Nằm trên giường, nàng chỉ lo xót xa cho cái chân của mình, chẳng còn tâm trí đâu mà để ý đến người đàn ông ở bên ngoài kia nữa.
Móng chân dường như đã bị lật, không biết có bị tụ máu hay ảnh hưởng đến việc làm ngày mai không.
Đang lúc suy nghĩ vẩn vơ, cửa phòng mở ra.
Lâm Miểu nín thở, rồi xích vào phía trong một chút.
So với đêm qua, khi chưa xác định được thân phận của Diệp Tẫn khiến nàng sợ hãi và cảnh giác, thì giờ đây khi đã biết rõ lai lịch của đối phương, nàng chỉ thấy căng thẳng là phần nhiều thôi.
Diệp Tẫn nằm xuống phía mép giường bên ngoài.
Đêm qua Diệp Tẫn ngủ không ngon, nhưng không phải là vì bên cạnh có người khác.
Trước kia, từ nhỏ đến lớn, hắn cũng đã quen cảnh mười mấy người cả nam lẫn nữ cùng nằm chung một sạp rồi.
Đương nhiên lại càng không phải là vì đang nằm cạnh một cô gái xa lạ mà mất ngủ.
Hắn trằn trọc là vì đang suy tính xem những ngày sau sẽ phải sống thế nào. Trước đây hắn chưa từng nghĩ đến chuyện cưới vợ sinh con, kết quả sau khi chết đi, mở mắt ra một cái là đã bị ép có cả vợ lẫn con luôn rồi.
Nên đối đãi với bọn họ thế nào đây, thật sự khó mà nói được.
Thôi thì cứ tạm sống thế này đã.
Ban ngày Lâm Miểu đã ngủ đủ nên giờ không thấy buồn ngủ nữa. Thêm vào đó là cái chân đau điếng và sự hiện diện của người bên cạnh quá mạnh mẽ. Nàng cảm giác như mình bị hơi nóng từ người hắn bao bọc lấy, có chút khó thở, rồi lại càng thêm không ngủ được.
Hồi lâu sau, nàng vẫn tỉnh như sáo. Không biết người bên cạnh đã ngủ chưa, nàng khẽ hỏi: “Ngủ chưa?”
Tính tình Diệp Tẫn lạnh lùng, nhưng vẫn đáp lại: “Sắp rồi.”
Lâm Miểu: “Vậy tôi không làm phiền nữa, anh ngủ đi.”
“Ừ.” Diệp Tẫn đáp một tiếng rồi nhắm mắt định thần.
Lâm Miểu thầm đếm số trong lòng, đếm đi đếm lại từ một đến trăm không biết bao nhiêu lần mới thấy buồn ngủ. Trước khi chìm vào giấc ngủ, nàng cứ cảm thấy hình như ngoài việc gội đầu ra, còn một chuyện nữa mà mình chưa làm, nhưng chưa kịp nghĩ kỹ thì đã ngủ mất rồi.
*
Khi tiếng gà gáy vang lên, Lâm Miểu trở mình định ngủ tiếp, nhưng ngay sau đó, vai nàng bị ai đó đẩy nhẹ, rồi bên tai vang lên giọng trầm thấp của người đàn ông: “Dậy đi, phải đi rồi.”
Lâm Miểu hé mắt, thấy trong phòng tối om, nhưng vẫn cảm nhận được có người đứng bên mép giường. Nàng dụi mắt, giọng nói có chút ngái ngủ: “Phải đi rồi sao?”
Diệp Tẫn đáp: “Ừ.”
Lâm Miểu ngáp một cái: “Vậy anh ra ngoài vệ sinh cá nhân trước đi, tôi chải đầu xong sẽ ra ngay.”
Đợi Diệp Tẫn ra khỏi cửa, Lâm Miểu mới mò mẫm xỏ giày, sau đó thò tay xuống dưới gối lấy lược, bắt đầu chải đầu, tết tóc rồi búi lên.
Đêm qua nàng vấp trúng ngón chân, giờ vẫn còn hơi đau, trong phòng tối nên không nhìn rõ, nhưng may là cũng không đau đến mức không chịu nổi.
“Nương, người và cha định đi đâu vậy?” Đại Nữu cũng đã tỉnh, giọng nói mang theo sự mềm mại của trẻ con lúc mới thức dậy.
Hôm qua Lâm Miểu chỉ mải giúp việc mà quên chưa nói với Đại Nữu chuyện hôm nay phải sang thôn bên cạnh làm thuê.
“Ta và cha con đi làm thuê cho nhà người ta, hôm nay sẽ về hơi muộn. Trong nhà còn mấy củ khoai môn, buổi trưa con cứ luộc lên mà ăn.”
Đại Nữu ngoan ngoãn đáp: “Dạ.”
Lâm Miểu nghĩ một lát, lại lo lắng nên dặn dò thêm: “Đừng có ra bờ sông giặt đồ, cứ dùng nước trong lu mà giặt, nghe rõ chưa?”
Đại Nữu ngẩn người, tuy không hiểu tại sao nhưng vẫn đáp: “Con nghe lời nương ạ.”