo viên cũng chú ý.
Thầy toán gọi hắn tận mấy lần hắn mới nghe thấy và chậm rãi đứng dậy khỏi chỗ ngồi.
Lúc này, giáo viên nam đó chỉ thẳng tay lên bảng:
“Em lên giải bài này đi.”
Hứa Lương Châu nghe vậy liền chặm rãi bước lên bục, im lặng vài giây, rồi rất nhanh đã viết xong đáp án.
Lúc quay người lại, hắn nhìn thấy bên dưới toàn những ánh mắt kinh ngạc và ngưỡng mộ. Sau đó, khéo mắt đào hoa nhanh chóng lướt qua Ninh Đan, lại phát hiện cô đang cúi đầu, hoàn toàn không chú ý tới mình.
Trong lòng Hứa Lương Châu lập tức cảm thấy thấy khó chịu.
Cô gái này… hình như thật sự không thích hắn chút nào. Nhưng mà làm sao đây? Sự chú ý của hắn lại bị cô hấp dẫn mất rồi. Mà như vậy hình như không công bằng cho lắm.
Hứa Lương Châu miệng cười như không cười, lúc đi ngang qua chỗ Ninh Đan hắn cố tình nghiêng người đổ về phía cô, hai tay chống lên bàn học.
Giọng điệu cố ý giả vờ vô tội:
“Bạn học, cậu cố tình duỗi chân ngáng tôi là có ý gì hả?”
Ninh Đan nghe thấy lời nói vừa ăn cắp vừa la làng ấy thì lập tức trợn to mắt, môi cũng vì kinh ngạc mà hơi hé mở.
Hứa Lương Châu nhìn vào đôi môi ấy, đột nhiên có cảm giác muốn cắn lên, nhưng là kiểu muốn cắn đến bật máu và nhấm nháp đủ thì thôi.
Đột nhiên hắn cảm thấy… có lẽ mình bị điên rồi.
Lúc này, Ninh Đan hơi rụt vai về phía sau. Đôi mắt trong trẻo của Hứa Lương Châu vừa vặn rơi vào tầm nhìn của mình. Ngay lập tức, cô liền cụp mắt xuống, không muốn nhìn người thiếu niên này nữa.
Nghĩ một lúc, cô khẽ nói:
“Xin lỗi.”
Ninh Đan từng sống cùng Hứa Lương Châu nhiều năm như vậy, đương nhiên là vẫn hiểu hắn.
Nếu nổi giận, cảm thấy bất công rồi cãi nhau với người này, ngược lại sẽ rơi đúng vào cái bẫy do hắn giăng ra.
Trước đây cô đã chịu thiệt bao nhiêu lần kiểu đó rồi? Có lẽ là nhiều đến mức chẳng đếm nổi nữa. Nếu bây giờ vẫn vẫn không biết khôn ra thì đúng là ngốc thật.
Hứa Lương Châu nhướng cao mày, trong lòng thầm cảm thán cô gái này nhịn giỏi thật.
Trong lòng hắn bỗng nhiên cảm thấy bực bội.
Tính khí nóng nảy như nổi lên, Hứa Lương Châu mạnh mẽ vung chân đá mạnh vào góc bàn. Con trai vốn đã khỏe hơn, huống hồ hắn còn từng bị quăng vào quân đội rèn luyện mỗi dịp nghỉ hè.
Mà cú đá ấy lại chẳng hề thu lực, vì vậy cả cái bàn ngay lập tức đổ nhào về phía trước.