Thấy cảnh tượng bất ngờ đó, Hứa Lương Châu trầm mặt, nhìn Ninh Đan không chớp mắt rất lâu. Bề ngoài trông hắn bình tĩnh vô cùng, nhưng cô biết rõ… người này tức giận rồi.
Chân Ninh Đan như bị đóng đinh xuống đất, không thể động đậy. Hứa Lương Châu nghiêng người ngồi xổm xuống, từng viên từng viên nhặt kẹo lên lại. Sau đó, hắn bóc lớp giấy gói bên ngoài, đưa tới bên môi cô:
“Ăn.”
Ninh Đan hé môi định nói gì đó, nhưng viên kẹo sữa đã bị người thiếu niên nhét luôn vào miệng. Lúc nhai kẹo, hai má cô phồng lên nhè nhẹ như sóc con, đáng yêu vô cùng.
Hứa Lương Châu liếm môi, cố gắng đè xuống xúc động muốn cắn lên đó. Không hiểu sao, hắn lại ỷ vào ưu thế chiều cao, giơ tay xoa đầu Ninh Đan một cái.
Sau đó lại nhét chỗ kẹo còn lại vào tay cô, lần này còn thêm một câu:
“Không được ném nữa.”
Trong miệng Ninh Đan toàn vị ngọt, vì vậy lúc nói chuyện còn mang theo mùi sữa nhàn nhạt:
“Cậu buông tôi ra trước đã.”
Lưng cô áp vào tường, còn một tay hắn chống ngay bên tai cô.
Hứa Lương Châu hạ tay xuống, lùi về sau hai bước rồi nhún vai, tiện miệng nói một câu cực kỳ đáng ghét:
“Thấy tôi nghe lời cậu chưa? Chậc chậc, đúng là bạn học tốt nhất còn gì.”
Ninh Đan siết chặt kẹo trong tay, xoay người chạy vào sân. Thế nhưng Hứa Lương Châu không đuổi theo, tuy nhiên mấy lời mặt dày vẫn chưa dừng lại:
“Huống hồ tôi còn tốt bụng thế này nữa đúng không?”
Ngay lúc Ninh Đan vừa mở cổng nhà, mẹ Đan vừa khéo xuất hiện trước mặt cô. Trong tay bà cầm túi rác màu đen, rõ ràng đang định ra ngoài đổ rác.
Ánh mắt mẹ Đan xuyên qua con gái rồi nhìn về phía Hứa Lương Châu, đảo qua đảo lại giữa hai người. Cả hai đều mặc đồng phục trường Nhất Trung, bên cạnh còn dựng một chiếc xe đạp. Sau đó, mẹ Đan cười cười, như thử dò hỏi:
“Đan Đan, nam sinh phía sau con là?”
Nghe vậy sắc môi cô hơi tái đi, lập tức cúi đầu đáp:
“Mẹ, cậu ấy là cháu bà Vương nhà đối diện.”
“Hai đứa cùng về à?”
“Vâng… cái đó… chân con hơi đau nên cậu ấy chở con về.”
Ninh Đa không biết nói dối, vì vậy chỉ có thể kể đại khái.
Mẹ Đơn vốn hiểu tính con gái mình, vì vậy khi nghe xong lập tức thở phào, trái tim vừa treo lên cũng hạ xuống. Bà còn tưởng con gái yêu sớm cơ! Đúng là bà nghĩ nhiều rồi. Con gái bà trước giờ vẫn luôn ngoan ngoãn.
Hứa Lương Châu cười với mẹ Đan, lộ ra hàm răng trắng tinh, giả bộ ngoan hiền vô hại:
“Cháu chào cô.”
“Chào cháu.”
Mẹ Đan không thích cậu con trai này.
Nhìn qua thì Hứa Lương Châu có vẻ chẳng có vấn đề gì, nhưng đứa trẻ này giấu quá sâu. Đôi mắt đen kia giống như không nhìn thấy đáy. Huống hồ cậu còn từng động tay với giáo viên, vì vậy bà thật sự không hy vọng Ninh Đan kết bạn với cậu.
Thái độ của mẹ Đan không lạnh không nóng, xa cách nhưng vẫn lịch sự:
“Hôm nay cảm ơn cháu.”
Hứa Lương Châu híp mắt:
“Không có gì đâu ạ.”
“Ừm, vậy cô và Đan Đan vào trước nhé.”
“Vâng ạ, chào cô.”
Sau khi vào nhà, mẹ Đan liền thuận miệng hỏi:
“Chân con bị sao vậy?”
Ninh Đan cúi người tháo dây giày, thay dép xong mới đáp:
“Con vô ý va phải thôi.”
Thấy cô không nghiêm trọng lắm, mẹ Đan gật đầu rồi đổi sang chuyện khác:
“Thi thử sắp tới rồi, đừng lơ là. Mai nhớ đi học thêm, lớp múa buổi chiều cũng không được nghỉ.”
“Con biết rồi mà mẹ.”
Mẹ Đan biết cô vất vả, nhưng cũng không còn cách nào khác. Tương lai thế nào đều trông vào một năm này thôi. Con gái mà học vấn cao một chút thì lúc nào cũng tốt.
“Còn nữa, đừng kết bạn lung tung.”
Ninh Đan khẽ “vâng” một tiếng.
Thái độ của mẹ chẳng khiến cô bất ngờ chút nào. Người mà kiếp trước mẹ không thích, kiếp này đương nhiên cũng sẽ không thích.
Ninh Đan ngồi xuống sofa, xòe bàn tay ra. Trong lòng bàn tay mấy viên kẹo sữa đã bị cô nắm đến nóng lên rồi. Nhìn số kẹo đó, cô khẽ thở dài không thành tiếng.
Con người này… đén cả cách dỗ dành cũng vẫn y như trước.
Năm đó mỗi lần Ninh Đan giận, Hứa Lương Chây đều chạy tới siêu thị mua từng lon từng lon kẹo sữa về dỗ cô.
Sau đó, Ninh Đan bỏ kẹo vào hộp bút trong cặp sách rồi bắt đầu làm bài tập. Nếu thi thử lần này không tốt, mẹ cô chắc chắn sẽ không bỏ qua cho cô đâu.
Nghĩ tới đó, Ninh Đan chỉ muốn khóc. Nỗi đau thi đại học lại phải trải qua thêm một lần nữa, có lẽ toán học đúng là ác mộng.