Cơn mưa đầu xuân vừa tạnh, trong không khí tràn ngập mùi bùn đất ẩm ướt.
Sáng sớm, Kỳ Hi mặc áo tang dính đầy bùn, cõng một nam tử đứng trước trống kêu oan của phủ nha.
Nhiều năm qua, trống kêu oan chỉ dùng để làm cảnh nên đã phủ kín một lớp bụi dày. Bụi tung bay mù mịt theo từng tiếng trống trầm đục vang lên.
“Tùng, tùng, tùng!”
Những người tò mò đã vây quanh mấy vòng bên ngoài phủ nha.
Tuy họ muốn hóng chuyện nhưng không ai dám bước đến gần. Họ chỉ đứng xì xào bàn tán từ xa như đang tránh né thứ gì xui xẻo.
“Chẳng phải lão Kỳ đã chết từ mấy hôm trước rồi à? Ông ấy đã được chôn cất rồi, sao giờ lại có người đưa đến đây thế này?”
“Sáng nay nam nhân nhà ta lên núi thì nhìn thấy cô nương nhà họ Kỳ đang đào mộ cha mình đấy! Đúng là tạo nghiệp mà!”
“Ta còn nghe nói kể từ khi cô nương nhà họ Kỳ bị bệnh, tính tình nàng ta trở nên kỳ lạ lắm! Có người còn tận mắt nhìn thấy lão Kỳ ngồi khóc trong sân!”
Kỳ Hi không quan tâm đến những lời bàn tán xôn xao kia, cánh tay thon thả của nàng gõ từng nhịp lên trống kêu oan.
Cái xác trên lưng nàng đã được chôn dưới đất ba ngày, lại thêm mấy hôm nay trời mưa to nên mùi xác thối rữa cứ xộc vào mũi nàng. Nhưng nàng hoàn toàn không bận tâm, ánh mắt sắc bén của nàng kiên định lạ thường.
Huyện nha xảy ra chuyện lớn như thế này nên đã có nha sai vào trong bẩm báo từ trước. Chẳng mấy chốc, nha sai chạy chậm ra rồi dõng dạc hét to: “Thăng đường!”
Từ xưa đến nay chỉ có người sống kêu oan, còn chuyện cõng người chết đến kêu oan thế này… Chắc đây là lần đầu tiên xảy ra ở huyện Lâm Thủy hay thậm chí cả Đại Lăng.
Càng trùng hợp hơn là Ty chủ Thanh Ngự Ty vừa đến huyện này.
Huyện thái gia Trương Toàn Thắng nhìn hai cha con một quỳ một nằm, ông ấy cảm thấy vô cùng đau đầu.
Trương Toàn Thắng hắng giọng, liếc nhìn vào một góc khuất với vẻ mất tự nhiên rồi mới ngồi nghiêm chỉnh lại. Ông ấy lên tiếng: “Nữ tử họ Kỳ, bổn quan cũng rất buồn vì cái chết của cha cô. Nhưng cô làm thế này…”
Sau đó ông ấy giơ tay chỉ cái xác đã hơi thối rữa của lão Kỳ, và cố nhịn cảm giác cuộn trào trong dạ dày: “…Là để làm gì?”
Tóc Kỳ Hi ẩm ướt rối bời, nàng ngước đôi mắt đen láy lên nhìn thẳng vào Trương Toàn Thắng. Giọng nói của nàng hơi khàn đặc do thức trắng đêm: “Cha tiểu nữ không thể trượt chân chết đuối được, vì có người đã giết hại ông ấy!”
Chuông báo động reo vang trong đầu Trương Toàn Thắng. Nếu lão Kỳ bị người khác giết thật, thì chứng tỏ ông ấy đã xử án sai: “Cô có bằng chứng không?”
“Có!” Kỳ Hi khẳng định chắc nịch. Nàng rút một cây kim bạc trong tay áo rồi đâm vào giữa trán cái xác.
Kim bạc chuyển sang màu đen bằng tốc độ mắt thường có thể thấy được.
“Kẻ gian đầu độc chết cha tiểu nữ rồi ném xác xuống ao. Loại độc này có tên là độc Khám, mong huyện thái gia điều tra rõ chuyện này!”