Bên này, sau khi trở về nhà tâm trạng của Hứa Lương Châu cực kỳ tốt.
Lúc này, bà Vương đang ngồi trên chiếc ghế mây dưới sân, trên tay còn cầm một quyển sách. Thấy Hứa Lương Châu về, bà liền tháo kính lão xuống, dịu dàng nhìn cháu trai:
“Về rồi à?”
Hứa Lương Châu cởi áo khoác, ngồi xuống bên cạnh bà, khẽ hừ một tiếng:
“Vâng.”
Nghe vậy, bà Vương gõ nhẹ lên đầu hắn:
“Cháu đấy, đừng bắt nạt cô bé nhà đối diện nữa. Con bé ngoan ngoãn đáng yêu như vậy, nào có giống cháu.”
Hứa Lương Châu thoáng chốc bỗng cảm thấy bật cười.
Thật đúng là kỳ lạ, hết người này đến người khác đều bảo hắn bắt nạt cô. Nhưng thế này mà cũng gọi là bắt nạt sao?
Hắn đưa tay vuốt cằm, ánh mắt trở nên sâu thẳm. Nếu thật sự bắt nạt Ninh Đan… có khi hắn sẽ khiến cô đến mức chẳng xuống nổi giường.
Nghĩ đến đây, Hứa Lương Châu cảm thấy khá thú vị bởi thực ra anh cũng hơi muốn làm như vậy thật.
Hứa Lương Châu trước kia vốn là một tên tiểu bá vương trời không sợ đất không sợ. Chỉ là bây giờ hắn đã trưởng thành thêm một chút.
“Bà nội, bà đều nhìn thấy hết rồi đúng không?”
“Thấy rồi. Cháu ngốc quá.”
Muốn lấy lòng một cô gái mà lại dọa người ta sợ như vậy? Bà Vương chỉ khẽ cười nhạt.
Đêm hôm đó, Hứa Lương Châu nằm mơ.
Trong giấc mơ, hắn thấy mình và Ninh Đan kết hôn. Và trong giấc mơ đó, cô cũng khác hẳn hiện tại.
Ninh Đan ấy quấn quýt bên hắn, thích hắn, nói yêu hắn. Còn Hứa Lương Châu cũng yêu cô đến mức không thể cứu chữa.
Rồi hắn lại mơ thấy Ninh Đan chết. Lúc đó, cô nằm bất động trên giường bệnh, không còn hơi thở hay bất kì nhiệt độ nào, như thể là một xác chết không hồn đã lâu không còn sự sống.
Sau đó, Hứa Lương Châu bất ngờ bị giật mình tỉnh giấc.
Dù vô cùng không muốn thừa nhận, nhưng hắn thật sự đã bị dọa sợ bởi giấc mơ kỳ lạ và quái gở kia.
Hứa Lương Châu cố gắng mở to đôi mắt, từng giọt mồ hôi lạnh lăn xuống từ trán thành một đường, đầu ngón tay thon dài cũng trở nên lạnh buốt.
Hắn nở một nụ cười phức tạp, quả nhiên chỉ là một giấc mơ. Nhưng sao lại mơ thấy cô gái nhỏ kia chứ?
Hứa Lương Châu lấy bao thuốc trong ngăn kéo đầu giường ra. Trong căn phòng tối đen, chỉ còn lại đốm lửa nhỏ lập lòe nơi đầu điếu thuốc.
Người thiếu niên lười biếng dựa vào đầu giường, khẽ nhắm mắt lại.
Có lẽ vào khoảnh khắc này, hắn đã thừa nhận rằng đối với Ninh Đan thì Hứa Lương Châu có một loại cảm xúc không hề bình thường.
Đó là dục vọng chiếm hữu.