Đến nội dung chính

Chương 3

admin 549 Chữ Cài Đặt

Ngay sau đó, Kỳ Hi lại lắc đầu. Sao người tầm thường vô dụng như lão Kỳ lại có thể dính dáng đến quan lớn được?

Trong lúc nàng đang ngẫm nghĩ, một người bước ra từ góc khuất.

Nam tử này có vóc dáng cực kỳ cao lớn, toát ra khí chất lạnh lùng. Gương mặt hắn còn xinh đẹp hơn cả nữ tử nhưng trông hắn lại không hề ẻo lả chút nào.

Chỉ cần liếc mắt nhìn là biết hắn từng giết vô số người. Hắn không phải hạng người mà kẻ khác có thể dễ dàng đụng vào.

Trương Toàn Thắng vội vàng lăn lê bò lết từ ghế huyện thái gia xuống. Ông ấy quỳ rạp xuống đất, hai chân run lẩy bẩy: “Vi thần, vi thần không dám!”

Kỳ Hi ngẫm nghĩ một lát rồi cũng cung kính cúi đầu quỳ dưới đất.

Trên người đối phương tỏa ra khí thế mà cả ba đời nàng cũng chẳng dám dính dáng tới. Chắc nam nhân này chỉ cần cử động một ngón tay là có thể xử tử nàng, bởi vì nàng cảm nhận được rõ ràng thái độ coi mạng người như cỏ rác của đối phương.
“Quan uy của Trương đại nhân lớn thật đấy. Đứng trước mặt bổn tọa mà ông cũng dám coi huyện nha là nơi ông một tay che trời sao?”

Nam tử vung vạt áo, rồi ngồi xuống chiếc ghế quan huyện.

Cả người Trương Toàn Thắng run rẩy, ông ấy líu cả lưỡi: “Vi thần, không, tội… Tội thần không dám!”

Nam tử bỗng nhếch đôi môi mỏng, hắn nói bằng giọng điệu lạnh lẽo lạ thường: “Bổn tọa thấy ông to gan lắm!”

Nói xong, hắn nâng cánh tay rồi hừ nhẹ.

Kiếp trước Kỳ Hi xem khá nhiều phim cổ trang nên nàng biết kẻ bề trên nâng cánh tay là có ý gì.

Nàng vội vàng chống hai tay xuống đất, trán gần như chạm đất. Nàng cắt ngang mệnh lệnh chém giết sắp thốt ra từ miệng nam tử: “Mọi chuyện là tại tiểu nữ.”

“Tiểu nữ to gan lớn mật như vậy chỉ vì muốn tra án cho cha. Trương đại nhân cũng chỉ thương cho tấm lòng hiếu thảo của tiểu nữ thôi, mong đại nhân thứ tội!”
Trương Toàn Thắng luôn thương xót hai cha con nàng. Lần nào gặp gỡ, ông ấy cũng ra tay hào phóng để giúp họ. Kỳ Hi là người có thù tất báo nhưng nàng nhận ơn một giọt nước cũng sẽ khắc ghi trong lòng. Lúc này nàng không thể để ông ấy gánh tội chết thay mình được.

Cánh tay nam tử dừng giữa không trung, hắn không nói lời nào. Trong thoáng chốc, xung quanh im ắng đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi.

Trái tim Kỳ Hi đang đánh trống liên hồi.

Đại Lăng coi trọng đạo hiếu. Nếu đổi thành người khác, chắc chắn họ sẽ giơ cao đánh khẽ khi thấy lòng hiếu thảo của nàng. Thế nhưng người ngồi bên trên trông không giống kẻ biết nói đạo lý.

Thậm chí chỉ một ý nghĩ độc ác của hắn cũng có thể khiến người ta chỉ muốn cầu xin được chết nhanh hơn.