Đến nội dung chính

Chương 16

admin 919 Chữ Cài Đặt

Mỗi sáng sớm, Hứa Lương Châu đều đứng đợi trước cổng sân, sau đó hai người sẽ cùng đến trường.

Năm lớp mười hai, cuộc sống của Hứa Lương Châu vô cùng nhàm chán.

Có lần đang đi cầu thang, hắn nhìn thấy một nam sinh mặc áo đỏ. Vì không có việc gì làm nên kiếm chuyện.

Hứa Lương Châu lúc đó kéo theo Tống Thành, xông thẳng vào lớp người ta quậy một trận. Giọng hắn cực kỳ ngông nghênh nói:

“Sau này không được mặc đồ đỏ nữa, xấu chết đi được.”

Nào ngờ tối hôm đó tan học, nam sinh kia dẫn theo cả đám người chặn trước cửa lớp.

Hứa Lương Châu thấy vậy kéo dây đeo cặp của Ninh Đan, cười híp mắt:

“Đan Đan à, anh nói em nghe chuyện này nhé.”

Nghe vậy, trong lòng cô lập tức dâng lên dự cảm chẳng lành.

Quả nhiên, ngay giây tiếp theo Hứa Lương Châu đã nắm cổ tay cô, kéo cô chạy thẳng ra cửa sau lớp học, còn đằng sau là cả đám người đuổi theo.
Mười mấy phút trôi qua, hai người trốn trong tiệm trà sữa gần cổng trường rất lâu, đợi đến khi trời tối mới dám đi ra.

Cho nên có thể nói, Hứa Lương Châu là kiểu người biết co biết duỗi. Thể diện không quan trọng, mà da mặt dày mới là thật.

Từ trong tiệm trà sữa đi ra, Hứa Lương Châu tức đến bật cười. Trong miệng thầm chửi:

“Bọn chó đó…”

Sau đó hắn lập tức cúi đầu khoác vai Ninh Đan, vẻ u ám trên mặt cũng biến mất sạch:

“Vẫn là Đan Đan nhà anh đối xử với anh tốt nhất.”

Cô nghe vậy, nghiêm túc sửa lại từng chữ:

“Tôi không phải của anh.”

“Trước sau gì cũng sẽ là.”

Vừa nói hắn vừa siết chặt bả vai cô.

_

Hai tiếng học trôi qua rất nhanh.

Biểu hiện của Ninh Đan không được tốt, vì vậy giáo viên tiếng Anh liền giữ cô ở lại. Giọng điệu bà đầy bất lực:
“Em học với cô lâu như vậy rồi mà ngữ pháp vẫn không hiểu gì cả. Đến lúc thi đại học thì làm sao đây?”

Ninh Đan căng thẳng xoắn ngón tay:

“Thưa cô… em cũng không biết phải làm sao nữa.”

“Haiz, về nhà học thuộc từ vựng nhiều hơn đi.”

“Vâng, cảm ơn cô.”

Gần đến trưa, Ninh Đan định tìm chỗ ăn cơm.

Nào ngờ, sau khi giáo viên rời đi, nam sinh cùng nhóm với cô lúc nãy liền bước tới. Cậu ta vừa gãi đầu vừa nói:

“Ninh Đan, tớ muốn mời cậu ăn trưa.”

Nghe vậy, cô thoáng ngẩn người:

“Hả?”

Sau đó, Ninh Đan lắc đầu từ chối lịch sự;

“Không cần đâu.”

Tuy nhiên nam sinh ấy vẫn không có ý định từ bỏ, giọng thấp thỏm.

“Tớ… một mình đi ăn cũng thấy hơi buồn. Coi như cảm ơn cậu đã đồng ý cùng nhóm với tớ hôm nay.”

Ninh Đan suy nghĩ một chút, sau đó nhìn gương mặt đỏ bừng của cậu. Thấy vậy, cô cũng ngại từ chối tiếp, chỉ khẽ gật đầu:
“Vậy được.”

_

Hứa Lương Châu đứng dưới bóng cây râm mát, giữa hai ngón tay hắn kẹp một điếu thuốc nhưng không châm lửa.

Lúc này, Tống Thành từ tiệm tạp hóa gần đó chạy tới, trên tay cầm chiếc bật lửa vừa mua.

Hắn vốn dĩ rất ít hút thuốc, ở nhà luôn ngoan ngoãn không dám làm càn trước mặt bố mẹ. Chỉ cần bố trừng mắt một cái là lập tức ngoan như cún.

Tống Thành tự châm thuốc cho mình trước rồi mới đưa bật lửa cho Hứa Lương Châu.

Hai người đều hút loại Marlboro rất bình thường.

Lúc này họ chẳng còn giống học sinh trung học chút nào. Nhưng cũng không mang vẻ giang hồ đầu đường xó chợ, ngay cả hút thuốc cũng có khí chất riêng.

“Chút nữa đi hát karaoke không?” Tống Thành hỏi.

Hứa Lương Châu đá nhẹ cậu một cái:

“Não mày có vào nước không đấy?”

Nghe vậy, Tống Thành liền bĩu môi:

“Ôi trời, mày vẫn chán như ngày nào…”

Không thích náo nhiệt, gần như chưa từng đi karaoke, cũng chẳng bao giờ tới quán bar hay hội sở linh tinh. Hoàn toàn không giống kiểu thiếu niên nổi loạn thời đó.

“Thế đánh bóng rổ?”

Hứa Lương Châu dập thuốc, giọng nhàn nhạt.

“Được.”

“Quá chuẩn! Tao gọi mấy anh em tới chơi cùng. Nhân tiện để mọi người làm quen với mày luôn. Đám này cực kỳ nghĩa khí đấy.”

“Được thôi.”

Hứa Lương Châu đáp không cần suy nghĩ.

“Sau này đánh nhau còn có người hỗ trợ.”

“Chuyện nhỏ!”

Những thiếu niên tràn đầy sức sống, gương mặt đều mang vẻ kiêu hãnh như đang phát sáng. Đó chính là ma lực của tuổi trẻ.

Thế nhưng vừa đi được vài bước thì chân Hứa Lương Châu đột nhiên dừng lại.

Ánh mắt hắn nhìn qua lớp kính bên phải. Từ góc độ này, Hứa Lương Châu nhìn thấy rất rõ.

Cô nhóc hôm qua còn ghét hắn ra mặt, bây giờ đang ngồi trong KFC ăn cơm với một nam sinh khác.

Khóe môi cô còn mang theo nụ cười tinh nghịch, lộ ra hai chiếc răng nanh nhỏ.

Ánh mắt Hứa Lương Châu đột ngột lạnh đến tận xương tủy.

Rất chướng mắt, nụ cười của cô rất chướng mắt. Còn nam sinh ngồi đối diện cô thì càng chướng mắt hơn.

Đáng ghét thật, thật muốn nhốt cô lại.

“Ơ? Sao tự dưng đứng lại vậy? Tao suýt đâm vào mày đấy.”

Hứa Lương Châu nghe vậy thì thu hồi ánh mắt, gương mặt hắn vẫn bình thản không lộ cảm xúc:

“Không có gì. Đi đánh bóng thôi.”