Đến nội dung chính

Chương 4

admin 669 Chữ Cài Đặt

Nghe mọi người đồn đại với nhau rằng, Hứa Lương Châu đã cầm ghế trong phòng giáo vụ ném thẳng về phía thầy Trần.

Cũng may là thầy Trần không bị thương nặng, chỉ tức đến suýt tăng huyết áp. Ngay sau đó, ông chỉ thẳng mặt hắn bảo cút ra khỏi trường.

Ngoài hành lang bấy giờ đứng đầy học sinh hóng chuyện, Ninh Đan tất nhiên cũng bị Tây Tử kéo ra xem.

Lúc này, Hứa Lương Châu vẫn là bộ dáng chẳng thèm để tâm điều gì. Ngay cả khi bị thầy Trần chỉ thẳng mặt một màn kinh động, mà ánh mắt đào hoa của hắn vẫn lạnh nhạt như cũ.

Khi đi ngang qua Ninh Đan, bước chân Hứa Lương Châu bỗng dừng lại. Ngay trong khoảnh khắc, cô cảm giác hơi thở của mình trở nên khó chịu, cổ họng cũng vì đó mà khô khốc.

Hứa Lương Châu nhìn Ninh Đan một lát rồi cong môi cười:

“Hôm nay gặp cậu lần thứ ba rồi đấy. Chúng ta đúng là có duyên nhỉ?”
Giọng điệu cà lơ phất phơ ấy của hắn khiến cho người khác rất khó chịu. Ninh Đan nghe xong không trả lời, cô chỉ chậm rãi quay đầu vào lớp, mặc kệ sau lưng mọi người bàn tán điều gì.

Thiếu niên nhíu mày nhìn bóng lưng Ninh Đan dần một xa, rồi sau đó rất nhanh hắn đã dời tầm mắt, quay đầu bỏ khỏi phòng.

Chỉ ngày đầu tiên chuyển tới, Hứa Lương Châu đã nổi tiếng khắp trường. Cộng thêm gương mặt đẹp đến mức kinh diễm ấy, gần như chẳng ai không biết đến hắn.

Thế nhưng Ninh Đan lại chẳng thấy lo cho Hứa Lương Châu chút nào. Đánh thầy Trần thì sao? Ngày mai hắn vẫn sẽ nghênh ngang đến trường như không có chuyện gì xảy ra.

Hứa Lương Châu và Tống Thành là kiểu người khiến người khác hận đến nghiến răng. Cả hai bọn họ đều có gia thế tốt, đầu óc cũng tốt đến mức không có gì để bàn cãi.
Tống Thành là học sinh đứng nhất khối tự nhiên, kiểu vững như bàn thạch. Còn Hứa Lương Châu thì…

Ninh Đan biết rất rõ, trong tương lai thi đại học hắn cũng đạt hơn sáu trăm điểm. Chỉ là loại người như hắn giỏi che giấu bản thân mà thôi.

_

Sau giờ tự học vào buổi tối, Ninh Đan thu dọn cặp sách rồi chậm rãi đi về nhà. Từ chỗ cô về đến nơi mất khoảng mười lăm phút đi bộ. Người sống trong con hẻm này cũng đa phần đều là giáo viên.

Bà nội Hứa Lương Châu trước kia từng là phó hiệu trưởng trường, vẫn luôn ở lại thị trấn Giang Nam dạy học.

Ninh Đan thật sự đã rất lâu rồi không được tự do như vậy. Chỉ riêng việc đi dưới ánh đèn đường cũng khiến cô có cảm giác không chân thật.

Sau khi kết hôn với Hứa Lương Châu, mâu thuẫn giữa họ càng lúc càng sâu. Hắn thì quá cố chấp, còn cô lại cứ từng bước nhẫn nhịn, cho tới khi bản thân không còn đường lui.
Ninh Đan không muốn lặp lại bi kịch kiếp trước. Cô không muốn bị hắn nhốt lại, chỉ có thể ở trong nhà, đi đâu cũng phải xin phép lấy lòng.

Ngọn đèn ở đầu ngõ chớp tắt lập lòe. Trong màn đêm yên tĩnh, tiếng bước chân của Ninh Đan lại đặc biệt trở nên rõ ràng.

Ninh Đan cúi đầu, bỗng nhìn thấy dưới đất có một bóng người cao dài đang bám sát phía sau mình. Ngay lập tức, mấy tin tức xã hội đáng sợ liền hiện lên trong đầu cô. Vì vậy, Ninh Đan cố gắng đi nhanh hơn, thế nhưng cái bóng phía sau cũng nhanh hơn theo nhịp điệu của cô.

Ngay sau đó, dây cặp trên vai Ninh Đan bất ngờ bị kéo mạnh ra sau. Như không tự chủ được, cô lập tức ngã thẳng vào một lồng ngực rắn chắc.