Buổi tối, Ninh Đan vờ như không có chuyện gì xảy ra mà bước vào nhà.
Lúc này, mẹ Đan đang ngồi trên ghế sofa phòng khách, bà đã cố tình rửa mặt sạch sẽ, dùng lớp trang điểm khéo léo che đi sự tiều tụy, hốc hác trên gương mặt, bà không thể để con gái phát hiện ra một chút manh mối bất thường nào:
“Tối nay mẹ mệt quá nên đã gọi đồ ăn ngoài rồi, lát nữa người ta sẽ giao tới.”
Ninh Đan nhìn mẹ mình, trong một khoảnh khắc, cô rất muốn thốt lên với bà rằng: Mẹ ơi, mẹ ly hôn với bố đi.
“Mẹ, tối nay con ăn ở căng tin trường rồi ạ.” Cô lý nhí đáp.
Nghe vậy, mẹ Đan cũng không hỏi han gì thêm, bà chỉ nhẹ nhàng nói: “Trái cây trên bàn mang vào phòng mà ăn, lo nghỉ ngơi cho tốt.”
Ninh Đan ngẩng đầu lên, đôi mắt đen lánh nhìn bà, hỏi: “Mẹ, bố đâu rồi ạ?”
Mẹ Đan thoáng khựng lại, hai tay khoanh trước ngực, những ngón tay khẽ run rẩy một cách khó kìm nén. Bà dừng lại một nhịp rồi mới tỏ ra như không có chuyện gì:
“Bố con tối nay đi ăn cơm khách với đồng nghiệp rồi.”
“Ồ.”
Sau đó, Ninh Đan trở về phòng mình, ném chú gấu bông SpongeBob lên giường, lưng tựa vào cánh cửa, từ từ trượt ngồi xuống đất. Cô đưa tay bịt chặt miệng, cố gắng kiềm chế cảm xúc đang chực trào dâng.
Không được khóc. Tuyệt đối không được khóc.
Bố cô từ trước đến nay luôn đối xử lạnh nhạt với gia đình này, đáng lẽ cô phải nhận ra từ sớm mới phải.
Cuộc hôn nhân của hai người xuất hiện rạn nứt cũng chẳng phải chuyện ngày một ngày hai. Tính ra, đứa “em trai” kia cũng bằng tuổi cô, điều này có nghĩa là gì chứ? Ninh Đan không dám và cũng không muốn nghĩ tiếp nữa.
Người mà Đan Đan lo lắng nhất vẫn là mẹ cô, và người cô cảm thấy có lỗi nhất cũng chính là bà.
Năm đại học thứ tư còn chưa tốt nghiệp, cô đã cùng Hứa Lương Châu lén đi đăng ký kết hôn, tiền trảm hậu tấu. Mẹ cô biết chuyện không chịu tha thứ cho cô, vì vậy đã cầm chổi quét rác đuổi cả hai ra khỏi nhà.
Sau này có một lần, Hứa Lương Châu lỡ miệng nói ra, hắn bảo, hắn chính là cố tình làm vậy. Hắn không thèm che giấu cảm xúc thật của mình trước mặt mẹ cô, cố tình khơi gợi sự chán ghét của bà đối với mình, để rồi từ đó cô sẽ chỉ còn lại duy nhất một bến đỗ là gia đình bên cạnh hắn mà thôi.
Dục vọng chiếm hữu của Hứa Lương Châu cực kỳ, cực kỳ mạnh mẽ.
Thời gian học đại học thì còn đỡ, biểu hiện cùng lắm chỉ là quấn người hơn một chút, nhưng sau khi kết hôn thì hoàn toàn biến thành một con người khác hẳn.
Hắn không thích cô đi làm, kiểm soát toàn bộ các công cụ mạng xã hội trong điện thoại của cô, lúc nào cũng muốn kiểm soát xem cô đang làm gì.
Luôn lo sợ được mất.
Kết hôn bảy tám năm, Hứa Lương Châu chỉ cho cô về quê ngoại đúng hai lần, một lần bị đuổi ra ngoài, lần còn lại là cô lén lút trốn về.
Cô đứng nép mình ở góc rẽ hành lang, nhìn mẹ Đan một tay xách túi thức ăn đi về nhà, một người mới hơn bốn mươi tuổi đầu mà mái đầu đã bạc trắng xóa.
Mẹ Đan lúc đó đã ly hôn với bố cô, sống thui thủi một mình, sự cô độc đó có thể tưởng tượng được đến mức nào.
Ninh Đan nằm trên giường, kéo chăn đắp tận cằm, tầm mắt vừa vặn lướt qua chú gấu SpongeBob đặt bên gối. Cô thở dài một tiếng, chợt giật mình nhận ra hôm nay mình và Hứa Lương Châu đã có những cử chỉ quá mức thân mật.
Ninh Đan kéo chăn trùm kín qua đầu, hạ quyết tâm tuyệt đối không để loại chuyện này xảy ra lần thứ hai nữa.
Hứa Lương Châu, cô thực sự gánh vác không nổi. Cô chỉ muốn sống một đời bình yên bên cạnh mẹ mình mà thôi.
_
Sáng ngày hôm sau, chín giờ kỳ thi mới chính thức bắt đầu, môn thi đầu tiên là Toán.
Ninh Đan tới phòng thi lúc tám giờ rưỡi, cô và Tây Tử được xếp chung một phòng. Sơ đồ chỗ ngồi được dán ngay trên cửa lớp, cô tìm thấy vị trí của mình: bàn thứ ba của dãy đầu tiên, ngay sát cửa sổ.
Còn Hứa Lương Châu lại ngồi ngay phía sau lưng cô. Đúng là oan gia ngõ hẹp, gặp ma thật rồi!
Hứa Lương Châu đạp giờ mà đến, đúng chín giờ đúng mới bước chân vào lớp học. Lúc đi ngang qua chỗ Ninh Đan, hắn còn định lên tiếng chào hỏi một câu, ngặt nỗi cô lại quay phắt mặt đi hướng khác, bộ dạng rõ ràng là không thèm đếm xỉa đến hắn.
Ánh mắt Hứa Lương Châu lạnh đi vài phần, đúng là kiểu “qua cầu rút ván” điển hình mà.
Đề thi được phát xuống, giám thị đứng trên bục giảng liên tục lặp lại những lời nhắc nhở không được gian lận trong phòng thi.
Sau đó, Ninh Đan cúi đầu bắt đầu làm bài, mới chỉ vừa bắt đầu đặt bút tính toán câu trắc nghiệm đầu tiên, phần lưng của cô đã bị ai đó dùng tay chọc chọc vài cái.
Cây bút trong tay Ninh Đan thoáng khựng lại một nhịp, cô âm thầm dịch chuyển chiếc ghế của mình lên phía trước một chút, thâm tâm cô lúc này hoàn toàn không muốn dây dưa hay đoái hoài gì đến kẻ ngồi phía sau lưng mình.