Đến nội dung chính

Chương 36

admin 1.191 Chữ Cài Đặt

Chiếc xe buýt lớn lao vun vút trên đường cao tốc. Ánh ban mai dịu nhẹ của buổi sớm dần lan tỏa, bao phủ khắp không gian rồi xuyên qua tấm kính cửa sổ rọi vào trong xe.

Ninh Đan tựa đầu vào bên cửa sổ, sắc mặt ngày càng trở nên trắng bệch, những ngón tay thon nhỏ siết chặt lấy tấm rèm cửa đến mức các khớp ngón tay trắng bệch ra. Lồng ngực cô nghẹn ứ, vô cùng khó chịu, cô bị say xe.

Bữa sáng ăn lúc sớm như đang nhào lộn lung tung trong dạ dày, dấy lên từng cơn buồn nôn tột độ.

Hứa Lương Châu ngồi bên cạnh, nhìn thấy sắc mặt ngày một tồi tệ của cô liền cất giọng quan tâm:

“Cậu sao thế?”

Ninh Đan thực sự không thể gồng gánh thêm được nữa, cô ngước mắt lên, đôi mắt ngập nước, long lanh nhìn hắn đầy vẻ khẩn cầu. Cô thốt ra từng chữ một cách khó nhọc:

“Làm phiền cậu… xin giúp tôi một cái túi nilon với.”
Khóe mắt Hứa Lương Châu khẽ giật giật, hắn vội đứng dậy đi thẳng lên phía đầu xe xin bác tài xế hai cái túi nilon, lại còn dùng biện pháp mạnh bạo cưỡng đoạt chai nước khoáng duy nhất còn chưa bóc tem của Tống Thành mang về.

Bản thân hắn đi dã ngoại chẳng thèm mang theo bất cứ thứ gì, ngoài chiếc điện thoại và mấy chiếc thẻ ngân hàng.

Hứa Lương Châu mở rộng chiếc túi nilon ra chắn trước mặt cô:

“Nôn ra được là sẽ hết khó chịu ngay thôi.”

Ninh Đan ôm chặt lấy ngực, “Oẹ” một tiếng liền đem toàn bộ những thứ đang nghẹn ứ nơi cổ họng nôn thốc nôn tháo ra ngoài. Nôn hết đợt này đến đợt khác, nôn đến mức nước mắt lã chã rơi xuống.

Hứa Lương Châu nhẹ nhàng vỗ vỗ lên lưng cô, giúp cô xuôi khí, dùng tông giọng dịu dàng như đang dỗ dành đứa trẻ:

“Ngoan nào ngoan nào, nôn ra là hết khó chịu ngay thôi.”
Đợi sau khi Ninh Đan đã nôn xong xuôi, hắn mới vặn mở nắp chai nước khoáng rồi đưa đến tận tay cô:

“Súc miệng đi.”

Ninh Đan ngửa cổ hớp một ngụm nước rồi nhổ ra ngoài, trong người tức thì cảm thấy nhẹ nhõm, dễ chịu hơn hẳn, song sắc mặt vẫn còn lưu lại nét nhợt nhạt, xanh xao.

Cô ngước mắt lên nhìn Hứa Lương Châu, giọng nói lý nhí:

“Cảm ơn cậu.”

Hứa Lương Châu khẽ nhếch môi, trong lòng chợt dâng lên một nỗi xót xa khôn tả khi nhìn thấy dáng vẻ yếu ớt, mỏng manh này của cô. Hắn hỏi:

“Còn chịu đựng được nữa không?”

Nghe vậy, Ninh Đan khẽ lắc đầu:

“Đã đỡ hơn trước nhiều rồi.”

Hứa Lương Châu liếc nhìn, rồi hắn “Ừm” một tiếng, chủ động đưa tay cầm lấy chiếc túi nilon cô vừa nôn xong, cũng chẳng mảy may ghét bỏ hay nề hà bẩn thỉu, đứng dậy đem vứt vào thùng rác ở phía đầu xe.
Người thiếu niên đứng ở lối đi giữa xe, chẳng biết là đang đứng nói chuyện gì với ai đó, một lúc sau mới thấy quay trở lại chỗ ngồi.

Đầu óc Ninh Đan nặng trĩu, ngay lúc cô sắp sửa chìm vào giấc ngủ thì bị Hứa Lương Châu vỗ vỗ nhẹ làm cho tỉnh giấc. Hắn đưa ra trước mặt cô hai viên thuốc:

“Uống thuốc vào rồi hãy ngủ.”

Thấy vậy Ninh Đan khẽ nhíu mày. Đối với cô, việc uống thuốc chẳng khác nào một cực hình ép uổng mạng sống, thế nên lần này đi cô mới không chủ động mua thuốc say xe mà định bụng sẽ gồng mình chịu đựng cho qua chuyện.

Ninh Đan mím chặt môi, lầm bầm:

“Tôi không uống đâu, tôi đã khỏe re rồi.”

“Há miệng ra.” Hứa Lương Châu vờ như không nghe thấy lời cô nói.

Thế nhưnh Ninh Đan vẫn cố chấp, cô ngoảnh mặt sang hướng khác, giọng kiên quyết:

“Không uống.”

Hứa Lương Châu nở một nụ cười nửa miệng đầy gian xảo với cô, ngón tay cái của thiếu niên bóp mạnh vào cằm cô, ép cô phải mở miệng ra, rồi nhanh như cắt nhét hai viên thuốc vào trong.

Đôi lông mày Ninh Đan cau chặt lại như thắt nút, vị đắng ngắt của viên thuốc lan tỏa khiến đầu lưỡi cô tê dại đi. Suốt cả quãng đường còn lại, cô quyết định ngó lơ, không thèm mở miệng nói với Hứa Lương Châu lấy một lời.

Chuyến xe kéo dài hơn hai tiếng đồng hồ, lại thêm việc phải thức dậy từ sáng sớm, thế nên ngoại trừ mấy thành viên đang ôm điện thoại xem phim hoặc cày game ra, những người khác đều lần lượt chìm sâu vào giấc ngủ.

Đầu Ninh Đan cứ nghẹo lên nghẹo xuống như gà mổ thóc. Dần dà, cô cũng tìm kiếm được cho mình một tư thế ngủ tương đối thoải mái, đầu cô tựa hẳn vào bên khung cửa sổ, cả thân hình nhỏ nhắn cuộn tròn lại trên chiếc ghế ngồi.

Hệ thống điều hòa trên xe buýt bật hơi thấp. Hứa Lương Châu cất điện thoại đi, vừa ngước mắt lên đã nhìn thấy cánh tay để trần ngoài không khí của cô đã nổi đầy những nốt gai ốc.

Thấy vậy, hắn thoáng cau mày rồi liền giơ tay tắt phụt cái nút điều hòa nhỏ ngay phía trên đầu đi, sau đó cởi phắt chiếc áo khoác đồng phục của mình ra, nhẹ nhàng đắp lên người Ninh Đan.

Làm xong tất cả những việc đó, Hứa Lương Châu liền chống cằm, đôi mắt không thèm chớp lấy một cái, cứ thế đắm đuối nhìn cô gái bên cạnh chằm chằm.

Hắn chợt phát hiện ra, hàng lông mi của Ninh Đan thực sự rất dài, làn da lại vô cùng mịn màng, trắng trẻo, trông mới đáng yêu làm sao.

Hứa Lương Châu ngắm nhìn một hồi bấy giờ mới cảm thấy có chút không vừa ý. Cái cô nàng này tính khí quá mức bướng bỉnh, ngay cả lúc ngủ mà trong lòng vẫn đầy vẻ đề phòng hắn.

Cơn nghịch ngợm dường như lại trỗi dậy, hắn âm thầm thò tay ra, nhẹ nhàng xoay gương mặt Ninh Đan lại, rồi thẳng lưng ngồi nghiêm chỉnh, đặt đầu cô tựa vào bờ vai mình.

Lúc này, trên môi hắn mới nở một nụ cười đắc ý vì trò gian trá đã thành công mỹ mãn.

Tống Thành ngồi ngay hàng ghế phía trước Hứa Lương Châu bỗng nhiên ló đầu ra, giọng nói không to không nhỏ hỏi:

“Này người anh em, làm ván game không?”

Thấy vậy, Hứa Lương Châu mặt mày không mấy vui vẻ lườm cậu ta một cái cháy mặt:

“Nói nhỏ cái mồm thôi, cô ấy đang ngủ.”

Tống Thành trố mắt, gần như không tin vào tai mình, hắn dùng khẩu hình miệng thốt lên hai chữ:

“Vãi chưởng.”

Hắn ta tại sao lại phải quay đầu lại làm cái gì cơ chứ? Đúng là tự mình rước lấy nhục mà.