“Thế thì lấy tên fandom là DreaMers luôn có được không? Phù hợp với ý nghĩa tên nhóm luôn.” Minh Triết nói nốt ý kiến của mình.
Mặc Dương nói: “Ờ, cứ vậy đi, chốt!”
“Chắc em choáng lắm nhỉ, cũng tại bọn anh có ít lịch trống khớp nhau quá nên mới phải gấp rút như thế.”
Gia Khang xua tay nói với Mặc Dương: “Không sao đâu anh, em hiểu mà.”
“Chắc lát nữa chúng ta sẽ lên ý tưởng cho bài hát đầu tay luôn. Cố gắng làm được gì thì làm luôn trong hôm nay.”
“Nếu không thì không biết bao giờ mới khớp lịch được với nhau nữa, mấy đứa nhớ đọc tin nhắn nhóm thường xuyên đấy.”
Là anh cả của nhóm, Khang Phú phải có trách nhiệm đôn đốc mấy đứa em bận rộn của mình, còn phải chăm lo cho em út mới của nhóm nữa.
“Nhất là em đấy Minh Triết, lúc nào cũng gần như kín lịch. Còn hay bỏ lỡ tin nhắn!” Anh ấy vỗ vai Minh Triết nhắc nhở.
“Hiểu lầm anh ơi, tại em bận quá.” Minh Triết vội vàng biện minh cho bản thân.
Nguyễn Gia Khang thấy mọi người thân thiết tự nhiên với nhau cũng thấy vui lây, cậu thấy mọi thứ hơi không chân thật lắm.
Mới cuối năm ngoái cậu còn buồn bã trở về nước sau thất bại ở chương trình âm nhạc bên nước ngoài, vậy mà bây giờ cậu lại sắp được ra mắt trong một nhóm nhạc trong nước.
Cậu chỉ mong sau này bọn họ sẽ cùng nhau phát triển nhóm thật tốt.
Ăn trưa xong cả nhóm lại tụm lại bàn bạc về bài hát của mình, mọi chuyện diễn ra khá suôn sẻ, vì gu của cả nhóm đều khá thống nhất theo kiểu cool ngầu nên ý tưởng cho bài hát rất nhanh đã được viết ra.
Giữa chừng Minh Triết còn bị CEO lôi đi nói chuyện mất một lúc, đến khi anh ấy quay lại thì lại cười đầy mờ ám nhìn đứa em trai bé bỏng nhà mình.
Gia Khang không hiểu chuyện gì bèn tò mò hỏi thử nhưng anh ấy nhất quyết không chịu hé miệng nửa lời.
Còn chưa kịp để cậu thắc mắc tiếp, Mặc Dương đã bước tới lôi cậu đi bàn bạc tiếp. Không biết có phải do cậu là em út không mà cảm giác mọi người đều rất nhường nhịn cậu, cậu cứ nói câu nào là ba người kia lại gật gù đồng ý.
Bọn họ bận rộn đến tận khuya mới kết thúc công việc của mình, mọi ý tưởng sơ bộ đều đã được lên kế hoạch rõ ràng, tiếp theo sẽ là việc của bên sản xuất, lên ý tưởng.
Những gì có thể làm nhóm cậu đã làm xong hết rồi. Theo lịch trình hiện tại thì chắc phải 2 tuần nữa họ mới có thời gian gặp nhau tiếp, việc gì cũng rất gấp rút mà thời gian thì lại ít ỏi.
Không hiểu sao Gia Khang lại đang rất tận hưởng bầu không khí này, tuy gấp gáp nhưng lại có sự ấm áp mà khi ở nước ngoài cậu không có.
Vừa định cầm túi ra về Gia Khang đã bị anh Triết gọi lại rủ đi ăn khuya cùng bọn họ.
Cậu cũng vui vẻ đồng ý, còn nhắn báo cho mẹ một câu sợ mẹ lo lắng.