Đến nội dung chính

Chương 7

admin 951 Chữ Cài Đặt

Sáng hôm sau, cả buổi Hứa Lương Châu đều không đến lớp.

Còn chuyện hôm qua, thầy Trần chẳng những không đuổi học hắn mà còn giả vờ như chưa có gì xảy ra, ngay cả thông báo phê bình cũng không có.

Không chỉ lớp Một mà cả khối mười hai đều bàn tán xôn xao. Ai ai cũng dần ra đoán thân phận của Hứa Lương Châu.

Dù sao thầy Trần là kiểu chủ nhiệm sắt mặt, ngay cả quyền quý địa phương cũng chẳng nể nang. Nghe có người nói Hứa Lương Châu chắc là con trai hiệu trưởng, vì hiệu trưởng cũng họ Hứa.

Tống Thành nghe mấy lời đồn đó cười đến sặc:

“Hiệu trưởng làm gì có bản lĩnh lớn thế mà sinh được đứa con như Hứa Lương Châu.”

Người khác không rõ thân thế cậu ta, nhưng hắn thì lại quá rõ.

Đến tiết hai buổi chiều, Hứa Lương Châu cuối cùng cũng xuất hiện ở trường. Nhưng hắn bị thương, trên trán còn dán một miếng băng cá nhân.
Tống Thành gặp Hứa Lương ngoài hành lang, liền trêu chọc:

“Anh hùng Hứa của chúng ta bị gì vậy?”

Hứa Lương Châu dừng bước, chậm rãi nói:

“Anh hùng Hứa của mày anh dũng hy sinh rồi.”

“Hy sinh vì nghĩa gì cơ?” Tống Thành hỏi tiếp.

Hứa Lương Châu thong thả đi về phía cửa sau lớp học:

“Nghĩa của ông già nhà họ Hứa.”

Nói đơn giản là… bị ông nội đánh.

Hắn nào biết ông nội đã trở về. Vì vậy khi nghe chuyện này xong, ông tức đến mức trợn mắt dựng râu, trực tiếp động tay động chân.

Buổi sáng Hứa Lương Châu không đến lớp không phải vì trốn học, mà là đang dưỡng thương. Lúc này, Tống Thành đi theo Hứa Lương Châu suốt một đường tới cửa sau lớp Một.

Hắn đẩy cửa bước vào, Tống Thành cũng vì vậy mà nối gót theo sau.

Đúng lúc tan tiết, cả lớp vì sự xuất hiện của bọn họ mà bỗng nhiên im bặt.
Hứa Lương Châu ung dung ngồi xuống chỗ của mình, đeo tai nghe lên bắt đầu chơi game điện thoại. Tống Thành cũng không khách sáo, đưa tay chọc chọc cậu bạn cùng bàn của hắn:

“Bạn học, nhường tôi chỗ được không?”

Cậu bạn kia thấy vậy lập tức ôm sách chạy sang chỗ trống khác nhanh như chớp.

Tống Thành kéo phắt tai nghe của Hứa Lương Châu xuống, giọng nghiêm túc:

“Giáo viên mách ông nội mày rồi đấy.”

“Ờ.”

“Chậc, ba mày mà biết mày tới đây còn quậy như vậy, có khi đánh chết mất.”

Hứa Lương Châu nhướng mày:

“Đánh chết càng tốt. Vừa hay ông ta có cớ nói với mẹ tao sinh thêm đứa nữa.”

Dừng một chút, hắn lại bổ sung:

“Ông ta nhìn tao không vừa mắt cũng đâu phải ngày một ngày hai.”

Tống Thành nghe vậy liền bật cười khẩy:

“Thôi đi, cả nhà mày ai chẳng nâng như nâng trứng.”
Một người mẹ cưng hắn như mạng sống, còn có hai chị gái lúc nào cũng che chở cho hắn.

Thế nhưng, ánh mắt Hứa Lương Châu vẫn dán trên màn hình game như không mấy để tâm. Tống Thành thấy vậy thì giật luôn chiếc tai nghe còn lại của hắn xuống.

“Tao nghe nói mày là vì…”

“Vì cái gì?”

“Quan hệ nam nữ lung tung nên mới chọc giận ba mày.”

Hứa Lương Châu bật cười, để lộ hàm răng trắng đẹp đến chói mắt. Hắn nhếch môi:

“Nói nhảm.”

Tống Thành cười ha hả, giọng điệu ngả ngớn:

“Dùng từ sai rồi, phải là tình bạn học trong sáng mới đúng.”

Đúng lúc này màn hình game tối sầm lại. Hoá ra ván này Hứa Lương Châu thua. Hắn bực bội thấp giọng chửi một câu:

“Mẹ…”

Sau đó, hắn quay người giật lại tai nghe từ bên Tống Thành:

“Mày phiền không thế? Cút về lớp mình đi.”

Đúng lúc đó chuông vào học vang lên.

Tống Thành liền nhanh chóng hạ thấp giọng, rõ ràng là vẫn chưa có ý định rời đi:

“Được thôi, nhưng tao không tin mày không có cô gái nào thích.”

Hứa Lương Châu chống cằm, xoay cây bút trong tay:

“Tin hay không tùy mày, liên quan gì tới tao?”

Tống Thành càng nói càng hăng.

Người ta thường nói tuổi mười bảy mười tám là lúc hormone đang lúc bùng nổ nhất.

“Mày có phúc đấy, hoa khôi trường mình ở ngay lớp này.”

Tống Thành vừa nói vừa chỉ về phía cô gái ngồi bàn đầu:

“Thấy chưa? Chính là người đó.”

Hứa Lương Châu cười nhạt: “Thấy cái quái. Có mỗi cái gáy.”

Giọng Tống Thành đầy tiếc nuối:

“Nhưng hoa khôi này giả thanh cao lắm. À đúng rồi, mày nhìn người ngồi phía sau cậu ta đi.”

Nghe vậy, Hứa Lương Châu cũng tùy ý liếc qua. Hắn nhớ rất rõ rằng tấm lưng quen thuộc đó chẳng phải cô gái sống đối diện nhà mình sao?

Đến giờ mặt hắn vẫn còn cảm thấy đau đây này.

“Cậu ấy sao?”

“Xinh đẹp, tính tình cũng tốt.”

“Tính tình tốt?”

Tống Thành gật đầu lia lịa:

“Ừ, nói chuyện dịu dàng lắm, mềm mềm ngoan ngoãn ấy. Đáng tiếc…”

Hứa Lương Châu bị cậu ta khơi tò mò:

“Đáng tiếc gì?”

“Bố mẹ cậu ấy đều là giáo viên trường mình, cho nên chẳng ai dám yêu sớm với cậu ấy cả.”

Hứa Lương Châu khựng lại, sau đó không nể nang mà đả kích:

“Từ “yêu sớm” trong sáng đó sớm chẳng còn liên quan gì tới mày nữa rồi.”

“Vậy mày thấy cậu ấy thế nào?”

Không ngờ, Hứa Lương Châu vì câu hỏi đó mà lại thật sự nghĩ ngợi.

Trong đầu hắn hiện lên biểu cảm tối qua của Ninh Đan. Ánh mắt cùng gương mặt sợ hãi đến mức khiến người ta… muốn bắt nạt đến khóc.

Sau đó, Hứa Lương Châu lười nhác đáp:

“Cũng được.”