Đến nội dung chính

Chương 7

admin 501 Chữ Cài Đặt

Ngô Kiến Luật rùng hết cả mình, quay sang nhìn Triệu Tinh Vãn: “… Anh đảm bảo chắc chắn không phải là anh đâu đấy nhé. Nhưng em nghe rồi đấy, anh em chuẩn bị đến đây ngay thôi.”

Triệu Tinh Vãn mấp máy môi, hỏi lại: “Giờ em chạy lên sân thượng, lên trực thăng bay đi luôn được không?”

Ngô Kiến Luật nhìn cô bằng ánh mắt “khó tả”: “Hồi nãy anh chưa hỏi em đâu. Em đùng đùng đến đây đã xin cấp phép chưa? Kiểu gì anh cả em chẳng phải đi lo lót mấy cái đó cho em chứ. Hành tung của em như thế nào người ta nắm trong lòng bàn tay hết.”

Lần này thì Triệu Tinh Vãn đuối lý. Cô não nề nói: “Thôi vậy, coi như em xui xẻo đi.”

…

Khoảng ba mươi phút sau, Ngô Kiến Luật quay lên bữa tiệc ở trên tầng.

Nói thật, ở trên tầng cao này mà không nhảy nhót vui vẻ thì cũng hơi lạnh thật, trang phục những người tham gia đều khá là thoải mái nên càng mong manh hơn.
Nhưng, không có Ngô Kiến Luật thì cũng không ai dám tự tiện bảo chơi tiếp.

Khi mọi người tưởng đâu coi như hôm nay phải giải tán để anh Luật của họ “dỗ bạn gái” thì Ngô Kiến Luật đi lên.

Anh ta quay lại, bảo mọi người cứ tiếp tục chơi thì nhạc mới được mở lên lại, bữa tiệc tiếp tục.

Trong khoảng thời gian Ngô Kiến Luật không có ở đây, nhiều người cũng bắt đầu thảo luận về cô gái xinh đẹp như công chúa nhỏ vừa mới xuất hiện.

Người biết chuyện thì không ai dám lên tiếng xác minh khi Ngô Kiến Luật chưa nói gì, người không biết nhiều thì suy đoán đủ kiểu.

Đa số đều nghĩ cô gái này không phải vị hôn thê được gia đình lựa chọn cho Ngô Kiến Luật thì cũng là một cô bạn gái được cậu ấm này bao nuôi.

Cô ấy đi trực thăng đến đây, đáp ở bãi đáp trực thăng của Ngô Kiến Luật cơ mà.
Ngô Kiến Luật đã về quầy bar, gọi một ly Bourbon rồi nhấc lên uống một hơi dứt khoát.

Có thanh niên là cậu ấm của một tập đoàn bất động sản tự nhận là khá thân thiết với Ngô Kiến Luật hỏi anh ta: “Anh Luật, kia là chị dâu à?”

Ngô Kiến Luật đang lơ đãng nên không nghe rõ, nhạt nhẽo hỏi lại: “Cậu nói cái gì cơ?”

Cậu ta thấy thế thì cũng không ngại nhắc lại một lần nữa: “Kia là chị dâu của chúng em à?”

Ngô Kiến Luật vừa nhấp ngụm rượu thứ hai thì phun toẹt ra luôn, may mà không ai ở quá gần hay đối diện anh ta lúc này nên không ai dính chưởng.

“Cậu bị điên hay gì?”

Thanh niên giật bắn mình, không dám ho he thêm, nhưng trong lòng cũng bắt đầu có suy đoán.

Có thể là anh Luật chột dạ rồi chăng?