Đến nội dung chính

Chương 5

admin 565 Chữ Cài Đặt

Biết Minh Triết cũng là thành viên trong nhóm bà lại càng yên tâm hơn, đứa con ngốc nghếch của bà đôi khi cũng rất bướng bỉnh, luôn muốn thử thách bản thân với những thứ mới lạ, dù đó là chuyện tốt nhưng với tư cách là một người mẹ bà thấy rất xót xa khi nhìn con trai mình bị thương sau những lần luyện tập.

Có bạn bè bên cạnh giúp đỡ từ những ngày mới vào công ty bà cũng bớt lo lắng hơn nhiều.

“Nhớ phải chăm sóc bản thân thật tốt, mệt thì phải nghỉ ngơi, đừng tự ép bản thân quá. Mẹ và fan đều rất thương con mà.”

“Dạ, mẹ cứ yên tâm, con lớn rồi mà!” Gia Khang ôm chầm lấy mẹ mà làm nũng.

“Con đấy, lúc nào cũng cứ lớn rồi, mà chẳng chịu để mẹ yên tâm gì cả.” Mẹ cậu bật cười đánh yêu cậu một cái.

Sau bữa tối, Gia Khang cứ trằn trọc mãi không ngủ được, cậu cứ lo lắng không biết anh Tuấn Dũng sẽ nói gì với CEO, liệu anh có ý kiến gì không.
Những vấn đề này cứ quanh quẩn mãi trong đầu khiến cậu đến 2 giờ sáng mới vào giấc được.

Trưa hôm sau cậu lại phải lên công ty họp mặt với nhóm nhạc mới của mình.

Vừa gặp mặt hai anh lớn còn lại, họ đã nhiệt tình giới thiệu đủ thứ với cậu, còn cẩn thận nhắc nhở cậu mấy điều rất kỳ lạ như kiểu ‘công ty này bất thường lắm’, ‘không có ai bình thường đâu’,… khiến cậu vô cùng tò mò với những đàn anh mình chưa được gặp.

Những người bạn trong giới nghệ sĩ ở nước nhà của cậu vô cùng ít ỏi, đếm trên một bàn tay nhiều khi cũng hết.

Minh Triết và một người anh lớn cùng công ty cũ với cậu đã giới thiệu cậu gia nhập công ty mới này.

Quanh đi quẩn lại cuối cùng cậu vẫn chung công ty với người anh lớn mà cậu coi như người nhà thân thiết, như một người cha khác của mình.
Hôm nay nhóm cậu đến để bàn bạc về tên nhóm, ý tưởng cho bài hát mới rồi phân chia vị trí trong nhóm sao cho phù hợp.

“Nhiều tên như này chọn cái nào mới hợp nhỉ?” Khang Phú nhìn tờ giấy dày đặc chữ trước mặt mà vẫn chưa ưng ý cái tên nào.

“Hay là ghép chữ cái đầu của chúng ta thành tên cho nhanh. Nghĩ thử xem ghép được cái gì?” Minh Triết nói ra suy nghĩ của mình.

“Em có ý tưởng gì không?” Mặc Dương quay ra nhìn cậu em út từ nãy giờ không nói được mấy câu.

“Em đồng ý với anh Minh Triết.” Gia Khang bị nhắc đến giật mình đáp lại.

“K, T, D, P à, ghép được gì giờ nhỉ?” Mặc Dương vắt chéo chân thoải mái ngả người ra sau.

“KeToPiaD thì sao, lấy ý từ chữ utopia, kiểu nhóm chúng ta sẽ là một vùng đất hứa.” Minh Triết thử đề xuất.

Khang Phú nói: “Chữ cái đầu của chúng ta khó ghép tên quá, hay cứ chốt theo Triết nhé?”
“Em không có ý kiến!” Hai giọng nói đồng thanh vang lên.

Thật sự thì việc nghĩ tên với họ còn tốn chất xám hơn cả làm nhạc, còn nghĩ nữa chắc hói đầu mất.