Thứ bảy có tiết trời đẹp vô cùng.
Mới tám giờ sáng, Ninh Đan đã rời khỏi nhà. Vì địa điểm học thêm khá xa, cô đứng đợi một lúc dưới trạm xe buýt rồi thuận lợi lên xe.
Ninh Đan rất thích ngồi ở hàng ghế cuối sát cửa sổ. Cô nhìn khung cảnh ngoài cửa kính đang nhanh chóng lùi về phía sau rồi khẽ nhắm mắt ngủ thiếp đi.
Tối qua cô làm bài tập toán đến một giờ sáng, cho nên bây giờ thật sự quá mệt.
Một phần cố gắng đổi lấy một phần thành quả, Ninh Đan không muốn đem tương lai của mình ra đùa giỡn, cô muốn từng chút một nắm lấy cuộc đời của chính mình.
Chim vụng thì phải bay sớm, mà Ninh Đan lại không giống Tống Thành hay Hứa Lương Châu. Bởi những người có thiên phú xuất chúng như bọn họ đều dễ dàng đạt điểm cao.
Trong lớp học thêm của Ninh Đan không có nhiều người, chỉ khoảng bốn, năm học sinh. Vả lại mọi người đều quen biết nhau từ trước.
Ninh Đan học thêm tiếng Anh vì phát âm của cô không chuẩn. Mỗi lần đến phần giao tiếp trên lớp đều nói lắp bắp.
Theo lý mà nói, con gái thường học tiếng Anh khá hơn. Nhưng cô chẳng những kém khẩu ngữ mà ngữ pháp cũng không tốt.
Ninh Đan tự biết rằng bản thân vốn không thông minh. Dù cô có bỏ ra bao nhiêu công sức cũng chẳng tăng được bao nhiêu điểm.
Giáo viên dạy thêm lớp này là một người rất có kinh nghiệm nên vô cùng nghiêm khắc.
Ninh Đan nghe nói con trai cô giáo năm ngoái đã đỗ vào ngôi trường tốt nhất miền Bắc, còn là khoa xuất sắc nhất của trường.
Ngay khi cô vừa ngồi xuống chỗ, một nam sinh đeo kính đã cầm vở tiến lại gần. Giọng nói cậu ấy khá rụt rè:
“Ninh Đan Đan… hôm nay phần luyện nói… cậu có thể… cùng nhóm với tớ không?”
Nói được câu này có vẻ người thiếu niên kia đã cần rất nhiều dũng khí.
Nghe vậy, Ninh Đan khẽ mỉm cười.
“Được chứ.”
Được đồng ý, nam sinh lập tức đỏ mặt, trong giọng nói không giấu nổi sự vui mừng:
“Cảm ơn cậu.”
Bài luyện nói hôm nay là cảm nhận về bộ phim Flipped (Lời hồi đáp của trái tim).
Lúc này, Ninh Đan chống cằm, ánh mắt mơ màng nhìn ra ngoài cửa sổ một cách thất thần.
Bộ phim này ở kiếp trước cô đã từng xem cùng Hứa Lương Châu.
Bỏ qua những tầng ý nghĩa mà đạo diễn muốn truyền tải thì điều Ninh Đan Đan tò mò nhất vẫn là chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên.
Cô còn nhớ có lần mình từng hỏi Hứa Lương Châu:
“Anh thật sự tin trên đời có tình yêu sét đánh sao? Giống như trong phim ấy.”
Lúc đó Hứa Lương Châu ôm lấy cô, trong đôi mắt là sự cố chấp quen thuộc. Hắn nở một cười rất đẹp trai:
“Tin chứ. Vì anh đối với em chính là yêu từ cái nhìn đầu tiên.”
Nhưng Ninh Đan lại không tin. Thậm chí cho đến tận bây giờ vẫn không tin.
Vì thế cô cũng chẳng thể hiểu được tại sao ở kiếp này Hứa Lương Châu vẫn tiếp tục dây dưa với mình?
Đã có thể yêu từ cái nhìn đầu tiên một lần, thì tất nhiên cũng có thể yêu từ cái nhìn đầu tiên lần thứ hai. Cho nên có trốn thế nào cũng vô ích.
Trong suy nghĩ của Ninh Đan, sở dĩ Hứa Lương Châu thích cô là vì năm đó cô không hề tránh xa anh như những người khác, ngược lại còn thật lòng coi anh là bạn.