Đến nội dung chính

Chương 40

admin 685 Chữ Cài Đặt

Lâm Miểu nói với hắn một tiếng rồi chạy về bàn của những mấy người phụ nữ đến phụ việc, múc một bát cơm đậu phụ.

Tang yến được tổ chức đơn giản, mỗi bàn tám món. Lạc rang cũng tính là một món, rồi thì trứng xào hẹ, thịt thái lát xào dưa chuột, đậu phụ hầm, rau xào…

Động tác của Lâm Miểu hơi chậm, chỉ kịp gắp được một miếng trứng, sau đó thì không còn vớt được chút đồ mặn nào nữa cả.

Tuy không tranh được thức ăn nhưng dù sao cũng có cơm ăn, no bụng là tốt rồi. Nàng hiện tại không còn yêu cầu món phải ngon hay phải kiểm soát tinh bột nữa, chỉ cần ăn được và no bụng là đủ.

Bàn tiệc cũng chỉ ăn trong chưa đầy nửa canh giờ là đến lúc đưa tang.

Diệp Tẫn được sắp xếp khiêng linh cữu ở phía sau.

Điều mà những điều người khác kiêng kỵ, đối với hắn thì lại là chuyện thường tình. Đừng nói là khiêng linh cữu, ngay cả xác người hắn cũng không nhớ nổi mình đã từng cõng bao nhiêu lần rồi ấy chứ.
Sau khi đưa tang, khách khứa cũng tản đi gần hết, Lâm Miểu là người phụ việc nên dĩ nhiên phải ở lại dọn dẹp cho xong.

Khoảng giờ Mùi, những người đưa tang lần lượt trở về.

Chủ nhà mang tiền công ra, đều được gói trong giấy đỏ.

Lâm Miểu xé ra xem.

Chỉ liếc mắt một cái là thấy rõ năm văn tiền bên trong, chẳng cần phải đếm lại làm gì.

Diệp Tẫn nhận lấy bao lì xì xong cũng không mở ra xem, khiến nàng còn thấy sốt ruột thay hắn. Ba mươi lăm đồng tiền chứ đâu phải là con số liếc mắt cái là xong. Nhưng đó là tiền hắn kiếm được, nàng cũng không thể tỏ ra quá quan tâm, kẻo lại giống như nàng đang thèm muốn tiền của hắn ấy.

Sau khi trả tiền công, những người phụ việc ai nấy đều trở về nhà mình.

Chờ rời khỏi thôn bên, Lâm Miểu mới nói: “Tôi cứ tưởng phải bận đến lúc mặt trời lặn mới được về chứ.”
Xem ra năm văn tiền này cũng khá dễ kiếm, chỉ là cơ hội khá hiếm hoi thôi.

Nói đoạn, nàng đưa năm văn tiền cho Diệp Tẫn.

Diệp Tẫn nhìn bao lì xì được đưa tới, bước chân khựng lại, nhìn nàng đầy khó hiểu.

Lâm Miểu nói: “Chẳng phải Diệp Ngũ Lang còn nợ mười lượng bạc sao? Năm văn tiền tuy chỉ như muối bỏ bể, nhưng muỗi nhỏ cũng là thịt, tích tiểu thành đại mà.”

Diệp Tẫn không nhận: “Tiền đó, tôi sẽ tự gom đủ.”

Lâm Miểu lắc đầu: “Trong chuyện này, chúng ta là châu chấu buộc cùng một sợi dây, nếu không kịp thời trả hết số tiền này, tôi chắc chắn cũng sẽ gặp họa theo. Tất nhiên là tôi không có bản lĩnh để kiếm được nhiều tiền như anh, nhưng chỉ cần giúp được gì, tôi sẽ không đứng ngoài cuộc đâu.”

Diệp Tẫn nghe vậy, nhìn nàng chằm chằm một lúc mới nhận lấy năm văn tiền nàng đưa.
“Đúng rồi, ở nhà còn sáu văn tiền, đợi…”

“Số đó không cần đâu, giữ lại phòng thân đi.” Hắn ngắt lời nàng.

Lâm Miểu suy nghĩ một chút rồi gật đầu: “Được thôi.”

Tuy mấy văn tiền còn chưa mua nổi một cân gạo, nhưng vẫn tốt hơn là không có xu nào dính túi.

Nghĩ đoạn, nàng hỏi: “Vậy chiều nay về nhà, chúng ta ra đồng xem hoa màu, rồi ngày mai vào núi nhé?”

Diệp Tẫn bỏ bao lì xì vào túi tiền treo bên hông, ngước mắt nhìn nàng.

Thấy hắn nhìn mình như vậy, Lâm Miểu chớp chớp mắt: “Sao thế?”

Diệp Tẫn hỏi nàng: “Trước kia điều kiện gia đình cô rất tốt, chắc chưa từng chịu khổ bao giờ nhỉ. Vậy mà tôi thấy cô lại thích nghi rất tốt với hoàn cảnh khó khăm hiện tại đấy chứ.”

Lâm Miểu có chút kinh ngạc, không nhờ lúc về mà hắn lại nói nhiều hơn lúc đi.