Đến nội dung chính

Chương 18

admin 1.092 Chữ Cài Đặt

Ninh Đan trừng mắt nhìn người thiếu niên, cô còn chẳng biết hắn từ đâu chui ra nữa.

Hứa Lương Châu búng nhẹ vào trán cô, hoàn toàn không nhận ra mối quan hệ giữa hai người hiện tại chẳng hề thích hợp cho những cử chỉ thân mật như thế:

“Cậu đừng trừng mắt nhìn tôi nữa, không cho người ta nói lời thật lòng à?”

“Cậu phiền chết đi được.” Ninh Đan đeo balo cất bước đi ra ngoài.

Hứa Lương Châu không nhanh không chậm bước theo sau, giọng đùa cợt: “Tôi còn chưa trả lời câu hỏi của cậu mà, cậu không muốn nghe sao?”

Trước đây Ninh Đan đâu có phát hiện ra Hứa Lương Châu là kẻ lắm lời như vậy, cô quay đầu, thở phì phò nói:

“Cậu không thấy ba chữ ghét cậu lắm viết rành rành trên mặt tôi à? Cậu đừng đi theo tôi nữa.”

Trong lòng Hứa Lương Châu có chút không dễ chịu, tự dưng lại bị người ta ghét bỏ, hình như mình cũng chưa làm gì quá đáng với cô ấy mà nhỉ?
“Tôi có việc thật mới tìm cậu, đừng có không tin.” Hiếm khi hắn chịu hạ mình giải thích một lần.

Giọng điệu khi nói chuyện của cô mềm mại, bẩm sinh đã mang theo chút âm cuốn lưỡi nhẹ nhàng:

“Việc gì cơ?”

Hứa Lương Châu khoanh tay trước ngực:

“Ồ, Tống Thành nhờ tôi đến lấy chìa khóa.”

Ánh mắt đầy hoài nghi của Ninh Đan đảo quanh người hắn, cái tên này mà chịu chạy vặt cho Tống Thành?

“Nhìn cái gì? Tôi thích giúp đỡ người khác đấy.” Hứa Lương Châu mặt dày nói dối không chớp mắt.

Dáng vẻ phòng bị của Ninh Đan giống hệt chú mèo nhỏ nuôi ở nhà hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn, đôi mắt tròn xòe linh động.

“Tống Thành đâu rồi?” Cô hỏi.

Hứa Lương Châu cười: “Ở sân bóng rổ tầng một.”

Nghe vậy, Ninh Đan giậm chân bước “bịch bịch” xuống lầu, đó chẳng phải là đi nữa, mà gần như là chạy luôn rồi.
Thấy thế ánh mắt Hứa Lương Châu liền tối sầm lại, nụ cười trên khóe môi tắt ngấm, không tài nào cười nổi nữa.

_

Tại sân bóng rổ, Tống Thành đã lao vào ẩu đả với người ta.

Đối phương là đám du côn địa phương trong khu này, toàn là lũ tiểu lưu manh đến cấp hai còn chưa tốt nghiệp, rách rưới chẳng có gì trong tay nhưng lúc nào cũng tỏ vẻ ta đây ngon lành lắm.

Thành thật mà nói, Tống Thành cực kỳ coi khinh loại người này, xuất thân và học thức của cậu ta không cho phép mình hạ mình tranh chấp với chúng.

Từ sớm, cậu ta và Hứa Lương Châu đã biết rõ tương lai mình sẽ đi trên con đường như thế nào, thỉnh thoảng buông thả một chút cũng chẳng ảnh hưởng gì, họ luôn biết điểm dừng trên vạch ranh giới.

Khi họ đang chơi bóng được một nửa, tên cầm đầu đám lưu manh nghênh ngang bước vào sân, nụ cười vô cùng bỉ ổi:
“Có người mới đến cơ à, đã nộp tiền bảo kê chưa hả?”

Tống Thành giơ tay ra, giọng lạnh tanh: “Đưa bóng đây.”

Đám lưu manh nhìn nhau cười cợt: “Không biết quy củ hay cố tình thế? Tao đang nói chuyện với mày mà điếc à?”

Nghe vậy, Tống Thành cười khẩy:

“Bị điên à? Tới đây tống tiền ông, cũng không tự soi gương xem mình nặng mấy cân, đúng là nhục nhã.”

“Mày chửi ai đấy!”

“Chửi chó đấy.”

“Mẹ kiếp mày!” Tên lưu manh hét lớn một tiếng rồi lao vào.

Bên chúng đông người, phía Tống Thành chỉ có hai ba mạng. Nhưng Tống Thành cũng chẳng ngán, hắn tháo kính ra, lộ ra đôi mắt sắc lẹm, toàn bộ khí chất trên người lập tức thay đổi. Cậu xông lên đấm thẳng một cú vào mặt tên vừa chửi bậy:

“Cái mồm cho sạch sẽ vào.”

Sau đó, hai bên lao vào đánh nhau hỗn loạn.

Ninh Đan vừa đi xuống lầu đã nhìn thấy họ ở cách đó không xa.

Có tên lưu manh tay lăm lăm chiếc gậy ba khúc, mắt đỏ ngầu, vung tay định nện thẳng vào đầu Tống Thành.

Ninh Đan Đan sợ hãi hét lên một tiếng, may mà Tống Thành nhanh tay lẹ mắt đỡ kịp. Cũng chính tiếng thét chói tai này đã khiến ánh mắt của tên lưu manh dời sang người cô.

Những cô gái xinh đẹp lúc nào cũng dễ thu hút sự chú ý hơn.

Sắc mặt Tống Thành có phần khó coi, hắn hét lớn về phía Ninh Đan: “Cậu mau về nhà đi!”

Hắn không muốn cô nhìn thấy cảnh tượng bạo lực này.

Đan Đan ngơ ngác gật đầu, từng bước lùi về sau, ngón tay run rẩy thọc vào trong balo mò mẫm chiếc điện thoại.

Cô muốn báo cảnh sát, đáng sợ quá!

Lúc này, Hứa Lương Châu vừa vặn đi xuống tới nơi, nhìn thấy gương mặt trắng bệch cắt không còn giọt máu của Ninh Đan, tim hắn thắt lại. Hắn bước tới, nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn mềm mại của cô, im lặng kéo cô ra sau lưng mình.

Hứa Lương Châu bày ra dáng vẻ như đang xem kịch vui, liếc nhìn đám lưu manh:

“Có chuyện gì thế này? Tống Thành, đánh nhau kiểu này không phù hợp với hình tượng người thừa kế đâu nhé.”

“Xì, chủ yếu là do gương mặt của đám này xúc phạm người nhìn quá, tao nhịn không nổi.”

“Thế mày tiếp tục đi.” Hắn thản nhiên nói như thể chẳng liên quan đến mình.

“Đệch… đồ máu lạnh.” Bản thân bị đánh mà Hứa Lương Châu cũng chẳng thèm giúp một tay.

“Tao tin là mày làm được mà.”

Hai bên đối đáp qua lại, đám lưu manh cũng nhìn ra họ cùng một hội.

Trông có vẻ không dễ đối phó, nhưng tuyệt đối không được rén. Xông lên đập cho một trận, sợ gì chúng nó không nôn tiền ra? Hơn nữa bên này người đông thế mạnh, sợ cái quái gì chứ?

Mà bé đứng sau lưng thằng nhóc kia trông mướt mắt thật, ăn đứt mấy đứa con gái trường nghề, lên giường với nó chắc sướng điên người.

Tên cầm đầu nghĩ ngợi dơ bẩn.

“Này người anh em, xem ra các chú không muốn nộp tiền rồi? Vậy thì đừng trách bọn này không khách sáo.” Đám lưu manh nháy mắt ra hiệu với nhau, lập tức hiểu được ý đồ tà ác trong mắt đối phương.