Sau một lúc lâu, đột nhiên tiếng cười lạnh lẽo của Ty chủ Thanh Ngự Ty vang lên. Tiếng cười ấy không mang theo chút vui vẻ nào mà giống như chậu nước lạnh dội thẳng xuống đầu Kỳ Hi.
Kỳ Hi cảm thấy, nếu tâm lý nàng không vững thì chỉ tiếng cười này của hắn thôi cũng đủ để dọa nàng sợ đến mức hồn bay phách lạc.
Trương Toàn Thắng bỗng bất ngờ bò lên trước hai bước, ông ấy run rẩy nói: “Đại nhân, cả cái huyện Lâm Thủy này đều biết tấm lòng hiếu thảo của nữ tử họ Kỳ dành cho cha suốt bao năm qua. Vì chữ “hiếu” nên nàng ấy mới lỗ mãng bốc đồng như thế.”
“Mong đại nhân nể tình tấm lòng hiếu thảo của Kỳ Hi mà tha cho nàng ấy! Chuyện này là do tội thần xử án không rõ ràng, tội thần sẵn sàng từ quan. Mong đại nhân bớt giận!”
Kỳ Hi vô cùng kinh ngạc. Trương Toàn Thắng có lòng trượng nghĩa như vậy từ khi nào?
Lúc trước gà nhà Vương đại nương chạy đến nhà huyện lệnh rồi bị ông ấy ăn mất… Sau khi điều tra ra, nàng bèn bắt Trương Toàn Thắng đền cho Vương đại nương hai lạng bạc.
Nhưng ông ấy chỉ đền lông gà, đền xương gà chứ kiên quyết không chịu đền bạc. Ông ấy còn cãi nhau với nàng đến mức đỏ mặt tía tai.
“Ha.” Nam tử cười lạnh rồi chậm rãi hạ tay xuống: “Thú vị thật. Nếu không phải bổn tọa vừa nghe hai người nói chuyện, thì còn tưởng tiểu nữ tử dưới công đường đang hiếu thuận với người cha là Trương đại nhân đấy!”
Kỳ Hi: “…”
Trương Toàn Thắng: “…”
Ông ấy tiếp tục run lẩy bẩy như sàng trấu.
Kỳ Hi nghẹn một cục tức trong cổ họng, nuốt không trôi mà cũng không nhổ ra được.
Khi đối mặt với quyền lực, cho dù trong lòng có bất mãn đến đâu thì mọi người cũng buộc phải nhẫn nhịn.
Ty chủ Thanh Ngự Ty nhếch mép cười khẩy: “Lẽ nào hai người mới thật sự là cha con ruột?”
Kỳ Hi cắn răng đáp: “Nghĩa tử là nghĩa tận, mong đại nhân nể tình người cha đã khuất của tiểu nữ, đừng mang tiểu nữ ra làm trò đùa.”
Kỳ Liên Sơn nằm ngay bên cạnh, toàn thân ông thối rữa đến mức không còn phần da nào nguyên vẹn.
Ty chủ Thanh Ngự Ty cứng họng, hắn quan sát nàng một lúc lâu rồi lên tiếng với vẻ công tư phân minh: “Không phải cô muốn tra án à? Bổn tọa cho phép cô tra án.”
“Còn chuyện quan chức thì bổn tọa khuyên cô từ bỏ ý định đó đi. Cho dù cô đầu thai chuyển kiếp đi chăng nữa, chỉ cần cô vẫn là nữ nhi thì đừng hòng làm quan ở Đại Lăng.”
“Rõ.” Nàng dập đầu cảm ơn.
Trương Toàn Thắng cũng thở phào nhẹ nhõm. Sau khi mất đi sức chống đỡ, ông ấy suýt ngã quỵ xuống đất.