Đến nội dung chính

Chương 12

admin 881 Chữ Cài Đặt

Hứa Lương Châu nghe thấy tiếng Ninh Đan khe khẽ hét lên thì cong môi cười một cách mãn nguyện.

Thời tiết tháng Tư vừa đẹp. Cơn gió dưới ánh hoàng hôn lướt qua bên tai Ninh Đan, làm mấy sợi tóc vụn bên trán bay nhẹ.

Hứa Lương Châu cố tình lái xe loạng choạng. Vì vậy, theo phản xạ hai tay Ninh Đan vội vàng túm chặt vạt áo bên eo hắn, nhíu mày thấp giọng:

“Cậu dừng lại đi.”

Nghe vậy, Hứa Lương Châu nhả từng chữ, thái độ tệ đến mức đáng đánh:

“Tôi không.”

Ninh Đan dùng sức véo mạnh vào eo hắn:

“Cậu bị bệnh à?”

Rõ ràng cô đã biểu hiện rõ như vậy rồi. Nếu theo cái tính kiêu ngạo của hắn, đáng lẽ phải bỏ đi từ lâu mới đúng, sao còn quay lại nữa chứ?

Hứa Lương Châu bị véo đau đến nhe răng:

“Còn nói linh tinh nữa tôi đạp xuống sông luôn, ném cậu xuống đó.”

Nghe đến đây, hàng mi Ninh Đan khẽ run lên, bàn tay nắm áo anh càng siết chặt hơn. Thấy vậy, Hứa Lương Châu liền bật cười lớn.
Con nhóc này vậy mà tin thật à? Thì ra cô dễ lừa thế này.

“Nắm chặt thêm chút nữa.”

“Tôi không.”

Ninh Đan nghiêm túc đáp, nguyên xi trả lại hắn hai chữ vừa rồi.

Hứa Lương Châu nhướng mày, giả vờ buông tay khỏi ghi đông:

“Thế tôi buông thật đấy nhé.”

Nghe vậy, Ninh Đan liền vội vàng:

“Đừng đừng đừng.”

Tính Hứa Lương Châu thế nào cô đã hiểu quá rõ. Bởi hắn luôn nói được làm được.

“Vậy có nắm không?”

Ninh Đan buồn bực cố nhẫn nhịn, cắn răng đáp:

“Nắm.”

…

Cả quãng đường lao đi trong gió thật sự mang theo hương vị thanh xuân mãnh liệt.

Ánh mắt Ninh Đan bất giác nhìn người trước mặt. Chỉ cần hơi ngẩng đầu là có thể thấy rõ góc nghiêng của Hứa Lương.

Thật ra cô không hận hăn, cũng không oán hắn. Với Hứa Lương Châu, Ninh Đan chỉ có sợ hãi và dè chừng. Ngay cả kiếp trước, trước khi quen hắn, cô vốn cũng là một người rất vô vị.
Hứa Lương Châu đã dạy cô rất nhiều thứ, đưa cô đi qua rất nhiều nơi, cho cô nhìn thấy bầu trời rộng lớn hơn và xa hơn.

Nhưng đồng thời hắn cũng nhốt cô thật chặt trong mảnh đất nhỏ bé thuộc về thế giới của mình.

“Này, cậu có phải ghét tôi không?”

Hứa Lương Châu đột nhiên hỏi làm phá tan dòng suy nghĩ của Ninh Đan. Cô nghĩ nghĩ một chút rồi đáp:

“Không.”

Nghe vậy, hắn khẽ cười:

“Cậu nói dối.”

“Không có.”

“Vậy tức là cậu thích tôi à?”

Giọng điệu của người thiếu niên lưu manh không đứng đắn. Vì vậy, Ninh Đan chẳng muốn trả lời, thậm chí lười để ý đến hắn.

Một lúc sau, Hứa Lương Châu đột ngột dừng xe lại. Ngay lập tức, Ninh Đan liền nhảy xuống xe. Nhưng còn chưa kịp nhìn quanh, hắn đã tiến sát lại gần, ngón tay dài khẽ nâng cằm cô lên:

“Thích à?”
Ninh Đan đẩy Hứa Lương Châu ra, giọng đầy phòng bị và xa cách:

“Không thích.”

“Tại sao không thích tôi? Chẳng lẽ tôi không đẹp trai?”

“Người đẹp trai đầy ra đó, chẳng lẽ tôi phải thích hết sao?”

Nghe vậy, Hứa Lương Châu nghĩ ngợi một lúc, mới phát hiện lời cô nói cũng khá có lý.

Lúc này Ninh Đan nhìn ngang nhìn dọc mới nhận ra hai người đã về tới nhà. Cô quay người định đi vào thì vừa nhấc chân đã bị người phía sau túm cổ áo kéo lại.

Hứa Lương Châu cao hơn cô rất nhiều, động tác này với hắn dễ như không. Huống hồ Ninh Đan vốn nhỏ nhắn gầy gò, vì vậy người khác chẳng phải tốn bao nhiêu sức.

“Cậu làm gì vậy! Cậu phiền thật đấy.” Ninh Đan tức đến nhảy dựng lên.

Hứa Lương Châu mím môi cười, cảm thấy dáng vẻ xù lông của cô thật sự rất đáng yêu.

“Đừng có nhúc nhích.”

Nói xong, tay hắn mò trong túi đồng phục một lúc, sau đó không nói không rằng kéo tay Ninh Đan qua, đặt thứ vừa lấy ra vào lòng bàn tay cô:

“Cho cậu.”

Dù sao hôm nay cũng vì hắn nổi nóng nên chân cô mới bị sách đập trúng.

Con gái chẳng phải đều thích mấy thứ ngọt ngọt này sao? Hắn nhớ chị gái mình cũng rất thích ăn những thứ này. Đây là lúc nãy hắn mua ở cửa hàng nhỏ trong trường.

Ninh Đan liền cúi đầu nhìn xuống lòng bàn tay nhỏ nhắn của mình. Hoá ra là mấy viên kẹo mạch nha cùng vài viên kẹo sữa thỏ trắng.

Sau đó, cô lập tức từ chối:

“Trả cậu này, tôi không cần.”

Nghe vậy, sắc mặt Hứa Lương Châu liền tức trầm xuống, giọng u ám hẳn ra:

“Tôi chỉ hỏi cậu một lần thôi. Rốt cuộc có lấy hay không?”

Ninh Đan nghĩ cũng chẳng nghĩ, vì vậy lập tức đáp:

“Không.”

“Không lấy cũng phải lấy.”

Thiếu niên lúc này đã thấp thoáng bóng dáng không cho phép ai chống đối của hắn sau này rồi.

Nhớ đến hình bóng đó, tim Ninh Đan co rút mạnh một cái, không hiểu sao lá gan lại bỗng lớn lên. Ngay sau đó, cô giơ tay ném toàn bộ số kẹo trong lòng bàn tay xuống đất.