Nếu muốn tra án thì đương nhiên nàng phải khám nghiệm tử thi trước. Nha dịch nhanh chóng chuyển xác lão Kỳ đến phòng chứa xác chuyên dụng của nha môn.
Trong căn phòng trống trải chỉ đặt ba chiếc giường gỗ cũ kỹ. Giường gỗ đã ở đây nhiều năm nên trong khe hở có vô số vết máu khô đen.
Kỳ Liên Sơn nằm trên chiếc giường ở giữa. Sau vài lần di chuyển tới lui, xác ông như sắp rữa nát.
Kỳ Hi đeo găng tay cao su, khóe mắt nàng liếc nhìn nam tử ngồi ở gian ngoài và Trương Toàn Thắng đang cẩn thận cười hùa theo. Sau đó, nàng lẳng lặng suy nghĩ.
Ty chủ Thanh Ngự Ty quá quan tâm đến vụ án này. Không biết tại sao, nàng cứ cảm thấy hoang mang khó hiểu.
“Kỳ cô nương, chúng ta bắt đầu nhé?” Vị quan phụ trách ghi chép lên tiếng nhắc nhở.
Kỳ Hi gật đầu rồi cởi áo ngoài của Kỳ Liên Sơn ra. Nàng vừa kiểm tra vừa nói: “Khoang mũi không có dị vật, không có bọt xốp, hai lá phổi cũng không sưng to. Theo suy đoán của ta, sau khi nạn nhân tử vong thì hung thủ mới vứt xác.”
“Hai tay nạn nhân nắm chặt, trong móng tay không có dị vật, chứng tỏ trước khi chết người này đã phải chịu đau đớn tột cùng. Tình trạng phần da thịt ít ỏi còn sót lại đã chuyển đen, hoàn toàn trùng khớp với đặc điểm trúng độc bỏ mạng.”
Trong phòng chứa xác vắng lặng, chỉ có giọng nói của nàng nhẹ nhàng vang vọng.
Kỳ Hi có chất giọng rất hay, tuy trong trẻo nhưng lại mang nét bi thương khó tả. Giọng nàng mềm mỏng êm ái như cơn gió thổi qua trái tim người ta, không để lại chút dấu vết nào.
Ty chủ Thanh Ngự Ty bỗng lên tiếng hỏi: “Cô dựa vào đâu để biết ông ấy trúng độc Khám?”
Kỳ Hi sửng sốt, một luồng khí lạnh chạy dọc từ lòng bàn chân lên thẳng đỉnh đầu nàng. Bởi vì nàng lấy mẫu kiểm tra trong không gian, nên mới đưa ra được kết quả trúng độc Khám này.
Quan lớn đúng là quan lớn, vừa mở miệng đã hỏi trúng chuyện nàng không thể giải thích được.
Đầu óc Kỳ Hi nhanh chóng xoay chuyển, nàng phải nghĩ ra đối sách. Nàng đột nhiên vạch mí mắt Kỳ Liên Sơn lên rồi nói: “Tròng mắt của người chết bình thường có màu trắng. Tròng mắt của ông ấy lại biến thành màu đen, chuyện này cũng do độc Khám ngấm sâu vào gây ra.”
Trong chớp mắt, Kỳ Hi đã nghĩ ra cách lấp liếm khó bị phát hiện nhất. Đây cũng là lý do người huyện Lâm Thủy đồn đại rằng nàng biết nói chuyện với quỷ thần.
Nàng biết rất nhiều chuyện nhưng lại không thể giải thích rõ ràng được. Quỷ thần chính là lời giải thích tốt nhất cho mọi điều vô lý.
Thế nhưng khi đứng trước mặt Ty chủ Thanh Ngự Ty, nàng không dám mang quỷ thần ra làm lý do. Ma quỷ nhìn thấy người này cũng phải sợ hãi, sao hắn tin trên đời này có quỷ thần được?