Đến nội dung chính

Chương 42

admin 674 Chữ Cài Đặt

Nàng tìm một cây kim, nhón chân đi ra gian nhà chính, thắp đèn dầu định nung đỏ kim khâu để châm vào chỗ tụ máu.

Khi Diệp Tẫn cả người khô ráo trở về, hắn liền thấy Lâm Miểu một tay nắm lấy bàn chân trái, một tay cầm cây kim, đang định đâm xuống ngón chân.

Hắn nhíu mày hỏi: “Làm gì đó?”

Lâm Miểu đang tập trung cao độ để tự đâm mình, hoàn toàn không để ý Diệp Tẫn đã về. Hắn thình lình lên tiếng làm nàng giật bắn người, cũng chưa kịp hạ thủ.

Nàng ngẩng đầu lên, vẻ mặt có chút rầu rĩ: “Tối qua đá vào chân giường, móng chân bị lật, tích máu bầm bên trong rồi. Tôi định dùng kim châm để nặn máu ra.”

“Tôi vừa mới hạ quyết tâm xong, bị anh dọa một cái, giờ không dám xuống tay nữa rồi.”

Diệp Tẫn nghe vậy liền bước đến trước mặt nàng, cúi đầu nhìn xuống ngón chân nàng. Chỉ thấy móng chân đã đen mất một nửa, ngón chân sưng vù, chuyển sang màu tím đỏ.
Sáng sớm đi bộ sang thôn bên cạnh, chiều lại đi bộ về, vậy mà nàng không hề biểu hiện ra chút khó chịu nào, chắc hẳn là đã gồng mình chịu đựng suốt dọc đường.

Diệp Tẫn im lặng một lát, ngước mắt nhìn nàng, trong ánh mắt dường như thoáng qua một tia tán thưởng. Hắn gật đầu công nhận: “Cô quả thực rất giỏi chịu đau.”

Lâm Miểu nghe hắn nói vậy thì nở nụ cười rạng rỡ, có chút tự hào: “Chứ còn gì nữa, tôi đã bảo là tôi chịu đau giỏi lắm mà.”

Diệp Tẫn nhìn chằm chằm nàng, nói: “Vậy lát nhớ ráng chịu thêm chút nữa đi.”

Lâm Miểu hơi nghiêng đầu, đôi mắt trong veo hiện lên vẻ nghi hoặc: “Hả?”

*

Lâm Miểu nghe Diệp Tẫn bảo nàng lát nữa ráng chịu thêm chút nữa, sau một thoáng ngơ ngác, thấy hắn nửa quỳ xuống trước mặt mình, nàng mới chợt hiểu ra.

Nàng vội vàng xua tay từ chối: “Không không không, không cần phiền phức thế đâu, tôi tự làm được!”
Dù nói là giỏi chịu đau, nhưng đâu có nghĩa là không sợ đau cơ chứ.

Sợ đau là một chuyện, một chuyện nữa là mới quen biết có ba ngày mà đã tiếp xúc thế này, thực sự khiến người ta thấy không tự nhiên chút nào hết!

Diệp Tẫn bình tĩnh ngước mắt nhìn nàng, rồi lại bình thản mà nói: “Tôi rất có kinh nghiệm trong mấy chuyện trích máu như thế này. Nếu cô châm không đủ sâu thì phải châm thêm mấy lần, đau cũng sẽ đau thêm mấy bận.”

“Còn tôi, một lần là xong.”

Coi như đây là chút thiện ý đáp lại năm văn tiền nàng đưa hắn lúc nãy.

Lâm Miểu nghe xong liền dao động. Thà chịu một nhát dao sắc còn hơn bị dao cùn cứa thịt.

Nàng đưa cây kim cho hắn, bảo: “Vậy anh châm đi, tôi tự giữ chân mình.”

Diệp Tẫn nhận lấy kim, không đáp lời.

Lâm Miểu bấu chặt lấy ngón chân, nhắm tịt mắt lại, giọng hơi run run: “Lúc anh châm nhớ nhẹ tay một chút…”
Phập!

Ngay khi giọng nàng vừa dứt, cây kim trong tay Diệp Tẫn đã đâm vào vừa nhanh vừa dứt khoát.

Trong lúc Lâm Miểu còn đang hít một hơi lạnh vì đau, bàn chân nàng đã bị bàn tay rộng lớn, mạnh mẽ của hắn khống chế chặt chẽ. Vùng da bị hắn chạm vào nóng ran như bị bỏng.

Hành động của Diệp Tẫn khiến Lâm Miểu trợn tròn mắt kinh ngạc. Nàng định rụt chân lại, nhưng sức lực của người đàn ông quá lớn, nàng hoàn toàn không nhúc nhích nổi.

Chỉ sau một khoảnh khắc tim đập loạn nhịp, nàng lại bị cơn đau làm cho tỉnh táo hẳn ra.

Diệp Tẫn chẳng hề có chút thương hoa tiếc ngọc nào hết, vừa bóp chặt ngón chân nàng, hắn vừa dùng sức mà khéo léo nặn hết máu bầm ra ngoài.