Đến nội dung chính

Chương 1

admin 889 Chữ Cài Đặt

Vào đêm đầu xuân, gió mát khẽ thổi qua không gian làm lay động những tán lá vươn cao nơi đầu cành, phát ra tiếng xào xạc khe khẽ.

Ninh Đan mặc bộ đồng phục rộng thùng thình, một cơn gió bất ngờ lùa từ cổ áo vào khiến cơ thể cô hơi run lên. Đôi giày thể thao trắng dưới chân giẫm lên nền đá xanh trong con hẻm sâu, vang lên từng tiếng bước chân thanh thúy.

Trong hẻm có mấy chục hộ gia đình sống trong những căn nhà nhỏ độc lập. Ninh Đan đẩy cửa sân bước vào, thay giày xong mới khẽ gọi người bên trong:

“Mẹ ơi, con về rồi.”

Mẹ Đan vừa dọn dẹp xong nhà bếp, tiện tay tháo tạp dề xuống. Thấy con gái về, bà khẽ dặn dò chu đáo:

“Để đồ xuống rồi đi tắm rửa đi, xong thì làm bài tập.”

“Vâng ạ.”

Cô gái ngoan ngoãn gật đầu đáp lại, sau đó chạy nhanh vào phòng thay quần áo.
Ba mẹ Ninh Đan đều là giáo viên cấp ba, chuyện học hành của cô từ trước đến nay luôn bị quản rất nghiêm. Hơn nữa năm nay vừa hay lên lớp mười hai, lại càng không thể lơ là.

Ninh Đan đặt cặp sách lên bàn học trong phòng, lấy đồ ngủ rồi đi vào phòng tắm. Đến khi tắm xong thay quần áo sạch sẽ, cô mới bước ra ngoài với mái tóc còn ướt đẫm.

Căn phòng của Ninh Đan vừa khéo đối diện với nhà bên kia. Khi cô mở cửa sổ ra, không khí trong lành lập tức ùa vào, mang theo mùi đất ẩm sau cơn mưa xuân, khiến thoáng chốc Ninh Đan hơi thất thần.

Người thiếu niên sống ở căn nhà đối diện kia… đã dây dưa với cô suốt tám năm trời. Trong lúc vẫn đang mải còn suy nghĩ thì bên kia bỗng thấp thoáng bóng người chuyển động.

Ninh Đan thấy vậy liền giật mình, lập tức đóng sầm cửa sổ lại.
Trên bàn cạnh cửa có một chiếc đèn nhỏ. Cô lấy sách vở trong cặp ra, chống cằm nhìn quyển toán đầy kín chữ đến đau cả mắt.

Dù sao thì những thứ này cũng đã bảy tám năm không đụng tới, huống hồ môn toán lại còn là là điểm yếu của cô.

Kiếp trước thi đại học, Ninh Đan chỉ miễn cưỡng đạt mức đủ qua môn là được. Còn ba cô lại chính là giáo viên toán ở trường. Tuy không dạy lớp con gái, nhưng yêu cầu của ông đối với cô vô cùng nghiêm khắc.

Ninh Đan bất đắc dĩ chỉ có thể bắt đầu học lại từ đầu, bởi những kiến thức trước đây gần như đã quên sạch.

Lúc này ở bên ngoài, mẹ cô chậm rãi đẩy cửa bước vào, trên tay cầm ly sữa nóng rồi đặt xuống nên cạnh con gái:

“Uống xong rồi ngủ sớm đi, mai còn dậy sớm.”

Ninh Đan ở nhà từ trước giờ luôn rất ngoan ngoãn. Cô nhìn sang ly sữa rồi khẽ cười một cái, chu mỏ lên đáp:
“Con biết rồi, mẹ.”

Mẹ Đan đương nhiên rất hài lòng về con gái mình. Từ cấp hai đến giờ đều học lớp trọng điểm của trường hạng nhất, chuyện học tập gần như chưa từng khiến bà phải lo lắng.

Chỉ là gần đây lớp bà chủ nhiệm xuất hiện mấy cặp yêu sớm, điều đó khiến người làm mẹ như bà không khỏi bất an. Dù sao con gái cũng đang ở độ tuổi thanh xuân chớm nở. Bà do dự một chút rồi vẫn nhịn không được mà dặn:

“Đan Đan, phải tập trung hết tâm trí vào học hành, đừng nghĩ linh tinh có biết chưa?”

Ninh Đan cúi mắt, giọng nhỏ như tiếng muỗi kêu:

“Vâng…”

Mẹ cô khi nghe vậy thì mới hài lòng mỉm cười, sau đó lui ra ngoài.

Trong phòng lúc này yên tĩnh đến lạ, Ninh Đan cầm ly sữa lên rồi nhấp một ngụm. Dưới ánh đèn vàng nhạt, gương mặt nhỏ nhắn thanh tú của cô càng trở nên mềm mại. Đôi môi mang sắc hồng tự nhiên, khiến người ta có cảm giác muốn cắn thử một cái.

Sau khi làm bài tập xong, Ninh Đan liền lập tức leo lên giường. Vốn tưởng rằng mình sẽ không ngủ nổi, ai ngờ đầu vừa chạm gối liền thiếp đi.

Ninh Đan trong giấc ngủ đã nằm mơ thấy quá khứ. Trong giấc mơ, cô thấy mình bị nhốt ở căn biệt thự ấy. Mặc cho cô khóc lóc gào thét thế nào, người bên ngoài cũng không chịu mở cửa.

Cô mơ thấy năm mười mấy tuổi, bản thân ngây thơ bị vẻ ngoài của hắn lừa gạt. Sau đó, cô và hắn trở thành bạn bè, con đường nhỏ trong hẻm sâu này đã cùng nhau đi qua vô số lần.

Hình ảnh cuối cùng của giấc mơ ấy dừng lại ở khoảnh khắc Ninh Đan chết trên giường bệnh vì bị suy thận giai đoạn cuối.

Lúc đó, Hứa Lương Châu ngồi bên giường, mãi đến khi cô tắt thở vẫn không chịu buông tay. Ánh mắt hắn khoá chặt lên cơ thể Ninh Đan, sâu trong đáy mắt ấy là vẻ âm u chết chóc đáng sợ.

Ngay giây tiếp theo, Ninh Đan bị dọa liền giật mình tỉnh giấc.