Đến nội dung chính

Chương 38

admin 1.183 Chữ Cài Đặt

Ô Trấn vào ban ngày người đông không ngớt, nhưng dẫu có là như vậy thì nơi đây vẫn mang một vẻ đẹp khiến người ta không thể rời mắt.

Bên bờ sông còn có rất nhiều học sinh đang ngồi vẽ tranh phong cảnh, trông vô cùng thong dong, tự tại.

Lúc này, Tây Tử bước đi phía sau Cố Huân. Sải bước của cậu ta quá dài khiến cô đuổi theo vô cùng chật vật, chẳng mấy chốc đã thở hồng hộc:

“Cố Huân, cậu đi chậm lại chút đi.” Cô vừa chạy đuổi theo vừa gọi lớn.

Cố Huân nghe thấy câu nói này của Tây Tử, tuy không mở miệng đáp lời nhưng bước chân rõ ràng đã giảm tốc độ.

“Tớ suýt chút nữa là không đuổi kịp cậu rồi đấy.”

Vì phải chạy bộ một đoạn ngắn nên trên trán cô đã rơm rớm mồ hôi. Thế nhưng Cố Huân vẫn thản nhiên, mặt không chút biểu cảm nào:

“Sẽ không đâu.”
Nghe vậy, Tây Tử liền tò mò hỏi.

“Sẽ không cái gì cơ?”

Cố Huân lại câm như hến, không chịu hé môi nữa. Ý hắn là sẽ không để cậu không đuổi kịp đâu

_

“Nơi này trông cũng đẹp mắt phết nhỉ.”

Hứa Lương Châu rủ mắt nhìn Ninh Đan nói.

Thế nhưng Ninh Đan lại chẳng thèm cho hắn sắc mặt tốt, cô chỉ tuỳ tiện đáp lại một câu:

“Ừm.”

Sắc mặt Hứa Lương Châu hơi sa sầm xuống, hắn vốn dĩ không thể nào chịu đựng nổi sự ngó lơ của cô dành cho mình, chỉ đành đổi chủ đề nói chuyện.

“Cậu có khát không? Tôi mời cậu uống nước ngọt nha.”

Nghe vậy, Ninh Đan khẽ liếm liếm bờ môi khô khốc, rồi nhanh chóng lắc đầu từ chối:

“Không cần đâu, tôi tự có tiền.”

Lời Ninh Đan vừa dứt, Hứa Lương Châu đã nắm chặt lấy bàn tay nhỏ nhắn của cô, bá đạo bảo:

“Tiêu tiền của tôi.”

Sau đó, hắn chật vật mãi mới tìm được một tiệm tạp hóa có bán nước ngọt, từ trong tủ đông lôi ra hai chai nước trà “Tiểu Minh Đồng Học”, một chai màu xanh dương, một chai màu cam, nhìn qua trông xứng đôi vừa lứa ghẽ.
“Tổng cộng mười hai tệ.” Giọng chủ quán không nhanh không chậm vang lên.

Lúc này, Hứa Lương Châu từ trong túi quần rút chiếc thẻ ngân hàng ra, ném “bạch” một cái lên mặt bàn:

“Quẹt thẻ.”

Bà chủ quán đang loay hoay tính toán sổ sách, chỉ chậm rãi buông một câu:

“Máy quẹt thẻ bị hỏng rồi.”

Thấy thế, Hứa Lương Châu còn đang định móc điện thoại ra thì lại nghe bà chủ bảo:

“Cái biển mã QR quét ngân hàng nhà tôi vẫn chưa làm xong.”

“…”

Bà chủ quán bấy giờ mới ngẩng đầu lên, giọng có chút tò mò:

“Sao thế hả chàng trai? Không mang theo tiền mặt à? Không có tiền thì để cô bé đứng sau lưng cậu trả đi.”

Sau khi nghe bà chủ nói vậy, Hứa Lương Châu trong lòng bấy giờ có hàng vạn câu chửi thề muốn thốt ra… nhưng không thành lời.

Nhìn cảnh này, Ninh Đan cố nhịn cười, dùng ngón tay chọc chọc vào eo hắn:
“Cậu cúi thấp người xuống chút đi.”

“Làm gì thế?”

Cô thản nhiên đáp: “Tôi lấy tiền.”

Sau đó, Hứa Lương Châu ngoan ngoãn ngồi xổm xuống, để mặc cho Ninh Đan thò tay vào ba lô lấy ra chiếc ví nhỏ, rồi trơ mắt nhìn cô đưa cho bà chủ một tờ mười tệ và hai đồng tiền xu.

Hứa Lương Châu nhìn mọi thứ mà hoàn toàn suy sụp. Mặt mũi hôm nay của hắn có thể coi như là mất sạch sành sanh.

Sau đó, Hứa Lương Châu lẵng nhẵng bám theo Đan Đan đi dạo vớ vẩn quanh các ngõ ngách.

Ngói xanh tường trắng, non nước hữu tình, càng đi vào những nơi hẻo lánh thì lượng khách du lịch lại càng thưa thớt dần.

Ngườ thiếu niên đưa tay choàng qua bờ vai gầy guộc của cô:

“Đừng đi tiếp về phía trước nữa.”

Thấy vậy, Ninh Đan khẽ nhích vai, hất bàn tay của hắn xuống: “Trả ba lô cho tôi, đường ai nấy đi, thân ai nấy lo.”

Hứa Lương Châu nhướng nhướng mày đầy khiêu khích:

“Mơ đẹp nhỉ. Cậu có đói không? Tụi mình đi ăn cơm.”

Nói không đói là nói dối, thể lực tiêu hao nhiều đến thế cơ mà. Thế nhưng, Ninh Đan vẫn nghiêm túc phủ nhận:

“Tôi không đói, cậu tự đi mà ăn một mình đi.”

Lời còn chưa dứt, cái bụng của cô đã phản bội chủ nhân, phát ra những tiếng kêu “ùng ục” rõ mồn một.

Ngay lập tức, Ninh Đan vội vàng cúi gầm mặt xuống, không muốn để Hứa Lương Châu nhìn thấy một vệt đỏ hồng đang dần lan tỏa trên gương mặt mình.

“Phụt.” Hứa Lương Châu khom lưng, không nể tình chút nào mà bật cười thành tiếng, tiếng cười trầm thấp, khàn khàn.

Ninh Đan bị hắn cười cho ngượng chín cả người, bàn tay theo phản xạ tự nhiên nhéo mạnh vào cánh tay nam tính kia một cái:

“Cấm cười.”

Đây là một thói quen cô đã dưỡng thành từ rất lâu về trước, thích cắn, thích nhéo hắn, có điều đối với hắn mà nói thì lực tay của cô chẳng bõ bèn gì. Hứa Lương Châu thẳng lưng dậy, xua xua tay:

“Được được được, tôi không cười nữa.”

Nói là nói vậy nhưng ý cười nơi khóe môi thì có đè thế nào cũng không xuống nổi.

Sau đó, Hứa Lương Châu choàng tay qua cổ Ninh Đan, nửa kéo nửa ôm đưa cô đi về hướng nhà hàng.

Ninh Đan như một món đồ trang sức nhỏ treo trên người thiếu niên, bị hấn kéo sầm sập đi, cô ngửa cổ lên hỏi:

“Cậu có tiền không đấy?”

“Cậu có mà.”

Nghe vậy, Ninh Đan liền nhếch môi cười một cái, cô bảo:

“Đấy là tiền của tôi, tôi không cho cậu dùng đâu, cậu cứ nhịn đói đi, hoặc không thì đi mà tìm Tống Thành.”

Những lời vô tình đó khiến hắn không vui, Hứa Lương Châu sau đó véo nhẹ vào đầu mũi cô một cái, véo đến mức mũi Ninh Đan đỏ ửng lên:

“Đồ vô lương tâm, nhưng mà không sao hết, tôi ngồi nhìn cậu ăn là được rồi.”

Nơi khóe mắt chân mày thiếu niên đều ngập tràn ý cười như gió xuân, hắn cúi người, ghé sát đầu xuống, môi gần như sắp chạm vào vành tai cô:

“Tôi có nhịn đói cũng chẳng sao, chứ quyết không thể để em bị đói được.”

“…”

Ninh Đan bị câu nói này thả thính đến mức luống cuống, chân tay luống cuống, đặc biệt là khi người nói câu này lại là Hứa Lương Châu.

Đôi khi nghĩ lại, cô có thích anh không? Đương nhiên là có thích, bằng không thì kiếp trước cô đã chẳng yêu rồi kết hôn với anh, chẳng thuận tùng theo ý anh đến thế.

Thế nhưng còn bây giờ thì sao? E là chính cô cũng không rõ nữa.