Đến nội dung chính

Chương 27

admin 1.164 Chữ Cài Đặt

Vị bác sĩ tâm lý là một người đàn ông tầm ba mươi tuổi, trắng trẻo, lịch sự, trên sống mũi cao thẳng có đeo một cặp kính gọng vàng.

Trong văn phòng chỉ có hai người bọn họ, vị bác sĩ đặt tệp tài liệu trong tay xuống, nở một nụ cười thiện chí với Hứa Lương Châu, mở lời:

“Chào cậu, từ hôm nay tôi sẽ là bác sĩ điều trị chính của cậu. Tôi họ An, tên là An Cẩm Thành.”

Hứa Lương Châu ngả người ra sau ghế sofa đối diện, đối phó lấy lệ: “Chào ông.”

An Cẩm Thành mỉm cười, tròng kính lóe lên một tia sáng. Anh rót cho Hứa Lương Châu một ly nước, nhẹ nhàng đặt lên chiếc bàn trà bằng kính:

“Cậu không cần phải căng thẳng, cứ xem như chúng ta đang trò chuyện phiếm là được rồi.”

Hứa Lương Châu bưng ly nước lên, nhấp một ngụm nhỏ, chậm rãi bảo:

“Tôi không có thói quen nói chuyện phiếm với người lạ.”
Nghe vậy, An Cẩm Thành thoáng bật cười:

“Chúng ta hiện tại chắc không còn tính là người lạ nữa rồi chứ?”

Ngón tay Hứa Lương Châu gõ nhè nhẹ xuống mặt bàn, ánh mắt khẽ trầm xuống, khóe môi nhếch lên, thốt ra từng chữ:

“Tất nhiên là không tính rồi.”

“Hứa Lương Châu đúng không? Cậu tự thấy mình là một người như thế nào?” Anh tùy ý hỏi.

Hứa Lương Châu nghiêng đầu nghĩ ngợi một lúc:

“Khá tốt mà, tôi vừa đẹp trai lại thông minh, lòng dạ lương thiện, kiểu gì thì kiểu cũng tính là một người tốt.”

An Cẩm Thành vừa nghe vừa gật đầu, cây bút máy trong tay lướt đi trên mặt giấy, không rõ đang ghi chép những gì:

“Vậy cậu có nghĩ mình là một người cố chấp không?”

“Cái đó còn phải tùy xem là đối với chuyện gì đã. Chẳng nhẽ ngay cả bác sĩ An đây mà lại không có mặt cố chấp của riêng mình sao?”
“Có chứ.”

“Nhưng sự cố chấp luôn có một hạn mức nhất định, cậu dường như đã vượt qua ranh giới đó rồi.” Anh nhẹ nhàng nói.

Hứa Lương Châu liếc nhìn anh một cái đầy châm biếm, hai tay đan vào nhau kê sau gáy:

“Không hề.”

Nụ cười trên gương mặt An Cẩm Thành dần nhạt đi, anh ngồi thẳng người dậy, dán chặt mắt vào người thiếu niên, gằn từng chữ:

“Cậu không hề tin tưởng tôi.” Hoàn toàn không có ý định muốn trò chuyện chuyên sâu.

Bệnh nhân mang tâm lý không tin tưởng người khác, nhạy cảm, đa nghi, sẽ không chấp nhận bất kỳ lời khuyên bảo thiện chí nào.

An Cẩm Thành trước tiên muốn làm cho Hứa Lương Châu nhận thức được khuyết tật trong nhân cách của bản thân. Thế nhưng thật đáng tiếc, hắn chẳng có chút ý định hợp tác nào cả.

Hứa Lương Châu nhướng mày, thẳng thắn thừa nhận:
“Không, chỉ là ông không tài nào cạy được chữ nào từ miệng tôi ra đâu. Ông chắc là cũng có chút bản lĩnh đấy chứ nhỉ? Nếu không bố tôi đã chẳng cất công tìm ông đến đây.”

“Cậu rất thông minh.”

“Chúng ta cứ nói thẳng thừng với nhau cho nhanh đi. Tôi biết ông muốn bảo tôi bị khuyết tật nhân cách, cố chấp quá độ, đúng không?”

An Cẩm Thành không phủ nhận cũng không thừa nhận.

Thấy vậy, Hứa Lương Châu liền đứng bật dậy:

“Những điều này tôi đều thừa nhận, và cũng chẳng phải mình ông là bác sĩ duy nhất nói như vậy.”

Hắn vẫn còn nhớ thuở nhỏ, có một lần cô em họ đến nhà hắn chơi vào dịp nghỉ hè. Hắn có nuôi một chú chó Phốc sóc mà mình đặc biệt yêu thích, cô em họ nhìn thấy cũng muốn có, liền liên tục mè nheo đòi hắn phải tặng con chó cho cô bé.

Lúc đó hắn nhất quyết không buông tay, cô em họ liền khóc lớn, làm kinh động đến người lớn trong nhà. Mẹ hắn bảo phải biết nhường nhịn em gái, liền ngỏ ý cứ để cô em họ mang con chó về.

Khi đó Hứa Lương Châu tầm bảy tám tuổi gì đấy, chẳng nói chẳng rằng câu nào, nhân lúc không ai chú ý liền thẳng tay ném chú chó Phốc sóc từ tầng hai xuống đất.

Bi kịch thay, cô em họ cuối cùng tất nhiên là không thể toại nguyện đem chú Phốc sóc kia đi.

Hứa Lương Châu nghĩ rất đơn giản: Thứ gì đã thuộc về hắn, người khác vĩnh viễn đừng hòng nhuốm ngón tay vào. Cho dù là phải hủy hoại nó đi chăng nữa.

“Cậu đã biết rõ như vậy, tại sao không chịu tiếp nhận điều trị cho tốt?”

Hứa Lương Châu của lúc này trông chẳng giống một cậu thiếu niên mười bảy mười tám tuổi chút nào. Hắn trầm uất, nguy hiểm, khóe mắt đong đầy ý cười tà mị:

“Nhưng tôi không nghĩ mình có bệnh. Đó chẳng qua là do các ông tự nghĩ ra thôi, chỉ vì tôi có một chút khác biệt so với người thường mà các ông đã vội vàng quy chụp tôi là người bệnh, như vậy thật không công bằng.”

Lời nói của hắn nghe có vẻ vô lý nhưng lại khiến người ta không thể phản bác.

An Cẩm Thành nhìn thẳng vào mắt Hứa Lương Châu, một thiếu niên xuất sắc như vậy mà căn bệnh tâm lý xem ra chẳng nhẹ chút nào:

“Nhìn nhận theo tình hình hiện tại, cậu là người tỉnh táo nhất mà tôi từng gặp, và cũng là người có bệnh tình nghiêm trọng nhất. Cậu bắt buộc phải tiếp nhận điều trị.”

Anh cái gì cũng biết, tư duy logic lại cực kỳ chặt chẽ.

Nghe vậy, Hứa Lương Châu tỏ vẻ bất cần đời:

“Nếu tôi không hợp tác thì ông làm gì được tôi nào?”

An Cẩm Thành tức đến mức bật cười: “Đúng vậy, điều này cần có sự hợp tác của cậu.”

“Cậu đã có người mình thích chưa?” An Cẩm Thành bất ngờ hỏi, rồi lại tự hỏi tự trả lời: “Chắc là có rồi nhỉ, dẫu sao cũng đang ở tuổi dậy thì, trong lòng kiểu gì chẳng có một cô gái mình thầm thương trộm nhớ.”

“Liên quan cái rắm gì đến ông à?” Hứa Lương Châu bất ngờ lạnh giọng gắt.

Lúc này, An Cẩm Thành rút từ trên giá sách ra một tệp hồ sơ, đập nhẹ vào trước ngực hắn:

“Có thời gian thì cậu có thể xem thử cái này, đây đều là những ca bệnh thực tế về chứng nhân cách cố chấp. Nhạy cảm, đến mức đối với người yêu của mình đều nảy sinh một dục vọng kiểm soát vô cùng đáng sợ. Loại ham muốn này nếu không được kìm hãm sẽ ngày càng lún sâu, kết cục cuối cùng sẽ là gì cậu biết không?”