Đến nội dung chính

Chương 26

admin 939 Chữ Cài Đặt

Hứa Lương Châu nở nụ cười lạnh lẽo, giơ chân đá mạnh vào chân ghế của Ninh Đan. Tiếng động vang lên đột ngột giữa phòng thi đang yên ắng, thu hút sự chú ý của các giám thị.

Hứa Lương Châu nói oang oang như muốn cả căn phòng nghe:

“Bạn học ơi, cho tôi mượn cây bút.”

Nghe vậy, Ninh Đan cố nén cơn giận, ấm ức rút từ trong hộp bút ra một cây bút bi màu đen, đập bộp xuống mặt bàn của hắn.

Hứa Lương Châu nhìn chằm chằm cây bút trên bàn, yên vị được một lát rồi lại dùng tay chọc chọc vào lưng cô.

Ninh Đan đâu dám lờ hắn đi nữa, cô lý nhí trong miệng, sợ bị người khác phát hiện:

“Cậu lại muốn làm cái gì nữa đây?”

Thấy thế, Hứa Lương Châu ung dung xoay xoay cây bút trong tay, khẽ cười:

“Tôi không có bút xóa kéo.”

“Tôi cũng không có!” Cô nghiến răng.

Thấy thái độ đó của Ninh Đan, Hứa Lương Châu liền hếch hếch cằm:
“Tôi nhìn thấy hết rồi, nó chình ình trên bàn cậu kìa, việc gì phải keo kiệt thế?”

“Bộp” một tiếng, Ninh Đan ném phắt chiếc bút xóa kéo ra sau, một chữ cũng lười nói với hắn.

Hứa Lương Châu lúc này mới chịu an phận, nằm bò ra bàn bắt đầu làm bài. Hắn lướt sơ qua vài lượt, thấy đề chẳng có chút thử thách nào, tầm nửa tiếng là có thể giải quyết xong xuôi.

Hắn chống cằm, cảm thấy vô cùng nhàm chán, đôi mắt đảo qua đảo lại, ngắm nghía phong cảnh ngoài cửa sổ một lát rồi mới thu hồi tầm mắt.

Hứa Lương Châu nghiêng đầu, chăm chú quan sát Ninh Đan. Nỗi chấp niệm của hans dành cho cô đến một cách đầy mơ hồ và vô lý.

Nó giống như thuở nhỏ hắn bá đạo giành giật đồ chơi trong nhà, người khác một ngón tay cũng đừng hòng chạm vào, mà hắn đi đâu cũng phải tha theo bằng được.
Không có việc gì làm, Hứa Lương Châu lại muốn trêu chọc Ninh Đan. Hắn muốn cô phải hướng trọn tầm mắt về phía mình, một khắc cũng không thể rời đi.

Hứa Lương Châu cứ thế dán chặt ánh mắt vào Ninh Đan suốt một tiếng đồng hồ. Cho đến khi sắp sửa thu bài, Ninh Đan vẫn đang cắm cúi viết lia lịa.

Lúc này, Hứa Lương Châu lại đá đá vào chân ghế của cô, vô cùng tốt bụng hạ thấp giọng bảo:

“Câu tự luận cuối cùng cậu làm sai rồi.”

Người phía trước không có phản ứng, thấy vậy Hứa Lương Châu lại nói tiếp:

“Đáp án là một phần sáu.”

Nhưng Ninh Đan bướng bỉnh vẫnnhất quyết không thèm sửa.

Nhìn hành động đóc Hứa Lương Châu khẽ nhịn cười:

“Mười hai điểm lận đó nha, biết đâu chừng vì ngần ấy điểm mà cậu bị đá văng khỏi lớp chuyên đấy, mẹ cậu ước chừng sẽ giáo huấn cậu cho xem.”
Gia giáo nghiêm khắc như thế, đúng là đứa trẻ mất đi niềm vui cuộc sống.

Ninh Đan mím môi, nhưng lời Hứa Lương Châu nói lại vô tình thức tỉnh cô. Cô muốn chuyển lớp. Khoan nói đến chuyện từ nay về sau không phải chạm mặt hắn nữa, nhưng ít nhất tần suất sẽ không dày đặc như hiện tại.

Tây Tử và Cố Huân ngồi cách nhau qua một lối đi nhỏ.

Ánh mắt nhỏ bé của Tây Tử cứ không ngừng liếc trộm sang phía Cố Huân, vừa dòm vừa chép.

Môn Toán thì việc ngó nghiêng vài đáp án trắc nghiệm là vô cùng cần thiết. Cô nàng nhìn chăm chú đến nỗi chẳng mảy may phát hiện ra giám thị đã đứng lù lù sau lưng mình từ lúc nào.

Cố Huân đỡ trán, khẽ ho một tiếng. Thấy vậy, Tây Tử lập tức ngồi thẳng lưng lên.

Cố Huân liếc nhẹ qua phía cô, vừa buồn cười vừa bất lực, cái đồ ngốc này đến chép bài cũng không biết đường chép, đáp án câu một lại đi điền vào ô câu hai.

Cố Huân giơ tay, xin phép thầy giáo ra ngoài đi vệ sinh, bài thi của cậu cứ thế để ngửa ngay ngắn trên mặt bàn.

Tây Tử vui sướng đến mức muốn bay lên trời, góc nhìn này đúng là dễ dàng liếc thấy quá đi mà. Thế nhưng, cô nàng vẫn chẳng hề nhận ra bản thân đã chép lệch dòng.

Cố Huân ở trong nhà vệ sinh căn chuẩn thời gian mới quay trở lại phòng thi. Cái đồ ngốc kia rướn cổ dài như cổ ngỗng, cậu nhìn mà cũng thấy mệt thay. Tầm này chắc cô nàng cũng chép xong xuôi rồi nhỉ?

Kỳ thi môn Toán kết thúc vào lúc mười một giờ, bóng dáng Hứa Lương Châu đã sớm biến mất tăm bởi vì hắn đã đồng ý đi gặp bác sĩ tâm lý.

Nhưng với một điều kiện, đó là hắn bắt ông nội phải nghĩ cách để bố mẹ của Ninh Đan đến phụ đạo bài vở cho mình.

Kẻ đã lún sâu vào sự cố chấp điên cuồng sẽ ngày càng chìm đắm không thể dứt ra. Sử dụng một vài thủ đoạn thích hợp để thỏa mãn bản thân thì có gì là không tốt chứ?

Hứa Lương Châu biết rõ bác sĩ tâm lý chẳng có chút tác dụng nào đối với mình cả. Sự cố chấp của hắn vốn dĩ đã cắm rễ sâu xa, ăn sâu vào trong xương tủy, tựa như loài sói hoang hung tợn đang nhe nanh múa vuốt.