“Nhẹ một chút, cậu sẽ giam cầm người yêu của mình, tôi tin là với năng lực của cậu thì việc này không khó. Còn nặng hơn một chút, cậu sẽ giết chết cô ấy.”
Hứa Lương Châu lặng người đi một hồi lâu mới rặn ra được một câu: “Mẹ kiếp ông.”
An Cẩm Thành ngẩn ra một thoáng, anh vẫn chưa quen nghe những lời chửi thề thô tục, liền vờ như không có chuyện gì nói tiếp:
“Hy vọng cậu sẽ suy nghĩ cho thật kỹ.”
Anh lấy từ trên kệ xuống vài lọ thuốc, đưa cho hắn:
“Mấy thứ thuốc này sẽ có ích cho cậu đấy.”
Thấy vậy, Hứa Lương Châu liền đanh mặt lại, nghĩ ngợi một lát rồi vẫn giơ tay đón lấy lọ thuốc. Hắn nhìn vị bác sĩ bằng ánh mắt lạnh như băng, nghiến răng nghiến lợi bảo:
“Cảm ơn ông nhiều nhé, đã phải nhọc lòng rồi.”
“Không có gì, màu tóc của cậu trông đẹp đấy.”
Nghe vậy, Hứa Lương Châu cười nụ cười không chạm tới mắt:
“Chủ yếu là do người đẹp sẵn rồi.”
Lúc chuẩn bị rời đi, Hứa Lương Châu thẳng tay ném tệp hồ sơ kia lại trên ghế sofa, vốn dĩ hắn chẳng có chút hứng thú nào để xem mấy thứ đó cả.
Tâm trạng của Hứa Lương Châu bỗng chốc trở nên cực kỳ tồi tệ. Khi An Cẩm Thành hỏi hắn đã có người mình thích chưa, gương mặt đầu tiên hiện lên trong tâm trí hắn chính là khuôn mặt của Ninh Đan.
Thế nhưng đó vẫn chưa phải là điều tồi tệ nhất. Một vài ý nghĩ đen tối đã bị che giấu nơi sâu thẳm trong lòng Hứa Lương Châu từ rất lâu rồi.
Những lúc Ninh Đan không thèm đếm xỉa đến hắn, hắn thật sự đã từng muốn đem cô nhốt lại, kiểu nhốt cả đời.
Giam cầm. Nghe mới phấn khích làm sao? Hắn thực sự cần phải kìm nén bản thân lại.
_
Kết quả kỳ thi thử lần một được công bố vào ngày thứ Tư.
Ninh Đan nhìn vào thứ hạng của mình in trên tờ giấy đỏ, đau lòng đến mức muốn khóc ròng… Đúng như lời Hứa Lương Châu đã nói, đáp án của câu tự luận toán cuối cùng chính là một phần sáu.
Bên này, Hứa Lương Châu đứng thứ hai toàn khối tự nhiên, khiến cho tất cả mọi người đều phải ngã ngửa vì kinh ngạc.
Cho dù Ninh Đan đã chuẩn bị tâm lý từ trước, nhưng cô cũng không thể ngờ được hắn lại thi được điểm số cao đến mức này.
Cô suy nghĩ kỹ lại, ước chừng kiếp trước ở kỳ thi đại học, Hứa Lương Châu vẫn còn giấu nghề, có phần bảo lưu thực lực.
Sáng nay ở nhà, Ninh Đan cũng đã đề xuất với mẹ Đan về chuyện mình muốn chuyển lớp, nhưng đã bị mẹ thẳng thừng bác bỏ.
Chỉ còn lại hai tháng cuối cùng, mẹ cô cũng không muốn làm đảo lộn mọi thứ nữa.
Vì vậy Ninh Đan suốt cả buổi sáng cứ thở dài thườn thượt, tinh thần uể oải, cô vẫn chưa nghĩ ra cách nào để tránh xa Hứa Lương Châu.
Nếu thực sự bị Hứa Lương Châu để mắt tới và đặt vào trong lòng, cô chạy đằng trời cũng không thoát.
Vận xui cứ thế liên tiếp ập đến, vùng bụng dưới của Ninh Đan chợt dâng lên một luồng nhiệt vô cùng quen thuộc. Gương mặt cô thoắt đỏ thoắt trắng, ước chừng chân váy và mặt ghế lúc này đã bị nhuộm thắm mất rồi.
“Đan Đan, cậu thở dài suốt cả một tiết học rồi đấy.” Tây Tử vừa ăn đồ ăn vặt vừa nói.
Lúc này, Ninh Đan vẫn gục cằm xuống mặt bàn học, dáng vẻ sống không bằng chết:
“Mẹ tớ không cho tớ chuyển lớp.”
“Cũng bình thường mà, năm lớp mười hai sắp kết thúc đến nơi rồi, cậu còn bày vẽ làm cái gì nữa, định trốn ai à?”
Tây Tử nhìn cô, hỏi một câu đầy sắc bén:
“Có phải là vì Hứa Lương Châu không?”
Vì đang mải suy nghĩ cho nên Ninh Đan không hề chú ý đến bóng người đang lững thững bước lại gần từ phía sau lưng, miệng đều đều thốt ra:
“Tớ ghét cay ghét đắng cậu ta, cậu đừng có nhắc đến cậu ta trước mặt tớ nữa.”
Câu nói này quả nhiên không lệch đi đâu được, nó thành công lọt thẳng vào tai của Hứa Lương Châu.
Hắn vốn dĩ định tới trước mặt Ninh Đan để khoe khoang một chút về thành tích của mình, cô vốn là đứa ham học như thế, đáng lẽ ra phải dành cho hắn thêm một tẹo ngưỡng mộ mới đúng chứ.
Không ngờ tới, vừa vặn lại nghe thấy câu nói đâm thẳng vào tim này.
Hứa Lương Châu bẩm sinh đã mang một loại từ trường áp bức, lúc này hắn thực sự nổi giận, xung quanh chẳng có ai dám lại gần hắn, càng không có ai dám lớn tiếng nói chuyện nửa lời.
Ai nấy đều sợ ngọn lửa giận dữ tai bay vạ gió lây sang người mình.
Tây Tử cũng rén hẳn, cô nàng vội vàng nhét miếng khoai tây chiên vào miệng, cười một cách khan khốc rồi bảo Ninh Đan:
“Tớ đi… đi hỏi lớp trưởng bài tập toán đây.”
Tây Tử vẫn nhớ như in lời cảnh cáo của Tống Thành.
Tuyệt đối đừng bao giờ dại dột chọc giận Hứa Lương Châu. Đặc biệt là lúc hắn ta đang nổi giận, tốt nhất là có thể né xa bao nhiêu thì cứ né bấy nhiêu.