Đến nội dung chính

Chương 16

admin 511 Chữ Cài Đặt

Triệu Tinh Vãn mím môi, không dùng bữa mà bỏ lên tầng luôn.

Vậy tức là bố mẹ và ông nội đều đã biết cô về nước rồi.

Thôi thì cô nên về nhà chào hỏi một tiếng rồi mới về nước E vậy.

Triệu Tinh Vãn lên phòng thay đồ, không quan tâm đến dì giúp việc không biết phép tắc ở dưới nữa.

Cô biết, bà ta đang bày thái độ ra cho mình xem.

Cái cách ngồi vào bàn ăn cùng chủ nhân của bà ta chắc là do được Triệu Bảo Ngọc cho phép đây mà.

Triệu Tinh Vãn thay đồ xong thì xuống lầu, thấy dì giúp việc kia cứ đứng lấp ló ngó lên, xem cô định làm gì thì buồn cười. Cô lấy điện thoại ra, gọi điện thẳng cho Triệu Thanh Việt ngay trước mặt bà ta.

Điện thoại nhanh chóng được nối máy, giọng người đàn ông trầm thấp vang lên ở đầu dây bên kia: “Alo, Vãn Vãn.”

Triệu Tinh Vãn lúc này bắt đầu nổi thói đỏng đảnh của thiếu nữ. Vừa nghe thấy giọng người đàn ông, cô đã bắt đầu làm nũng: “Anh, anh không cho người đến đón em à?”
Triệu Thanh Việt ở đầu bên kia bật cười, nói: “Sao thế? Anh tưởng em phải ngủ đến trưa cơ mà?”

Cô gái nhìn dì giúp việc đang lấm lết bấm điện thoại, khả năng cao là nhắn tin cho ai đó, nói: “Em còn chưa ăn sáng đây. Không biết mẹ tìm đâu được một dì giúp việc nấu toàn mấy món em không ăn được.”

Triệu Thanh Việt nghe xong, giọng có vẻ không có gì thay đổi: “À, vậy sao? Thế giờ em muốn ăn gì?”

Triệu Tinh Vãn đảo mắt, sau đó ỉu xìu đáp: “Thôi, em về nhà ăn sáng vậy.”

Triệu Thanh Việt ở đầu dây bên kia khẽ khàng nói: “Được, muốn ăn gì anh cả sẽ đưa em đi ăn. Ra ngoài đi, anh đang đợi em.”

!!!

Triệu Tinh Vãn trố mắt.

Cô không kịp phản ứng nhiều, cứ thế chạy chân trần nhìn ra ngoài, thấy bên ngoài đúng là chiếc xe Rolls-Royce màu đen quen thuộc.

Đáng ra giờ này Triệu Thanh Việt sẽ đi làm rồi chứ!
Triệu Tinh Vãn nhanh chóng vơ túi xách, khoác thêm áo, đi giày vào rồi chạy thẳng ra ngoài, mở cửa ngồi vào ghế lái sau.

Người đàn ông không quá bất ngờ với hành động của cô, thậm chí còn mỉm cười, chào: “Chào buổi sáng, Vãn Vãn.”

Triệu Tinh Vãn cảm thấy vô cũng khó tin: “Anh đợi bao lâu rồi? Không phải anh nên đi làm rồi sao?”

Triệu Thanh Việt đánh tiếng bảo tài xế lái xe đi. Anh không đáp vội, tay vẫn thao tác trên chiếc máy tính bảng, không biết đang đọc báo sáng hay xử lý công việc. Mãi tầm vài phút sau, anh mới thong thả đáp: “Anh ghé sang xem tình hình em thế nào rồi đi. Lịch vẫn như cũ, buổi trưa sẽ có người đón em đến sân băng. Không ngờ em lại dậy sớm như vậy.”