Nhà hàng trong khu du lịch lúc nào cũng đắt đỏ hơn bên ngoài một chút.
Trong một khuôn viên sân vườn nhỏ nhắn, tinh tế và yên tĩnh, ngay phía dưới bậu cửa sổ còn đặt một chiếc xích đu dành cho hai người.
Ninh Đan ngồi trên chiếc ghế mây, chiếc bàn tròn xung quanh có thể ngồi được bốn năm người, nhưng Hứa Lương Châu lại cứ cố tình chọn vị trí ngồi đối diện cô. Hắn chống cằm chẳng buồn làm việc gì khác, chỉ chăm chăm nhìn cô với nụ cười nửa miệng.
Da mặt Ninh Đan không dày bằng Hứa Lương Chấu, dưới ánh nhìn chằm chằm như thiêu như đốt ấy cô không thể làm ngơ như không có chuyện gì xảy ra được, liền cầm cuốn thực đơn lên bắt đầu gọi món.
Trên thực đơn toàn là những món ăn đặc sản vùng miền, Ninh Đan khá thích ăn. Bên này, Hứa Lương Châu trước đây chưa từng đến nơi này, sau khi cô gọi xong vài món mới ngẩng đầu lên nhìn hắn:
“Cậu muốn ăn cái gì?”
Hứa Lương Châu hôm nay mặc một chiếc áo sơ mi màu trắng, hai chiếc cúc áo trên cùng mở toang, để lộ ra những mảng da thịt săn chắc trước ngực, ống tay áo xắn cao lên, để lộ hoàn toàn phần cổ tay đẹp đẽ và những ngón tay thon dài.
“Chẳng phải bảo không cho tôi ăn ké sao?”
Ninh Đan đẩy cuốn thực đơn về phía hắn, sau đó nói:
“Cậu tự gọi đi.”
Thế nhưng Hứa Lương Châu đến liếc nhìn cũng chẳng thèm liếc, hắn liền đưa thẳng cuốn thực đơn cho nhân viên phục vụ đứng bên cạnh:
“Cho thêm một két bia ướp lạnh.”
Trong khoảng sân nhỏ nhắn không có nhiều người ăn cơm, chỉ có hai người bọn họ. Làn gió mát rượi thổi qua, tựa hồ mang theo một ma lực khiến lòng người trở nên tĩnh lặng một cách lạ lùng.
Bầu trời trong xanh như ngọc, ánh nắng chan hòa, rực rỡ. Ninh Đan chống cằm ngắm nhìn những dây leo xanh mướt bám trên bức tường, những quầng sáng vàng óng bao phủ lên trên, đẹp đến mức chói mắt.
Lúc này, Hứa Lương Châu liền âm thầm lôi điện thoại ra, lén lút chụp lại khoảnh khắc này. Quả là tươi đẹp và bình yên tựa như một bức tranh vẽ.
Món ăn còn chưa kịp dọn lên, Cố Huân và Tây Tử đã đẩy cánh cửa viện bước vào. Tây Tử bên cạnh cứ liến la liến lắng nói không ngừng, Cố Huân tuy không mở miệng ho một tiếng nào nhưng rõ ràng là có chăm chú lắng nghe.
Cuộc gặp gỡ của bốn người đúng thật là một sự trùng hợp ngẫu nhiên.
Tây Tử thấy người quen liền hớn hở nhảy tót đến bên cạnh Ninh Đan, đôi mắt linh động đảo quanh một lượt trên người cô rồi lại ngó sang Hứa Lương Châu:
“Đan Đan, tớ vừa xuống xe một cái là đã không thấy bóng dáng cậu đâu rồi, cả buổi sáng nay cậu đều ở chung một chỗ với cậu ta à?”
Ninh Đan vốn không giỏi nói dối, cho nên khẽ ngập ngừng rồi gật đầu:
“Ừm.”
Câu trả lời này rõ ràng đã khiến Tây Tử hiểu lầm. Cô vốn dĩ đã cảm thấy Hứa Lương Châu có ý đồ bất chính với Ninh Đan, thế này chẳng nhẽ hai người đã âm thầm thành một đôi rồi sao?
Sau đó, hai người họ đến sau gọi thêm vài món ăn nữa, thế là bốn người cùng ngồi chung một bàn ăn cơm.
Cố Huân và Hứa Lương Châu có quen biết nhau, ngay từ ngày đầu tiên hắn chuyển đến lớp này học đã từng chơi bóng rổ chung với Cố Huân rồi.
Thế nhưng, tâm trạng Hứa Lương Châu bấy giờ lại không được vui vẻ như trước nữa. Bầu không khí tốt đẹp như vậy tự dưng lại bị kẻ ngoài đến quấy rầy, ánh mắt hắn hơi sa sầm xuống, thân hình khẽ tựa ra phía sau ghế.
Cố Huân mím môi, thực ra ngay từ lúc mới bước chân vào cửa cậu ta đã muốn kéo Tây Tử đi chỗ khác rồi, có điều không thành công mà thôi.
Thế nhưng Tây Tử lại còn chê chưa đủ náo nhiệt, liền í ới gọi luôn cả Tống Thành đang lẻ bóng một mình vào ngồi chung luôn.
Từ hai người ban đầu giờ bỗng chốc biến thành năm người.
Nhìn khung cảnh này, Ninh Đan ngược lại cảm thấy thoải mái hơn hẳn, ở riêng với Hứa Lương Châu càng lâu, cõi lòng cô lại càng dễ bị dao động.
Sau đó nhân viên phục vụ nhanh chóng dọn đầy đủ các món ăn lên bàn, Hứa Lương Châu khui hai chai bia, bia được ướp lạnh sương sương trong cái thời tiết này quả thực là một sự cám dỗ không thể chối từ.
Hứa Lương Châu một cách thuần thục cầm chiếc ly thủy tinh lên, ngửa cổ cạn sạch một ly.
Tây Tử thấy vậy cũng liền rục rịch:
“Tớ cũng muốn uống.”
Dù sao cũng là bia, nồng độ cồn chẳng đáng là bao, so với rượu trái cây cũng chẳng có gì khác biệt chứ?
Nhưng chưa để Tây Tử kịp khui bia, Cố Huân liền đưa tay gạt phắt bàn tay vừa mới chìa ra của cô xuống, nghiêm giọng:
“Không được.”
Tây Tử vân vê mấy đầu ngón tay, lôi Ninh Đan ra làm lá chắn: “
“Tớ chỉ uống một ly thôi, một ly nhỏ xíu thôi mà, với lại còn có Đan Đan uống cùng tớ nữa.”
Nghe vậy, Ninh Đan liền cảm thấy khó xử bảo:
“Không được đâu, tớ không biết uống rượu bia đâu, mẹ tớ mà biết chuyện là đánh tớ chết mất.”
Dường như Tây Tử vẫn chưa từ bỏ ý định, cô thân mật kéo kéo tay Ninh Đan, giọng nũng nịu:
“Mẹ cậu có ở đây đâu mà biết được, cậu cứ uống cùng tớ một lần này thôi đi mà.”
Ninh Đan chột dạ vẫn khăng khăng từ chối, nhưng Tây Tử bấy giờ đã nhanh nhảu rót đầy một ly bia đặt trước mặt cô rồi.
Nhìn một màn này diễn ra, Tống Thành dùng dư quang liếc liếc nhìn Hứa Lương Châu thì thấy hắn đang nở một nụ cười thâm sâu khó lường, trong lòng liền nảy ra tính toán, cũng hùa theo cổ vũ:
“Em gái Ninh Đan à, tụi này đều ở đây cả mà, không có chuyện gì xảy ra đâu mà!”