Ninh Đan bị sặc ho khan dữ dội, theo bản năng cô mạnh bạo đẩy người thiếu niên ra, cả vùng cổ đỏ ửng lên vì thẹn thùng và ngộp thở.
Thấy vậy, Hứa Lương Châu liền hỏi: “Còn muốn hút nữa không?” Nói rồi lại có ý định xích lại gần: “Tôi thì tôi chẳng ngại đâu.”
“Tránh xa tôi ra.”
Gương mặt Ninh Đan lộ rõ vẻ hung dữ, thế nhưng hắn chẳng sợ một chút nào.
Trời đất dần sập tối. Hứa Lương Châu đứng bật dậy, thuận tay xách luôn Ninh Đan đứng lên theo:
“Đi, đi ăn gì đó thôi.”
“Tôi không đói.”
Nghe vậy, hắn liền thản nhiên trêu: “Cậu là tiểu tiên nữ chắc? Chỉ cần uống sương sớm là đủ sống rồi à.”
Hứa Lương Châu dẫn cô vòng trở lại quán ăn nhỏ trước cổng trường, quán tuy nhỏ nhưng khá sạch sẽ. Sau khi hai người ngồi xuống, bà chủ quán liền đon đả cầm thực đơn đi tới.
“Cậu có ăn được cay không?” Hắn hỏi.
Ninh Đan nghĩ ngợi một lát: “Tôi ăn được.”
Sau đó, cô nảy ra một ý nghĩ xấu xa, bởi vì Hứa Lương Châu là người hoàn toàn không biết ăn cay. Quả nhiên, hắn vừa xem thực đơn vừa bảo:
“Nhưng tôi lại không ăn được cay.” Rồi cười híp mắt nói tiếp: “Thế nên tôi không gọi món cay đâu nha.”
Hứa Lương Châu ăn nhanh hơn Ninh Đan. Sau khi ăn no, hắn liền chống cằm, bất động thanh sắc ngắm nhìn cô ăn.
Dáng vẻ ăn uống của Ninh Đan quá mức thanh lịch, tú khí, cứ từng miếng nhỏ từng miếng nhỏ nuốt xuống, trông giống hệt như một chú chuột chũi nhỏ.
Lúc này, Ninh Đan đặt bát đũa xuống, ngước mắt nhìn lên chiếc đồng hồ treo trên tường, thời gian bây giờ đã không còn sớm nữa rồi.
“Tôi phải về nhà đây.” Về muộn chút nữa mẹ cô sẽ đâm nghi ngờ mất.
“Vậy chúng ta về thôi.”
Hứa Lương Châu trả tiền xong, không cho phép cự tuyệt mà nắm chặt lấy tay Ninh Đan rồi bước ra khỏi quán ăn.
Vì đang ở ngay cổng lớn trường học, cứ cách vài mét trước cửa các tiệm nhỏ lại đặt hai chiếc máy gắp thú bông. Hứa Lương Châu nảy ra ý định, liền tìm bà chủ đổi lấy mấy đồng xu, rồi quay sang hỏi Ninh Đan: “Cậu có muốn một con không?”
Thế nhưng chưa kịp để cô trả lời, hắn lại nói tiếp:
“Thôi bỏ đi, hỏi cậu thì kiểu gì cậu cũng bảo không muốn cho xem. Đứng đấy đợi nhé, tôi gắp cho.”
Hai đồng xu một lượt gắp, Hứa Lương Châu rõ ràng trước đây chưa từng chơi trò này, gắp liên tục mấy lần liền đều trượt vỏ chuối. Hắn lại chạy đi đổi thêm rất nhiều xu nữa, thử đi thử lại từng lần một.
Ninh Đan vừa hé môi định bảo Hứa Lương Châu thôi đừng gắp nữa thì ông chủ tiệm bước ra, thân thiện bảo:
“Chàng trai trẻ, hay là tôi tặng cậu một con nhé?” Số tiền cậu ta ném vào cái máy này dư sức mua được mấy con rồi ấy chứ.
Nghe vậy, Hứa Lương Châu đáp: “Không cần đâu ạ, tự tay gắp được mới có ý nghĩa.”
Ninh Đan thế thế dứt khoát ngậm miệng lại. Bởi hắn từ trước đến nay luôn cố chấp như vậy, bất kể là ở kiếp trước hay ở hiện tại.
Chú gấu bông SpongeBob sau đó rốt cuộc cũng rơi vào tay Ninh Đan. Cô cầm món đồ chơi nhỏ, nắn nắn cái chân, lại bấu bấu cái tay của nó, khẽ mỉm cười, tâm trạng rốt cuộc cũng khá khẩm hơn đôi chút.
Trên con đường lát đá xanh nơi con ngõ sâu hun hút, chỉ in bóng hai bóng hình lồng vào nhau.
Về đến cổng nhà, Ninh Đan Đan ngập ngừng muốn nói lại thôi mấy lần. Cuối cùng, ngay khoảnh khắc Hứa Lương Châu định bước vào nhà mình, cô mới cất tiếng, đầy chân thành và thực tâm:
“Cảm ơn cậu nhé.”
Nghe vậy, Hứa Lương Châu liền cố tình ghé sát tai ra vẻ:
“Cậu nói cái gì cơ? Tôi nghe không rõ.”
Thế nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng đóng cửa khô khốc.
Hứa Lương Châu liền oang oang cái miệng, hướng về phía đối diện mà hét lớn:
“Tôi nghe thấy rồi! Nghe thấy rồi nha! Cậu nói cảm ơn tôi!”
Ông nội và bà nội của Hứa Lương Châu đang ngồi trên ghế sofa, tivi đang phát chương trình Thời sự. Ngay khi vừa vào, hắn liền lên tiếng: “Ông nội, bà nội, cháu lên lầu đây.”
“Đợi một chút.” Ông nội hắn tay vẫn cầm chiếc điều khiển từ xa.
Hứa Lương Châu đứng khựng lại nơi lối lên cầu thang, quay người hỏi: “Có chuyện gì thế ạ?”
Trên người ông nội hắn luôn toát ra một khí chất uy nghiêm không cần giận mà vẫn uy phong, ông thẳng lưng trầm giọng nói:
“Bố cháu đã sắp xếp bác sĩ tâm lý cho cháu rồi, ngày mai đi khám đi.”
Nói xong, ông lại bồi thêm một câu: “Đây không phải là thương lượng, đây là mệnh lệnh, cháu bắt buộc phải đi.”