Triệu Tinh Vãn mở cửa sau, định bước lên ghế sau chiếc Rolls-Royce Phantom đen.
“Anh không phải tài xế.”
Giọng người đàn ông vang lên.
Triệu Tinh Vãn vừa vén làn váy, bước một chân lên chiếc xe thì nghe vậy. Cô lập tức rụt chân, đóng cửa lại, rón rén đi lên ghế phó lái, mở cửa, ngồi vào.
Chiếc xe nhanh chóng vọt đi.
Triệu Tinh Vãn thấy tim vọt lên họng, nhưng không dám tùy tiện lên tiếng. Cô căn nhắc một lúc, cố gắng tỏ ra bình thường, hỏi: “Hôm nay anh Phan không đi làm à?”
Cô đang nói đến tài xế kiêm trợ lý của Triệu Thanh Việt, Phan Trú.
Triệu Thanh Việt thản nhiên đáp: “Anh cho cậu ấy về sớm rồi.”
Triệu Tinh Vãn “ồ” lên một tiếng rồi lại im lặng, bấu chặt làn váy trắng.
Không gian trong xe vô cùng tĩnh lặng, tĩnh lặng đến mức Triệu Tinh Vãn thấy hơi chột dạ.
Cô lại tiếp tục tìm chủ đề để nói: “Anh đi từ công ty sang à?”
Nhìn trang phục lớp vest lớp gile của Triệu Thanh Việt thì có vẻ anh vừa chạy thẳng từ công ty sang.
Triệu Thanh Việt vẫn nhẹ nhàng đáp: “Ừ.”
Giọng điệu anh nãy giờ vẫn vậy, đều đều không chút cảm xúc.
Không gian lại rơi vào tĩnh lặng.
Triệu Tinh Vãn mấp máy môi, lại cố gắng tìm chủ đề để khiến chiếc xe không rơi vào im lặng: “Sao anh biết em ở chỗ anh Kiến Luật ạ?”
Lần này, Triệu Thanh Việt không đáp mà hỏi lại cô: “Em muốn ăn gì?”
Lúc này, Triệu Tinh Vãn mới nhớ đến ăn uống, thấy đói meo. Cái bụng phản chủ của cô lúc này còn kêu lên một cái “ọt” vô cùng đáng xấu hổ nữa.
Triệu Tinh Vãn đỏ bừng cả mặt, mất một lúc mới lắp bắp nói: “Em… em ăn gì cũng được ạ.”
Triệu Thanh Việt cũng không hỏi thêm nhiều, chỉ tiếp tục lái xe.
Độ năm phút sau, họ dừng ở một nhà hàng món Hoa khá sang trọng.
Cô nhớ mình từng cùng gia đình đi ăn nhà hàng này rồi, cảm thấy khá là ngon.
Ừm… giờ này mà nhà hàng cũng còn mở cửa à?
Triệu Tinh Vãn cũng không nghĩ nhiều. Ngay khi chiếc xe dừng lại, quản lý sảnh của nhà hàng lập tức ra đón. Triệu Thanh Việt quay sang nhìn một cái, Triệu Tinh Vãn lập tức biết ý, chuẩn bị xuống xe.
Triệu Thanh Việt xuống trước, vòng qua dìu cô xuống xe.
Anh đưa chìa khóa cho quản lý sảnh đi đỗ xe, sau đó cùng Triệu Tinh Vãn bước vào.
Giờ này, nhà hàng cũng chẳng còn ai, nhưng họ vẫn được đưa vào một phòng VIP.
Mãi đến khi yên vị, gọi món theo khẩu vị của Triệu Tinh Vãn xong xuôi, Triệu Thanh Việt mới lên tiếng tiếp: “Được rồi, còn gì khác muốn nói với anh không?”