Lâm Miểu lo lắng gọi: “Huynh không sao chứ?”
Sau mấy giây, bên trong bãi lau sậy truyền đến một tiếng “Ừm” rất nhẹ.
“Lấy một chút thôi là được rồi.” Nàng lại hô lên.
Bên trong lại im lặng. Ngay khi Lâm Miểu định đi vào tìm người, thì cuối cùng cũng thấy hắn bước ra từ bụi lau sậy, tay xách theo cái giỏ.
Quần của Diệp Tẫn được xắn lên đến đầu gối, như thể hắn vừa lội xuống nước.
Lâm Miểu hỏi hắn: “Huynh vừa xuống nước à?”
Diệp Tẫn tiến lại, đưa cho nàng chiếc giỏ, ra hiệu cho nàng xem bên trong có gì.
Lâm Miểu nhìn theo hướng hắn chỉ, thấy ngoài mấy cành lá cây hương bồ thì còn có mấy thứ trông giống như măng tre nhỏ màu trắng nữa.
Nàng hỏi: “Cái gì đây?”
Diệp Tẫn: “Củ niễng đấy, ăn được.”
Nghe thấy là củ niễng, Lâm Miểu biết ngay đó là cái gì.
“Ta biết cái này, có thể xào với thịt hoặc trứng…” Nàng ngừng lại, trong nhà chínhng không có thịt hay trứng gì cả.
“Thực ra, luộc lên ăn cũng rất ngon” Nàng nói thêm, cố gắng chữa cháy.
Diệp Tẫn nói: “Để chiều ta lên núi làm thêm vài cái bẫy.”
Lâm Miểu gật đầu, rồi hỏi: “Dưới sông có nhiều củ niễng không?”
Diệp Tẫn: “Dưới sông có nhiều lắm.”
Lâm Miểu nghĩ một chút rồi nói: “Nếu ngày mai chúng ta săn được con mồi trong rừng thì lai hái thêm ít củ niễng để vào thành bày quán nhé.”
Lúc này, ưu tiên hàng đầu của bọn họ chính làm kiếm tiền.
Diệp Tẫn đồng ý.
Bọn họ lâm thời ghép thành một nhà năm người, cùng nhau đi bộ về nhà.
Về đến nhà, Diệp Tẫn lại ra ngoài làm bẫy.
Nếu không phải là chân nàng chỉ mới khá lên đôi chút, Lâm Miểu cũng muốn đi cùng hắn.
Sau khi Diệp Tẫn đi, Lâm Miểu tranh thủ trời còn sáng mà đun nước gội đầu, cũng nhân tiện gội đầu cho mấy đứa nhỏ luôn.
Đại Nữu chỉ gội đầu qua loa, tùy tiện chà xát vài lần, còn chưa chà ra bọt mà đã định xả nước. Lâm Miểu vội vàng ngăn cô bé lại.
“Con phải gội đầu cho cẩn thận chứ, như thế này sẽ không sạch được đâu.” Nàng nhẹ nhàng xoa ấn da đầu cô bé.
Đại Nữu cảm nhận được bàn tay dịu dàng của nương đang đặt trên đầu mình, cô bé không tự chủ được mà cả người căng thẳng.
Đã lâu rồi nương không gội đầu cho cô bé.
Dù sao thì Đại Nữu cũng đã chạy tới chạy lui khắp nơi trong thôn, tóc cô bé bám khá nhiều bụi đất. Lần gội đầu tiên không tạo nổi bọt nên Lâm Miểu xả lại bằng nước rồi thêm nước bồ kết để chà xát thêm lần nữa.
Phải đến lần gội thứ hai mới tạo được bọt.
Sau khi xả sạch và lau khô bằng khăn, nàng bảo cô bé ra ngoài mà hong nắng.
Xong Đại Nữu, Lâm Miểu gọi đứa con gái thứ hai: “Nhị Nữu, đến lượt con.”
Nhị Nữu chạy bước nhỏ đến, rồi ngước nhìn nàng.
Lâm Miểu hỏi con bé: “Có chuyện gì vậy?”
Nhị Nữu dù sao cũng còn nhỏ tuổi, hơn nữa cũng không bị phớt lờ như Tam Nữu, cho nên con bé muốn hỏi gì là sẽ hỏi ngay.
“Nương, người làm sao vậy?”
Lâm Miểu nghi hoặc mà hỏi lại con bé: “Là sao?”
Nhị Nữu nói: “Nương tốt với con và muội muội hơn trước.”
Đại Nữu nghe vậy, cũng quay sang nhìn nương mình.
Lâm Miểu nghe mà cứng người, đầu óc nàng nhanh chóng hoạt động, cuối cùng là dùng những lời mà hầu hết các bà mẹ vẫn thường nói: “Con đang nói gì vậy? Các con là cục thịt rớt ra từ trên người nương, sao nương lại không thương các con được chứ?”
“Trước đây nương nghĩ quẩn nên đã bỏ bê các con, nhưng sau khi ốm một trận, nương mới nhận ra các con mới là nhưng người thân quan trọng nhất của nương. Nương không tốt với các con thì còn tốt với ai nữa nào?”