Lâm Miểu từ bỏ việc vùng vẫy. Nàng nhắm mắt, mím chặt môi đợi hắn làm cho xong.
“Xong chưa?”
Mãi một lúc sau, Diệp Tẫn mới buông tay ra, nói: “Chưa sạch hẳn, lát nữa dùng nước nóng ngâm chân, ngâm xong lại châm thêm cái nữa.”
Lâm Miểu nghe vậy thì lập tức mở choàng mắt, không thể tin nổi mà nhìn hắn: “Chẳng phải bảo một lần là xong sao?”
Diệp Tẫn đứng dậy: “Tính sai.”
Lâm Miểu: “…”
Nhìn cái bản mặt bình thản kia của hắn, nào thấy có nửa điểm chột dạ vì đã tính sai cơ chứ.
Diệp Tẫn bước ra khỏi gian nhà chính.
Lâm Miểu cúi đầu nhìn, màu đen dưới móng chân đã nhạt đi nhiều, chỉ còn lại một ít máu bầm li ti. Nàng ấn thử vào móng chân.
Ơ?
Hình như không còn đau mấy nữa!
Lâm Miểu xỏ giày vào rồi đi thử vài bước. Đúng là không còn đau mấy, chỉ hơi nhói một chút, so với lúc sáng thì tốt hơn nhiều rồi.
Tâm trạng u ám của nàng lập tức được thay thế bằng sự hân hoan. Chân đã hồi phục được bảy tám phần, bước đi cũng nhẹ nhàng hơn hẳn.
Nàng vui vẻ bước ra ngoài sân.
Diệp Tẫn đang rửa tay, liếc nhìn nàng một cái rồi hỏi: “Đi được rồi à?”
Lâm Miểu nhấc nhấc chân: “Hết đau rồi.”
“Chúng ta đi xem hoa màu đi.”
Diệp Tẫn đáp: “Được.”
Lâm Miểu đội mũ rơm, cùng Diệp Tẫn ra khỏi cửa. Nàng ngước nhìn vành mũ, hỏi hắn: “Anh biết đan mũ không?”
Diệp Tẫn quay đầu nhìn cái mũ được đan thô sơ trên đầu nàng, đáp: “Biết.”
Lâm Miểu cười nói: “Vậy lúc về chúng ta tiện đường cắt ít cỏ mang về, đan thêm một cái mũ nữa.”
Nàng khựng lại: “Đợi tôi một lát, tôi vào lấy gùi với liềm!”
Nói đoạn, nàng liền chạy tót vào nhà.
Diệp Tẫn nhìn theo bóng lưng nàng chạy đi. Chân vừa mới bớt đau đã có thể chạy nhảy tung tăng như vậy, trên người nàng dường như có nguồn năng lượng dùng mãi không hết.
Rõ ràng cơ thể kia đã suy nhược đến mức báo động, vậy mà vẫn tràn đầy sức sống.
Lâm Miểu đi rồi quay lại, trên vai lúc này đã đeo thêm cái gùi.
Hai người đi về phía ruộng, vừa đến nơi đã thấy hai đứa lớn đang lom khom nhổ cỏ giữa ruộng, đứa út Tam Nữu thì đang ngồi trên một tảng đá dưới gốc cây.
Lâm Miểu rảo bước đến bờ ruộng, gọi chúng lên.
Đại Nữu và Nhị Nữu đi lên theo con đường nhỏ. Lâm Miểu nhìn kỹ, hai đứa nhỏ không đứa nào đội mũ nón cả. Mặt mũi chúng bị nắng thiêu đỏ bừng, quần áo ướt sũng mồ hôi, hai bàn tay nhỏ bé đều đỏ ửng và xanh lét. Đỏ là do bị cỏ cứa, còn xanh là do nhựa lá cỏ nhuộm vào.
Lâm Miểu nhìn mà thấy xót xa trong lòng, trách khẽ: “Nắng to thế này mà các con lại ra đây nhổ cỏ, không sợ bị cảm nắng sao.”
Đại Nữu đáp: “Không đâu ạ.”
Nhị Nữu cũng lắc đầu theo.
Lâm Miểu: “Lần sau đừng ra đồng làm việc dưới trời nắng nóng như thế này nữa.”
Nàng liếc nhìn những bông lúa trong ruộng. Chúng đã hơi ngả vàng rồi, chắc vài ngày nữa là đến lúc thu hoạch.
Thấy lúa phát triển tốt, hơn nữa nắng nóng như thế này cũng không thích hợp để làm cỏ, nàng liền đi ra bờ sông để cắt lau sậy.
Lau sậy gần bờ sông đã bị cắt gần hết. Diệp Tẫn cầm liềm và giỏ, nói với Lâm Miểu: “Khu vực mặt cỏ ven sông nguy hiểm lắm. Các ngươi đợi ở đây, để ta đi là được.”
Lâm Miểu đáp “Được”, rồi nói thêm: “Cẩn thận nhé.”
Diệp Tẫn dường như không mấy khi được nghe những lời quan tâm như thế này, đang quay người thì hắn hơi khựng lại một chút, sau đó khẽ gật đầu rồi bước về phía bờ sông.
Hắn cứ thế đi vào trong đám lau sậy cao vượt người, cho đến khi chẳng còn thấy được người đâu nữa.