Đến nội dung chính

Chương 9

admin 652 Chữ Cài Đặt

Bàn bị đổ sập, cho nên Ninh Đan cùng ghế ngã luôn xuống đất. Ngay lập tức, sách vở trong ngăn bàn cũng đổ ập lên người cô.

Hứa Lương Châu lạnh nhạt nhìn cảnh đó, chút áy náy thoáng qua mắt rồi nhanh chóng biến mất.

Hắn mím môi rồi chìa tay ra:

“Đứng lên đi.”

Là vì nhìn cô thuận mắt nên hắn mới muốn đỡ đấy.

Ninh Đan nhìn cũng chẳng thèm nhìn Hứa Lương Châu mà tự mình phủi quần áo đứng dậy:

“Không cần.”

Sắc mặt Hứa Lương Châu lập tức tối sầm. Anh rút tay về, đút vào túi quần đồng phục rồi bước về chỗ với dáng vẻ cà lơ phất phơ.

Tây Tử giúp Ninh Đan dọn lại bàn học, chọc chọc cánh tay mảnh mai của cô, hạ giọng hỏi:

“Cậu không sao chứ?

Ninh Đan lắc đầu:

“Không sao đâu.”

“Ê Ninh Đan, có phải cậu đắc tội gì với cậu ta không?” Tây Tử cẩn thận lựa lời hỏi.
Ninh Đan nghe vậy thoáng sững người.

Cô nghiêm túc nghĩ lại một lượt. Ngoại trừ ngày đầu tiên sang đưa bánh ú, cô thậm chí còn chưa từng chủ động nói chuyện với hắn.

“Không có mà.”

“Vậy sao tớ cứ thấy cậu ta đang nhằm vào cậu ấy?”

Tây Tử vốn thẳng tính, nghĩ gì nói nấy.

Lời vừa rồi của Hứa Lương Châu đúng là nói ra cũng được thật. Ai rảnh mà duỗi chân ngáng hắn chứ? Với lại ai có gan đó nữa?

Ninh Đan khẽ thở dài, giọng đầy bất lực:

“Có lẽ do tớ xui thôi.”

Chắc là hôm nay tâm trạng Hứa Lương Châu không tốt, vừa hay muốn tìm người trút giận, mà người xui xẻo đó lại đúng lúc là cô.

“Dù sao tụi mình cũng đừng chọc vào kiểu người đó. Không dây nổi đâu. Với lại thi thử sắp tới rồi, phải cố lên thôi.”

Ninh Đan siết chặt cây bút trong tay, vội gật đầu:
“Ừ nhỉ.”

Lớp Một này là lớp tự nhiên của khối 12, mà bọn họ là con gái vốn học vất vả hơn, vì vậy càng không thể lơ là.

Ninh Đan không phải học bá. Trong cái lớp toàn cao thủ này, thành tích của cô chỉ thuộc dạng trung bình yếu. Và đặc biệt là bị môn toán kéo chân rất nhiều.

Kiếp trước thi đại học Ninh Đan phát huy vượt mức cũng chỉ vừa đủ đỗ đại học T ở Bắc Kinh. Nhưng cô nhớ rõ Toán của Hứa Lương Châu lại cực kỳ giỏi bởi thi đại học chỉ mất hai điểm.

Ninh Đan chống cằm, đôi mắt đen láy nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thật ra khi đó mẹ muốn cô ở lại Giang Nam, nhưng chính cô không chịu nổi lời dụ dỗ nên mới điền nguyện vọng vào đại học T.

Căn bản là Hứa Lương Châu quá thông minh. Ninh Đan biết dù mình sống lại một lần nữa, cũng chẳng tính toán nổi với hắn.
Sau khi tới miền Bắc, lúc đầu cô chẳng quen gì cả. Khi ấy, người cô quen biết chỉ có hắn, người duy nhất cô có thể dựa vào cũng chỉ có hắn.

Hứa Lương Châu chính là muốn Ninh Đan trở thành một đóa tơ hồng chỉ có thể sống ký sinh vào mình.

Ninh Đan không nhớ ra đề thi đại học năm đó ra gì, chỉ nhớ là câu hỏi cũng không quá khó khăn. Chỉ cần cô chăm chỉ hơn một chút, chắc sẽ không thi quá tệ.

Còn Hứa Lương Châu cũng chỉ là năm nay thôi ở tại nơi này theo sự sắp xếp của gia đình mà thôi. Thi xong hắn sẽ trở về học chuyên ngành chính trị pháp luật.

Lúc này ở bàn bên cạnh, Hứa Lương Châu dựa lưng vào ghế, khóe môi hơi cong lên. Chỉ là nụ cười kia mang theo chút lạnh lẽo khó đoán.

Tống Thành dùng khuỷu tay huých hắn một cái:

“Này, lúc nãy mày cố ý đúng không?”