Đến nội dung chính

Chương 41

admin 685 Chữ Cài Đặt

Kinh ngạc thoáng qua, nàng liền gật đầu đáp: “Đúng là trước đây tôi chưa từng chịu khổ chịu cực trong cuộc sống. Nhưng cũng may là trước nay tôi đều rất giỏi chịu mệt chịu đau.”

Diệp Tẫn như nghĩ tới điều gì, hắn đoán: “Liên quan đến học múa sao?” Vừa nói, hắn vừa sải bước đi tiếp.

Lâm Miểu đi theo, lại gật đầu, dùng giọng điệu bình thản để kể lại: “Mẹ tôi từ nhỏ đã có yêu cầu rất khắt khe với tôi. Có đôi khi tập múa đến mức chuột rút, tập đến khi kiệt sức là chuyện cơm bữa, tôi cũng quen rồi.”

Nói đến đây, Lâm Miểu hỏi hắn: “Các anh đi lính chẳng phải cũng vậy sao? Chỉ cần chưa ngã xuống thì phải tiếp tục huấn luyện.”

Đặc biệt là những người như hắn, trông giống như bước ra từ lực lượng đặc chủng vậy.

Dù Diệp Tẫn không nói rõ rốt cuộc mình thuộc binh chủng nào, nhưng khí thế trên người hắn quá đỗi sắc bén, phong thái lại vô cùng trầm ổn, nàng có thể nhận ra hắn chắc chắn không phải hạng lính nghĩa vụ tầm thường.
Mắt Diệp Tẫn vẫn nhìn thẳng, gương mặt không chút biểu cảm.

“Phải, chỉ cần chưa gục ngã thì đều phải tiếp tục huấn luyện.”

Chừng nào chưa chết, chừng đó còn phải luyện tập đến liều mạng.

“Vậy thì thật sự quá vất vả rồi.” Nàng nói.

Ngừng một chút, nàng lại tiếp: “Dẫu sao giờ anh cũng không còn làm lính nữa, đợi trả hết nợ nần, lúc nào mệt thì nghỉ ngơi một chút, đừng để bản thân căng thẳng quá.”

Diệp Tẫn im lặng một thoáng, chỉ đáp khẽ một tiếng “Ừ” chứ không nói gì thêm nữa.

Hai người một trước một sau, cách nhau chỉ vài bước chân.

Lâm Miểu có thể cảm nhận được Diệp Tẫn đang phối hợp với nhịp chân của nàng, cố ý đi chậm lại.

Lúc này là buổi chiều, thời điểm nắng gắt nhất trong ngày. Mới đi được một khắc đồng hồ, Lâm Miểu đã thấy nóng nực không thôi. Nhìn sang Diệp Tẫn, chao ôi, lưng áo hắn đã ướt đẫm cả rồi.
Trong lòng nàng thấy áy náy, nếu nàng có thể đi nhanh hơn một chút thì bọn họ đã có thể về nhà sớm hơn rồi.

Trời nóng đến mức như muốn nướng chín con người ta luôn ấy.

Đến khi về tới nhà, quần áo trên người Diệp Tẫn gần như ướt sũng, chân mày hắn khẽ nhíu lại, có vẻ thiếu kiên nhẫn.

Hắn vào phòng lấy một bộ đồ khô ráo rồi trực tiếp ra khỏi cửa, cũng chẳng nói là đi đâu.

Lâm Miểu đoán chắc hắn ra sông ngụp lặn cho hạ hỏa rồi.

Lại nói, ba đứa nhỏ đều không có nhà, chẳng biết đã đi đâu.

Nàng lục lọi lại ký ức của “Lâm Tam Nương”, bình thường mấy đứa nhỏ này đều sẽ phụ giúp làm việc trong khả năng của mình, không bao giờ ở lì trong nhà.

Tầm này chắc là chúng đi nhặt cành thông hoặc đào cá chạch rồi.

Lâm Miểu đi vệ sinh xong, quay về uống ngụm nước lạnh rồi vào phòng cầm quạt nan quạt một hồi lâu. Đợi đến khi cơn nóng dịu đi, nàng mới cởi giày ra, kiểm tra ngón chân bị đá trúng tối qua.
Tối qua muộn quá nên nàng chưa xem, sáng sớm trời lại tối, phải vội vàng đi làm thuê nên càng không có thời gian ngó tới. Bây giờ nhìn lại, móng chân đã đen kịt một mảng lớn, ngón chân cũng sưng đỏ tấy lên.

Chẳng trách trên đường về, nàng cảm thấy ngón chân đau như kim châm muối xát. Suốt quãng đường đó, vì sợ chậm trễ hành trình, nàng không dám để lộ chút sơ hở nào, cứ thế cắn răng chịu đựng mà đi về.

Lâm Miểu dùng tay ấn nhẹ vào chỗ đau, không nhịn được mà hít một hơi lạnh. Phải mau chóng nặn máu bầm ra, nếu không để máu khô lại, móng chân này sẽ coi như là hỏng luôn.