Đến nội dung chính

Chương 29

admin 1.097 Chữ Cài Đặt

“Ghét tôi?”

Ba chữ này bật ra từ miệng Hứa Lương Châu, mang theo một cảm giác rợn người đến run rẩy một cách khôn tả.

Nghe hắn nói vậy, Ninh Đan cũng sợ, nhưng cô không thể lùi bước, giọng nói khi cất lên nơi cuống họng vẫn có chút nghẹn lại:

“Đúng vậy.”

Giọng của Hứa Lương Châu lạnh xuống tận đáy vực:

“Hôm qua sao cậu không bảo là ghét tôi?”

Ninh Đan cúi đầu, chuyện này là cô đuối lý, chẳng có gì để biện minh cả.

“Nói chuyện.” Hắn ra lệnh, giọng điệu không có một chút độ ấm.

Lúc này, Ninh Đan chỉ khẽ cắn môi, vùng bụng dưới vẫn đang quặn lên từng cơn đau nhói. Cô chẳng còn chút sức lực nào để đối phó với hắn nữa.

Như thể phá quán phá xiếc, cô ngay trước mặt hắn rút xấp đề thi từ trong ngăn bàn ra, chậm rãi chép những câu làm sai vào vở.

Hứa Lương Châu bị ngó lơ một cách triệt để. Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm từng động tác của Ninh Đan, bất thần đưa chân đá bay chiếc ghế đẩu của cô ra ngoài.
Thấy vậy, Ninh Đan liền lập tức hoảng thốt “A” lên một tiếng.

Hứa Lương Châu nhanh như cắt chộp lấy cánh tay cô, lúc này mới giữ cho cô không bị ngã nhào ra đất.

Những lời tàn nhẫn còn chưa kịp thốt ra khỏi miệng, tầm mắt hắn chợt quét qua phần hông của cô… một mảng đỏ thắm đập vào mắt.

Hôm nay Đan Đan lại mặc một chiếc váy màu nhạt, thế nên vết bẩn lại càng thêm phần nổi bật.

“Ồ hô.”

Chẳng biết là kẻ nào hét lên một tiếng, có lẽ là một học sinh lớp khác đang đứng hóng hớt ngoài cửa hành lang.

Vành tai Hứa Lương Châu bỗng chốc đỏ ửng lên. Hắn đanh mặt lại, cởi phắt chiếc áo khoác đồng phục của mình ra, nhanh nhẹn cột chặt vào ngang eo Ninh Đan.

Sau khi đã che chắn một cách kín kẽ và nghiêm chỉnh, hắn mới xoay người lại, gắt lớn: “Nhìn cái gì? Cút!”

Suốt cả quá trình, đầu óc cô dường như hoàn toàn rơi vào trạng thái ngơ ngác đến mịt mờ.
Khuôn mặt nhỏ nhắn của Ninh Đan lúc này đã đỏ bừng đến tận mang tai, cô túm chặt lấy vạt áo, líu lưỡi chẳng thốt nên lời.

Tiếng chuông ngân vang, giờ vào lớp bắt đầu.

Giáo viên chủ nhiệm tay ôm giáo án bước từ ngoài cửa lớp vào.

Lúc này, Ninh Đan đã ngồi trở lại vị trí của mình, duy chỉ có Hứa Lương Châu là vẫn cố chấp đứng trơ trơ bên cạnh bàn học của cô.

Thấy hành động đó, thầy chủ nhiệm lấy làm lạ liền hỏi:

“Sao em không về chỗ ngồi của mình đi?”

Nghe vậy, Hứa Lương Châu chỉ chỉ vào Ninh Đan, khẽ ho một tiếng giả vờ:

“Thưa thầy, bạn ấy muốn đi vệ sinh ạ.”

Ngay khoảnh khắc đó, Ninh Đan chỉ muốn tìm cái lỗ nào để chui xuống cho khuất mắt. Cô âm thầm cầm cuốn sách giáo khoa lên che kín khuôn mặt mình, thật sự là quá mức xấu hổ rồi.

Phía dưới lớp có vài tiếng cười khúc khích nén lại, ngay lập tức Hứa Lương Châu liền liếc xéo kẻ đó một cái, buông một câu lạnh tanh:
“Đừng cười nữa.”

Sau đó, phòng học xem như hoàn toàn im ắng trở lại, trong lời nói của hắn mang theo một sự uy nghiêm đầy bẩm sinh. Ánh mắt quan tâm của thầy chủ nhiệm hướng về phía Ninh Đan:

“Ninh Đan, em thấy trong người không khỏe sao?”

Lúc này, Ninh Đan từ từ dịch cuốn sách xuống một chút, chỉ lộ ra đôi mắt, gương mặt đỏ ửng:

“Dạ, em không sao ạ.”

Hứa Lương Châu mím môi còn định nói thêm gì đó, ngay lập tức cô liền thò tay ra dưới gầm bàn, nhéo mạnh vào eo hắn một cái rõ đau, ngầm ra hiệu bảo hắn câm miệng lại.

Người thiếu niên nhìn cô bằng ánh mắt mang đầy vẻ dò xét, chợt nở một nụ cười sâu sắc, rốt cuộc cũng chịu không nói gì thêm nữa.

Một lát sau, thầy chủ nhiệm bảo Hứa Lương Châu trở về chỗ ngồi, sau đó đứng trước lớp dõng dạc tuyên bố một tin vui:

“Qua sự nỗ lực đấu tranh của thầy Trần, trường quyết định sẽ tổ chức một chuyến đi dã ngoại mùa xuân kéo dài trong hai ngày. Tất nhiên rồi, địa điểm chắc chắn là không xa đâu. Ngày đầu tiên chúng ta sẽ đến Ô Trấn, ngày thứ hai sẽ ghé thăm Đại học Chiết Giang.”

Lời còn chưa dứt, cả lớp đã bùng nổ những tràng hò reo vang dội. Chính bản thân họ cũng không thể ngờ được rằng đã lên đến lớp mười hai rồi mà vẫn còn có cơ hội đi dã ngoại.

Ninh Đan cũng không ngoại lệ, cô cũng vô cùng vui sướng. Đại học Chiết Giang đấy, kiếp trước cô đã từng đến tham quan một lần, đó là một ngôi trường đại học vô cùng xinh đẹp.

“Những bạn nào không tham gia, xin vui lòng giơ tay lên để thầy tiện thống kê danh sách.”

Thầy chủ nhiệm đảo mắt nhìn quanh một lượt, không thấy bất kỳ cánh tay nào giơ lên. Thầy liền mỉm cười:

“Được rồi, vậy thầy sẽ đăng ký toàn bộ thành viên của lớp chúng ta nhé.”

Sau đó, Ninh Đan xin phép nghỉ học để về nhà sớm, bụng cô đau đến dữ dội, bờ môi trắng bệch không còn một giọt máu.

Hứa Lương Châu cũng lẵng nhẵng bước ra theo cô. Việc hắn có lên lớp hay không, ước chừng chẳng có giáo viên nào dám quản. Hắn cứ như một cái đuôi bám theo sau lưng cô, duy trì một khoảng cách không xa không gần.

Tiết trời thanh minh ở miền Nam luôn có những ngày mưa dầm dề. Trên bầu trời, những hạt mưa rào rào trút xuống.

Ninh Đan nghe tiếng mưa rơi, lại dùng dư quang liếc nhìn kẻ bám đuôi phía sau, trong lòng bỗng dâng lên những cơn bực bội từng hồi.

Thường ngày cô vốn không phải là người dễ nổi nóng như vậy, có lẽ lần này vừa vặn đụng phải kỳ sinh lý nên tính khí cũng trở nên thất thường hơn.

Lúc này, Ninh Đan đột ngột quay người lại, giọng cao vút:

“Cậu vừa nãy nghe thấy hết rồi đúng không? Tôi ghét cậu.”