Đến nội dung chính

Chương 2

admin 674 Chữ Cài Đặt

Kim bạc đã biến thành màu đen thì không thể làm giả được, nhưng nếu nói có người đầu độc chết lão Kỳ thì không ai muốn tin.

Nhà họ Kỳ ở huyện Lâm Thủy chỉ có hai cha con, Kỳ Liên Sơn dựa vào năng lực khám nghiệm tử thi để trở thành ngỗ tác* trong huyện nha. Hai cha con họ vốn không thích trò chuyện với người khác, nên nếu nói là có người nhằm vào tài sản hay muốn trả thù họ thì không hợp lý.

(*Ngỗ tác: Cách gọi pháp y thời xưa.)

Kỳ Hi biết huyện thái gia không tin, nàng bèn tiếp tục nói: “Mỗi lần cha tiểu nữ lên núi hái thuốc đều mang theo liềm và gùi. Thế nhưng ba ngày trước ông ấy không hề mang hai thứ này đi.”

Đây cũng là lý do khiến nàng phải đào xác cha lên.

Lão Kỳ vốn chẳng có thù oán với ai nên nàng cũng vô thức tin rằng ông ấy trượt chân ngã chết. Nhưng sau khi nhìn thấy liềm và gùi trong nhà, nàng lập tức lên núi ngay trong đêm để đào xác cha mình lên.
Sau đó, nàng lại dùng kim bạc để kiểm tra và xác nhận được rằng ông ấy thật sự đã trúng độc.

Để biết tên loại độc Khám này, nàng đã lấy mẫu xét nghiệm ở cơ quan kiểm nghiệm trong không gian.

Loại độc này cực kỳ hiếm thấy, một giọt cũng đáng giá vạn lượng vàng. Kẻ nào lại dùng loại độc hiếm thấy như vậy để giết một lão ngỗ tác nho nhỏ chứ?

Trương Toàn Thắng nhận ra được mức độ nghiêm trọng của chuyện này, ông ấy lập tức toát mồ hôi lạnh.

Cái chết của lão Kỳ rất đơn giản, nhưng kẻ giết ông ấy thì có vẻ không hề đơn giản!

Kỳ Hi sợ Trương Toàn Thắng lùi bước nên nói tiếp: “Cha tiểu nữ qua đời nên trong nha môn thiếu ngỗ tác. Tiểu nữ xin tự tiến cử bản thân, bắt đầu từ việc điều tra vụ án của cha mình!”

Trương Toàn Thắng lau mồ hôi trên trán.
Đương nhiên ông ấy biết rõ năng lực khám nghiệm tử thi của Kỳ Hi. Trước đây mỗi lần họ gặp vụ án hóc búa, chỉ cần nàng đến thì đều có thể nhanh chóng giải quyết.

Thậm chí nàng còn có thể tìm được gà vịt nhà ai thất lạc ở đâu.

Ở huyện Lâm Thủy, chuyện này đã lan truyền đến mức ai ai cũng thấy nàng vô cùng thần kỳ nhưng đồng thời họ cũng xa lánh nàng.

Trương Toàn Thắng đã lăn lộn ở chốn quan trường nhiều năm, thấy có người bằng lòng nhận củ khoai lang nóng bỏng tay này, ông ấy lập tức vui vẻ gõ kinh đường mộc: “Ta cho phép!”

(*Kinh đường mộc: Là một khối gỗ hình chữ nhật hoặc hình trụ, thường được các quan lại thời phong kiến (Trung Quốc) dùng trên công đường để răn đe, tạo sự uy nghiêm và lấy lại trật tự khi xét xử.)

Không ngờ vui quá nên ông ấy quên mất hiện tại mình không thể làm chủ huyện nha được. Một giọng nam tử trầm thấp bỗng vọng ra từ góc khuất: “Đại Lăng chưa từng có tiền lệ để nữ tử làm quan. Trương đại nhân thật tài ba, ông dám phá vỡ quy định hả?”
Trương Toàn Thắng nghe vậy thì giật mình.

Kỳ Hi cũng sửng sốt, chẳng lẽ có quan lớn đến? Nàng rất nhạy bén nên lập tức trầm ngâm suy nghĩ theo bản năng.

Huyện Lâm Thủy nằm ở nơi hẻo lánh, vừa không trù phú vừa không phải tuyến đường kinh tế quan trọng. Theo “Huyện Chí Tiểu Ngỗ Tác” mà nàng từng đọc, nơi này chưa từng có quan lớn ghé thăm.

Liệu sự xuất hiện của vị quan lớn này có liên quan đến cái chết của lão Kỳ không?