Tống Thành tinh thần vẫn còn đang vô cùng tỉnh táo, nếu Hứa Lương Châu đã không chịu cày game cùng thì một mình hắn chơi cũng chẳng có hứng thú gì.
Thế là Tống Thành liền nằm ườn ra ghế bắt đầu bật phim lên xem, nhưng chưa đầy mười phút sau, phần lưng ghế của hắn đã bị người ngồi phía sau đạp mạnh cho một phát.
Tống Thành khó chịu quay đầu lại, cố gắng hạ giọng xuống mức thấp nhất:
“Làm cái gì đấy?”
Hứa Lương Châu nghe vậy chỉ đáp một cách gọn lỏn:
“Đeo tai nghe vào.”
Tống Thành bực dọc bảo: “Tao không mang.”
Trái lại với tâm trạng ấy, bên này Hứa Lương Châu lại vô cùng tuyệt tình và lạnh lùng:
“Thế thì dẹp đi đừng xem nữa, mày làm ồn đến cô ấy rồi.”
Nghe đến đây, Tống Thành suýt chút nữa thì bị hắn làm cho phát điên lên được:
“Mày vừa vừa phai phải thôi chứ, trước đây tao có thấy mày kiểu cách, khó tính như thế này bao giờ đâu?”
Hết chê cái này lại đến trách cái nọ, sao mày không giỏi thì bay thẳng lên trời luôn đi? Tất nhiên đó chỉ là suy nghĩ của Tống Thành, hắn nào dám nói thẳng ra ngoài chứ.
Quãng đường dù có dài đến mấy thì cũng có lúc phải đến đích. Thời điểm chiếc xe dừng bánh cũng là lúc Ninh Đan vừa vặn tỉnh giấc. Đầu óc cô còn đang vô cùng mơ hồ, hỗn độn, vừa lim dim mở mắt ra đã nhìn thấy Hứa Lương Châu đang híp mắt cười nhìn mình.
Người thiếu niên giơ ngón tay chỉ chỉ vào khóe miệng cô:
“Nước dãi chảy ra ngoài rồi kìa.”
Theo phản xạ tự nhiên, Ninh Đan liền đưa tay lên quệt miệng, nhưng chẳng chạm phải cái gì bấy giờ mới biết mình bị lừa, cô nghếch cổ lên mắng:
“Vô vị.”
Hứa Lương Châu cúi đầu cười thầm, sau đó lại dang hai tay ra bày ra bộ dạng nghiêm túc:
“Không lừa cậu đâu, trên vai tôi vẫn còn lưu lại bằng chứng rành rành đây này.”
Rốt cuộc Ninh Đan cũng chẳng thể hiểu nổi bằng cách nào mà cô lại có thể ngủ gục trên bờ vai Hứa Lương Châu suốt cả quãng đường như thế nữa?
Sau khi xuống xe là khoảng thời gian hoạt động tự do. Tiết trời nắng ráo vào cuối tháng Tư vẫn tương đối oi ả, gương mặt nhỏ nhắn của Ninh Đan thoắt cái đã bị ánh nắng hun cho đỏ bừng lên.
Trong cặp sách của cô có mang theo ô che nắng, cô đứng nép mình dưới một bóng râm mát mẻ của tán cây, bắt đầu tiến hành đàm phán với Hứa Lương Châu:
“Cậu trả lại cặp sách cho tôi.”
Thế nhưng Hứa Lương Châu lại cậy vào lợi thế chiều cao của mình, hắn liền giơ cao chiếc cặp của cô lên:
“Nặng như thế này, đè cậu còng lưng mất thì sao? Thôi cứ để tôi cầm giúp cậu cho lành.”
Nghe vậy, Ninh Đan liền đá vào chân hắn một cái:
“Không cần cậu, tôi tự xách được.”
“Thế cậu cứ lấy được đi thì tôi trả lại cho cậu.”
Sau đó, Ninh Đan lùi lại phía sau hai bước, rồi cứ thế đứng trước mặt Hứa Lương Châu mà nhảy lên nhảy xuống, nhảy nhót ròng rã nửa ngày trời mà chết đi sống lại vẫn không tài nào chạm tới nổi bàn tay đang giơ cao hết cỡ của người thiếu niên.
Hứa Lương Châu nhìn cảnh đó mà buồn cười, cảm giác trêu chọc cô quả thực rất bùi tai:
“Thế thì cậu tự mình không với tới được thì chẳng thể trách tôi rồi nhé.”
“Cậu có giỏi thì cứ giơ mãi thế đi.” Ninh Đan hậm hực nói, rồi bồi thêm: “Bắt nạt tôi thì có gì hay ho chứ.”
Thấy cô thật sự giận dỗi, Hứa Lương Châu lập tức sải bước dài đuổi kịp cô, hắn đi song song bên cạnh, nghiêng đầu hỏi:
“Cậu muốn lấy cái gì nào?”
Ninh Đan lúc này đã nóng đến không chịu nổi, ánh nắng hun cho đôi mắt cay xè. Cô dừng bước, giọng điệu mang theo vài phần giận dỗi:
“Ô, ô che nắng của tôi.”
Lúc nói chuyện, cô không tự chủ được mà lộ ra vẻ uất ức:
“Tôi sắp bị nắng nung chảy ra rồi đây này.”
Hứa Lương Châu khựng lại một nhịp, mở ba lô của Ninh Đan ra, lục lọi một hồi rồi rút ra chiếc ô che nắng màu đen đưa cho cô:
“Này, trả cậu.”
Ngay lập tức, Ninh Đan cầm lấy rồi bung ô che trên đỉnh đầu, người ngợm tức thì dễ chịu hơn hẳn. Năm ngón tay cô siết lấy cán ô, bàn tay trắng trẻo đến mức gần như nhìn thấu được da thịt, khiến cõi lòng hắn không khỏi ngứa ngáy, rạo rực.
Một tay Hứa Lương Châu xách chiếc ba lô nhỏ của Ninh Đan, bàn tay còn lại bỗng nhiên vươn qua nắm lấy cán ô, chất giọng trầm thấp, từ tính rơi sát bên vành tai cô:
“Để tôi.”
Trên suốt quãng đường Hứa Lương Châu và Ninh Đan đi cùng nhau, họ chạm mặt không ít học sinh cùng trường. Trong số đó có mấy người nhận ra Ninh Đan, các cô nữ sinh nhìn thấy cảnh này thì trong lòng ít nhiều đều dấy lên sự ngưỡng mộ, ghen tị khi thấy một chàng trai cam tâm tình nguyện xách túi che ô cho người ta.
Cái kiểu con trai như Hứa Lương Châu, cho dù có hư hỏng thật đi chăng nữa thì vẫn có khối đứa con gái thích mê. Huống chi, hắn cũng chẳng đến mức hư hỏng cho lắm.
Ninh Đan dường như bị những ánh mắt đó dòm ngó đến mức đứng ngồi không yên, còn Hứa Lương Châu thì mặt không cảm xúc, thi thoảng lại cúi đầu nhìn cô mà cười mãn nguyện.