Đến nội dung chính

Chương 2

admin 1.007 Chữ Cài Đặt

Ngoài cửa sổ, bầu trời đã dần hửng sáng. Lúc này trên trán Ninh Đan vẫn còn lấm tấm mồ hôi lạnh, cả người cũng không ngừng thở hổn hển. Ánh mắt cô nhìn lên đồng hồ, đã thấy bây giờ là sáu giờ sáng.

Đúng lúc này, từ ngoài hành lang vọng vào tiếng gõ cửa quen thuộc:

“Đan Đan, dậy đi con.”

“Mẹ, con dậy rồi.” Cô thấy mẹ gọi, vì vậy liền lập tức trả lời nhanh nhảu.

Sau khi rửa mặt và thay quần áo xong, Ninh Đan mới bước ra ngoài.

Trong phòng ăn, mẹ Đan đã chuẩn bị xong bữa sáng, còn ba Đan thì ngồi đọc báo bên bàn ăn. Cô liếc nhìn quanh một vòng rồi cúi đầu, chậm rãi uống từng ngụm cháo. Lúc này, giọng nói thanh tú của mẹ Đan bất ngờ vang lên:

“Đan Đan, lát nữa tiện đường mang chỗ bánh ú trên bàn sang cho bà Vương nhà đối diện nhé.”

Chiếc thìa trong tay Ninh Đan đang ăn thoáng khựng lại, sau đó là một nụ cười gượng gạo:
“Mẹ… con còn phải đi học.”

Mẹ cô nghe vậy liền nhe gõ lên đầu con gái, giọng hơi trách mắng:

“Tiện tay thôi mà. Bà Vương đối xử với con tốt như vậy. Mẹ nghe nói hôm qua cháu trai bà ấy vừa tới đây, hình như sẽ học cùng trường với con, hai đứa có thể làm quen.”

Ninh Đan nghe đến hai từ “Cháu trai” thì lập tức mất sạch khẩu vị. Ra là… hắn đến từ hôm qua rồi sao. Cô không biết nên trả lời thế nào, chỉ có thể đưa cặp mắt đáng thương ra nhìn bà:

“Mẹ hay là mẹ đi đi?”

Ba Đan vẫn luôn im lặng suốt buổi thì lúc này không nhịn được mà đặt tờ báo xuống bàn, rồi lên tiếng:

“Đừng lười nữa. Có chút việc nhỏ cũng không chịu làm, đọc sách uổng công.”

Ninh Đan âm thầm nghĩ trong bụng là chỉ vài ngày nữa thôi, ba mẹ sẽ không còn nói được như vậy nữa.

Khi ra ngoài, cô cuối cùng vẫn phải miễn cưỡng xách theo túi bánh ú nhỏ kia, lấy hết can đảm gõ cửa nhà đối diện. Qua cánh cửa, Ninh Đan nghe thấy một giọng nói vừa quen thuộc vừa xa lạ:
“Ai đấy?”

Đó là Hứa Lương Châu của thời niên thiếu.

Theo bản năng, cô muốn quay đầu bỏ chạy ngay lập tức. Nhưng đồ ăn trên tay vẫn chưa đưa, vì vậy chỉ đành cắn răng, ép khí tức nơi cổ họng xuống mà nói:

“Cháu tìm bà Vương.”

Một lát sau, cánh cửa được mở ra từ bên trong, lộ ra dáng người cao ráo của người thiếu niên.

Thiếu niên ấy mặc cùng kiểu đồng phục với Ninh Đan, chỉ là khóa áo kéo rất thấp, mang theo vẻ phóng túng bất cần. Làn da hắn trắng trẻo sạch sẽ, tóc mái lòa xòa trước trán.

Ánh nắng vàng nhạt từ bên ngoài chiếu vào, rơi xuống gương mặt tinh xảo ấy càng thêm phần cuốn hút. Không thể phủ nhận được sự thật rằng người thiếu niên này thật sự rất đẹp trai.

Hắn hơi nhướng mày nhìn cô gái trước mặt, giọng điệu không mấy dễ chịu:

“Có chuyện gì?”
Ninh Đan chậm rãi đưa túi bánh ú ra trước mặt hắn, không nhanh không chậm mà nói:

“Mẹ tôi bảo mang sang.”

Người thiếu niên đưa nhận lấy, rồi khẽ “Ồ” một tiếng. Sau đó hắn quay người, tùy tiện ném thẳng túi bánh vào trong thùng rác.

Ninh Đan thấy cảnh tượng thì nhất thời kinh hãi, sau đó là một tia phẫn lướt qua đáy mắt. Cô gái mềm mại ngọt ngào ấy, ngay cả lúc nổi giận cũng giống như đang làm nũng:

“Cậu… cậu sao lại vứt đi!”

Mặt Ninh Đan đỏ bừng, hơi thở cũng trở nên hổn hển. Hứa Lương Châu nhìn thấy biểu cảm ấy thì cảm thấy kỳ lạ. Sao người này lại dễ đỏ mặt thế nhỉ?

Sau đó, hắn ung dung tặc lưỡi vài cái, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô gái. Hai chữ cuối cùng còn cố ý kéo dài âm điệu, rõ ràng là khiêu khích:

“Tôi thích vứt đấy, thì sao?”

Ninh Đan siết chặt tay, mím môi nhìn thiếu niên bất cần đời ấy rất lâu rồi quay đầu bỏ đi. Đối vớ sự xấu xa của người này, cô đã quá rõ.

Thời cấp hai đánh nhau đến mức làm người khác chấn thương đầu. Lên cấp ba vẫn chẳng yên ổn, đua xe gây tai nạn khiến người bị thương, cuối cùng mới bị ba hắn đuổi về quê học.

Hứa Lương Châu nhìn bóng lưng tức giận rời đi của Ninh Đan, khóe môi khẽ cong lên. Chiếc đuôi ngựa đung đưa theo từng bước chân nhỏ nhắn không xa lọt vào mắt hắn, trông thú vị vô cùng.

Người thiếu niên lúc này mới chú ý tới bộ đồng phục giống nhau trên người của cả hai, sau đó khẽ hắn nhướng mày như đang suy nghĩ điều gì đó. Nụ cười bên môi cũng dần trở nên đầy ẩn ý.

Hứa Lương Châu đút hai tay vào túi quần, thong thả đi về phía trường học. Vừa đi được nửa đường, có người từ phía sau khoác lấy vai hắn:

“Này Lương Châu, thật sự bị ba mẹ đày tới đây rồi à?”

Thế nhưng, hắn chỉ hừ một tiếng đáp lại. Nam sinh kia thấy vậy thì lập tức hưng phấn hơn, giọng theo đó mà cũng cao lên:

“Tốt quá, sau này tao có bạn rồi. Yên tâm, chỗ này là địa bàn của tao, tao dẫn mày đi chơi.”

Hứa Lương Châu ghét bỏ gạt tay cậu ta xuống, ánh mắt u ám nhìn sang tên không biết trời cao đất dày:

“Bỏ tay ra.”

Tống Thành nghe thấy vậy thì cười gượng rồi ngoan ngoãn rút tay về, sau đó hắn nhe răng cười hì hì.

Cậu ta biết Hứa Lương Châu từ trước tới nay không thích người khác chạm vào mình, cho dù bất luận là nam hay là nữ.