Đến nội dung chính

Chương 3

admin 839 Chữ Cài Đặt

Dưới ánh nắng chói chang của buổi sáng sớm, hai người một cao, một thấp chậm rãi đi về phía sân bóng rổ của trường.

Hứa Lương Châu nhìn như vậy nhưng không ngờ lại là người chơi bóng cực kỳ đẹp mắt. Da hắn vốn đã trắng, dưới nắng càng trắng nổi bật hơn.

Một đám thiếu niên chơi đến thở hồng hộc, mồ hôi ướt đẫm hết phần lưng áo. Thế nhưng, chỉ riêng Hứa Lương Châu lại trông như chẳng hề mệt.

Hắn đi đến cầm chai nước khoáng dưới đất lên, sau đó ngửa đầu uống một ngụm lớn. Lúc này, Tống Thành bên cạnh bỗng dưng hỏi:

“Ê, mày học lớp Một đúng không?”

Hứa Lương Châu nghe vậy chỉ chậm rãi đáp một cách hờ hững:

“Chắc vậy.”

Tống Thành thấy biểu cảm dửng dưng của hắn mà không tin được vào mắt mình, liền theo bản năng lập tức kêu lên:

“Ba mày nghĩ gì thế? Tống cổ mày vào lớp Một khác gì tra tấn đâu trời!”
Hứa Lương Châu có đôi chút nghi hoặc với sự ngạc nhiên của Tống Thành, vì vậy nghiêng người sang hỏi:

“Sao thế? Có chuyện gì à?”

Nghe hắn hỏi vậy, đoán chắc là mới chuyển đến còn chưa hiểu rõ quy củ, cho nên Tống Thành nhỏ giọng nhắc nhở:

“Lớp Một là lớp bị quản nghiêm nhất khối đấy, mày cẩn thận chút.”

“Ừ.”

Sau khi chơi bóng xong trời vẫn còn sớm, vì vậy Tống Thành trèo tường ra quán net ngoài cổng trường chơi game. Còn Hứa Lương Châu trước giờ chẳng hứng thú với mấy trò đó. Không phải hắn thích học, mà chỉ đơn giản là ghét ngồi chán ngắt trong lớp.

Thiếu niên nằm dài trên bãi cỏ sân thể dục ngủ nguyên cả buổi chiều một cách đầy hưởng thụ. Mà hắn nào đâu biết… cả lớp Một đã gần như nổ tung!

Đám học sinh ngoan ngoãn quy củ ấy nào từng gặp kiểu người như Hứa Lương Châu. Hắn là người cá tính quá mức nổi bật, mới ngày đầu nhập học đã bỏ tiết, vì vậy muốn không gây chú ý cũng khó.
Mấy cô gái đỏ mặt bàn tán về học sinh mới. Điều đầu tiên khiến người ta chú ý chính là khuôn mặt đẹp trai đến mức quá đáng kia, bởi hắn trông giống hệt những nam chính bước ra từ tiểu thuyết.

Ninh Đan ngồi trong tiết nghe giảng mà đau cả tai. Đợi đến khi tan tiết, cô gái cùng bàn là Tây Tử kích động kéo tay cô, giọng không giấu nổi sự phấn khích:

“Ninh Đan, cậu thấy học sinh mới chưa? Đẹp trai quá trời luôn!”

Ninh Đan nghe vậy tỏ vẻ không hứng thú, chỉ tiện đáp vài câu bâng quơ cho có lệ:

“Tớ không để ý.”

Người như Hứa Lương Châu… dù ở chỗ nào cũng luôn quá chói mắt, hắn đi đến đâu thì tâm điểm ánh sáng cũng sẽ theo đến đó.

Ninh Đan chống cằm thất thần nhìn ra ngoài cửa sổ. Cô nhớ lại năm đó, lúc hắn dỗ cô đi đăng ký kết hôn, nhưng sổ hộ khẩu lại bị giữ ở nhà.
Hứa Lương Châu vì vậy mà trực tiếp trèo qua cửa sổ phía sau vào nhà cô rồi lén lấy sổ ra ngoài. Còn Ninh Đan thì chỉ có thể đứng dưới gốc cây canh chừng, cả người căng thẳng đến mức tim đập loạn.

Hắn nhảy từ bệ cửa xuống, cười híp mắt ôm chầm lấy cô, hung hăng hôn mạnh lên chiếc má một cái, sau đó cứ hỏi mãi:

“Đan Đan à, anh giỏi không?”

Ninh Đan vừa thẹn vừa giận, nhéo mạnh eo Hứa Lương Châu một cái. Thế nhưng, hắn không những không tức giận, mà lại cười càng sung sướng hơn.

“Ninh Đan, tớ đang nói chuyện với cậu đấy.”

“Hả? Tây Tử cậu nói gì cơ?”

Ninh Đan lúc này mới hoàn hồn, thoát khỏi dòng suy nghĩ. Tây Tử thấy bạn mình vậy thì trợn trắng mắt:

“Tớ nói vừa nãy thấy anh đẹp trai mới chuyển tới bị thầy Trần kéo lên phòng giáo vụ rồi.”

“Thầy Trần” chính là chủ nhiệm giáo vụ của lớp Một. Dáng người ông rất béo, lâu nay nổi tiếng nghiêm khắc nhất trong trường.

Tây Tử chống cằm than thở, giọng nói không khỏi đáng thương:

“Haiz, không biết thầy Trần sẽ xử lý cậu ta thế nào nữa.”

Thế nhưng Ninh Đan lại thấy lo cho… thầy Trần hơn là người thiếu niên kia.

Không ai hiểu Hứa Lương Châu hơn cô. Bởi vì, bề ngoài hắn lạnh nhạt hờ hững như vậy, nhưng tính tình thật sự lại cực kỳ tệ.

Lúc còn nhỏ, hắn chưa biết che giấu, có thù là trả ngay tại chỗ. Nhưng sau này lớn lên, tâm tư càng lúc càng sâu và độc địa. Ngoài mặt thì có thể cười nói với người ta, nhưng sau lưng lại có thể âm thầm khiến đối phương trắng tay chẳng còn gì.

Quả nhiên, đến khi tan học buổi chiều, Ninh Đan đã nghe tin thầy Trần bị đánh.