Địa điểm hẹn là trung tâm thể thao thành phố, nói này có thể nói là nói cơ sở vật chất và các hạng mục thể thao tốt nhất.
Tống Thành cảm thấy tâm trạng Hứa Lương Châu không ổn lắm.
Hôm nay hắn chơi bóng như phát điên, không hề nể nang hay nhường ai. Hơn nữa, suốt cả quá trình, hắn không hề cười lấy một lần.
Sau khi kết thúc một trận, Tống Thành nằm bệt xuống đất, ngay cả uống nước cũng không còn sức. Ánh mắt hắn tuyệt vọng nhìn Hứa Lương Châu:
“Ôi trời, tao sắp bị mày hành chết rồi.”
Nghe vậy, người thiếu niên liền liếc lại:
“Vô dụng.”
“Đợi tao nghỉ chút, chúng ta làm tiếp.”
“Ai rảnh chơi với mày nữa. Tao về đây.”
“Đừng mà. Cuối tuần khó lắm mới rảnh. Về làm gì? Tâm sự lý tưởng cuộc đời với ông nội à? Ôi trời ơi, anh Hứa của tao, tha cho chính mình đi.”
Tống Thành bật dậy khỏi mặt đất, chắn trước mặt Hứa Lương Châu không cho đi.
Đúng lúc ấy, điện thoại trong túi quần hắn reo lên, là Tây Tử gọi tới.
“Ha? Cậu nói gì cơ? Mẹ nó, không đùa đấy chứ?… Tây Tử à, cậu phải hiểu tôi là một thiếu niên phóng khoáng bất kham. Bảo tôi chạy việc vặt hộ cậu á? Đầu cậu có vấn đề không vậy?”
“Được được được. Tôi giúp cậu lần này.”
Sau đó Tống Thành trực tiếp cúp máy, miệng lẩm bẩm vài câu.
Thấy vậy, Hứa Lương Châu khẽ nhướng mày:
“Có chuyện gì?”
“Cũng không có gì. Tây Tử bảo tôi qua chỗ Ninh Đan lấy chìa khóa giúp cậu ấy.”
“Ninh Đan?”
“Chính là cô gái hôm qua bị mày bắt nạt ấy. Không phải quên rồi đấy chứ?”
Tống Thành tưởng hắn không nhớ, còn Hứa Lương Châu thì làm bộ như vừa nhớ ra:
“À, nhớ rồi.”
“Vậy nhé, mày về đi. Tao lên tầng hai nhà thi đấu đợi cô ấy.”
Hứa Lương Châu mím môi một lát, sau đó bước lên trước:
“Đi cùng đi.”
Tống Thành thấy vậy liền lập tức nhìn hắn bằng ánh mắt kỳ quái.
_
Dù trong phòng tập nhảy có rất nhiều cô gái. Nhưng Hứa Lương Châu vẫn lập tức nhận ra Đan Đan ngay từ cái nhìn đầu tiên.
Thiếu nữ có vóc dáng nhỏ nhắn ấy, chính là người mà đêm qua hắn vừa mơ thấy mình đang điên cuồng trên thân thể cô.
Khi khiêu vũ, cô tập trung đến cực điểm, tư thái ưu mỹ. Toàn bộ mái tóc được búi cao, lộ ra chiếc cổ thon dài trắng ngần cùng khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, đôi mắt sáng lấp lánh.
Mẹ kiếp, đẹp thật, hắn thầm nghĩ.
Tống Thành rướn cổ định nhòm vào trong, nhưng Hứa Lương Châu liền dịch bước, vừa vặn che khuất tầm nhìn của cậu ta, rõ ràng là không cho nhìn:
“Chìa khóa để tao lấy hộ cho, mày xuống sân bóng rổ bên dưới mà chơi đi.”
Tống Thành không ngốc, cũng nhìn ra chút manh mối:
“Không phiền đến đại giá của mày, tự tao lấy là được rồi.”
“Mày có cút không?”
“Lợi hại dữ thần nha Hứa Lương Châu, tao cút, không làm gai mắt mày là được chứ gì?”
Tống Thành vừa nói vừa bày ra vẻ mặt “tao hiểu hết mà”. Chao ôi, cải trắng nhà ai tốt thế lại bị con lợn này nhòm ngó rồi?
“Nhanh cái chân lên.”
Hứa Lương Châu tựa vào cửa nhìn rất lâu, khóe môi anh nở nụ cười sâu xa, đôi mắt vốn dĩ lạnh lùng hắn từng rời đi một khắc nào.
Một lúc sau, mọi người trong phòng tập nhảy mới lục đục kéo nhau ra ngoài.
Các cô gái đi thành từng tốp, lúc đi ngang qua hắn còn lén liếc nhìn vài cái. Đẹp trai quá chừng! Nhưng không biết là đang đợi ai nữa.
Ninh Đan luôn là người về cuối cùng, cô làm việc gì cũng ung dung, không chút vội vàng.
Hứa Lương Châu bước vào trong, tiện tay khép cửa lại, ánh mắt không ngừng đảo quanh người cô. Hấn sờ cằm, đột nhiên lên tiếng:
“Trông cậu có vẻ vui nhỉ?”
Nghe vậy, Ninh Đan quay đầu, lùi lại hai bước, cảnh giác hỏi: “Sao cậu lại ở đây!”
Nụ cười trên mặt Hứa Lương Châu càng thêm phóng túng:
“Đây là nhà cậu mở chắc? Tôi không được đến à? Đàn chị nhỏ này bá đạo ghê.”
Nói xong, hắn còn bồi thêm một câu: “Tôi đến xem cậu mà, lúc cậu tập chân ép dẻo trông đẹp mắt lắm.”
Đôi chân thon dài, thẳng tắp và nhỏ nhắn ấy khiến người ta nảy sinh một khao khát mãnh liệt muốn dùng lực bẻ mạnh ra.
Hứa Lương Châu bỗng chợt nhớ tới khung cảnh nhìn thấy buổi trưa, khẽ cười, giọng điệu hờ hững nói:
“Ồ, trưa nay tôi thấy cậu ăn cơm rõ là vui vẻ mà đúng không?”
Hắn dang tay, giọng điệu trở nên đầy bất đắc dĩ:
“Sao cứ đến chỗ tôi là không cười nữa thế? Cậu làm vậy tôi buồn lắm đấy.”