Đến nội dung chính

Chương 15

admin 668 Chữ Cài Đặt

Triệu Tinh Vãn vốn đang bình tĩnh không vấn đề gì, nghe vậy thì bật cười, hỏi ngược lại: “Dì chất vấn quyết định của tôi sao?”

Giờ thì cô biết lý do mình cảm thấy người này hơi là lạ rồi.

Người này đến đây để vặn vẹo, bắt bẻ cô, khiến cô phải dằn vặt, phải sợ, phải cảm thấy áy náy vì hành vi của mình.

Đúng kiểu việc mà người kia sẽ làm để thị uy với cô.

Dì giúp việc vội vàng xua tay, lắc đầu nguầy nguậy: “Cô… cô chủ à, tôi đâu có nói vậy đâu. Cô đừng có nhét chữ vào miệng tôi như vậy chứ!”

Khuôn mặt xinh đẹp đang rạng rỡ nụ cười của Triệu Tinh Vãn chợt lạnh xuống. Cô chất vấn: “Dì là người của Triệu Bảo Ngọc à? Cô ta không dạy dì quy tắc sao? Ông nội tôi mà thấy cảnh dì ngồi đối diện tôi thế này không biết sẽ phản ứng thế nào nhỉ?”
Triệu Tinh Vãn nói xong thì nhìn sâu vào mắt của dì giúp việc, thấy rõ từng chút chột dạ trong đôi mắt xếch láo liên của người phụ nữ trung niên.

Câu trả lời đã quá rõ ràng rồi.

Cô cũng lười không muốn diễn vở kịch gia đình đằm thắm nên mới không quay về nhà, không ngờ Triệu Bảo Ngọc đúng là có tai mắt ở khắp mọi nơi, chỗ nào cũng có dấu răng của cô ta.

Cố chấp chết đi được.

Triệu Bảo Ngọc là chị gái của cô.

Không, nói đúng hơn phải là con tu hú chiếm tổ.

Nghe kết quả điều tra thì không biết vô tình hay cố ý mà Triệu Bảo Ngọc và cô bị bế nhầm. Theo hồ sơ của bệnh viện, mẹ của Triệu Bảo Ngọc bị tai nạn xe nên sinh non, được các bác sĩ ưu tiên cứu chữa trước. Sau khi bác sĩ cứu được cả mẹ lẫn con, bà ta trốn viện ngay lập tức nên không ai biết danh tính.
Trùng hợp là năm đó ông bà Triệu có việc đi ngang qua gần đó, cũng gặp tai nạn xe nên bà Triệu sinh non ra Triệu Tinh Vãn.

Cũng vì chuyện năm đó mà bà Triệu không thể sinh con nữa. Thế nên sau khi đứa trẻ được ba tuổi, ông bà Triệu nhận một cặp song sinh ở trại trẻ mồ côi về nuôi và bồi dưỡng, luôn xem như con ruột của mình.

Đó là Triệu Thanh Việt và Triệu Thanh Trạch.

Sau khoảng hồi tưởng ngắn ngủi, Triệu Tinh Vãn mỉm cười, nụ cười không lan lên đáy mắt. Cô nhìn xuống mấy món mà dì giúp việc bưng ra, chẳng có món nào phụ hợp khẩu vị của cô cả.

Cô đúng là đi du học ở nước E, nhưng có lẽ vì cuộc sống trước kia khổ cực và chưa bao giờ được ăn sơn hào hải vị, mấy món cao cấp bao giờ nên không ăn được đồ ăn châu Âu.

Thế nên cô mới cần có dì giúp việc đi theo nấu ăn để chăm chút đời sống. Thật ra Triệu Tinh Vãn có thể tự nấu được, nhưng gia đình không muốn mà thôi.
Những món này toàn món Âu. Triệu Tinh Vãn không biết dì giúp việc này nghĩ cô đi du học nên sẽ quen ăn những món thế này hay cố tình nấu để dằn mặt cô nữa.

Dì giúp việc kia định mở miệng nói gì tiếp với cô, nhưng cái mông bà ta như được gắn cố định với ghế vậy, không hề có ý định nhấc lên.

Triệu Tinh Vãn ngước lên lần nữa thì vừa hay nhìn thấy cảnh này. Cô mỉm cười, nói: “Tôi biết có những người vô liêm sỉ, dùng đồ lâu quá nên xem nó thành đồ của bản thân luôn. Nhưng kể cả dì hay Triệu Bảo Ngọc thì đều cần biết, tôi không phải là người mà các người có thể tùy tiện xoay như chong chóng đâu.”