Đến nội dung chính

Chương 17

admin 491 Chữ Cài Đặt

Triệu Tinh Vãn muốn về nhà chào ông nội và bố mẹ nên Triệu Thanh Việt đưa cô về.

Từ lúc Triệu Tinh Vãn trở về nhà, lúc nào Triệu Thanh Việt cũng đối xử tốt với cô cả.

Ban đầu, Triệu Tinh Vãn còn cảm thấy rất kỳ cục. Trước giờ cô sống không gia đình, không bố mẹ, anh em gì cả, tự dưng có người thân khiến cô cảm thấy rất không quen. Cô đối xử với tất cả mọi người rất gượng gạo, nhất là khi biết nhà mình còn có một người vốn được đối xử rất tốt thay cho vị trí của cô nữa.

Nhưng chính sự ân cần của ông nội, bố mẹ và hai anh trai khiến cô dần mở lòng đón nhận gia đình này, tất nhiên là cũng không quá thoải mái.

Nhưng, cô vẫn ít nhiều cảm nhận được sự thù địch của Triệu Bảo Ngọc dành cho mình.

Dù cô ta luôn tỏ ra hiền hòa, yêu thương, nhưng sự gai góc và tinh ý của một đứa trẻ tự mình lăn lộn để sống được đến ngày hôm nay vẫn giúp Triệu Tinh Vãn nhận ra hết vấn đề.
Nhưng để giữ cho gia đình hòa thuận, cũng như không muốn đập vỡ cái hạnh phúc của gia đình, Triệu Tinh Vãn quyết định im lặng.

Cô cũng đã quen nhận hết thiệt thòi về phần mình, mấy cái trò vặt trà xanh hay ngáng đường ngầm vẫn chưa là gì cả. Đương nhiên, khi cần, cô cũng sẽ phản kháng giống như lúc nãy vậy.

Khi Triệu Tinh Vãn vào nhà, cả gia đình đang dùng bữa dưới phòng ăn.

Thấy họ đang ăn uống vui vẻ, Triệu Tinh Vãn cũng không tỏ vẻ gì cả. Triệu Thanh Việt vỗ nhẹ vai cô, như thể đang lẳng lặng cổ vũ.

Cô không nghĩ mình cần cổ vũ gì cả, cứ bình thường thôi.

Triệu Tinh Vãn điều chỉnh vẻ mặt, niềm nở bước vào cười với ông cụ Triệu: “Cháu chào ông nội ạ.”

Ông cụ Triệu có vẻ không hề biết chuyện Triệu Tinh Vãn đã về nước. Thấy cháu gái ruột xinh đẹp đến choàng ôm cổ mình, ông cụ sững người, rồi bật cười, trách: “Con bé này, cháu về mà không báo cho ông biết à? Thanh Việt đi đón cháu về đúng không? Hai đứa, nhất là thằng nhóc Thanh Việt này, đúng là khinh ông già rồi nên cứ đi đi về về mà không nói gì cả, nghĩ ông không đón được chúng bay đúng không?”
Triệu Tinh Vãn vội nói: “Đâu có ạ, cháu đâu dám chứ. Chẳng phải vừa về cháu đã vào chào ông rồi còn gì!”

Nói xong, cô mới quay sang nhìn những người còn lại trong phòng ăn, hiền hòa cất lời: “Con chào bố, chào mẹ ạ.”

Dừng lại một chút, cô mới mỉm cười nhìn cô gái xinh đẹp còn lại trong phòng: “Chào chị Bảo Ngọc.”