Đến nội dung chính

Chương 36

admin 698 Chữ Cài Đặt

Diệp Tẫn im lặng hồi lâu rồi mới lên tiếng: “Trên núi đều là kho tàng, tôi sẽ trả hết số nợ kia thôi.”

Đã trở thành Diệp Ngũ Lang, nợ nần đương nhiên cũng phải gánh vác.

Lâm Miểu thuận theo lời hắn, nói ra suy nghĩ của mình: “Lúc anh lên núi, có thể dắt tôi theo cùng không?”

“Từ nhỏ tôi đã lớn lên ở thành phố, tuy cũng từng về nông thôn nhưng khả năng nhận biết về sản vật núi rừng rất hạn chế. Anh có thể dạy tôi nhận mặt chúng không?”

Đầu óc nàng vốn không giỏi mấy môn tự nhiên, cũng chẳng biết phân biệt thứ gì trên núi ăn được, thứ gì không. Cho nên nàng phải học, và bắt buộc phải học cho bằng được.

Hai lần Diệp Tẫn lên núi đều mang được con mồi về, lại còn nhận ra cả Ngũ chỉ mao đào, năng lục sinh tồn nơi hoang dã của hắn chắc chắn là rất tốt.
Nếu hắn dẫn nàng đi nhận diện sản vật, sau này dù hai người có đường ai nấy đi, nàng cũng có thể tự kiếm chút đồ rừng để đổi lấy tiền.

Dù ánh sáng lờ mờ, Diệp Tẫn vẫn có thể hình dung được ánh mắt đầy mong đợi của nàng đang hướng về phía mình. Ở một nơi xa lạ chưa biết rõ, kẻ yếu luôn vô thức muốn dựa dẫm vào kẻ mạnh. Cô gái trước mặt này đã mặc định hắn là người tốt, vô thức tin tưởng hắn, và sau này, cũng bởi vì sự tin tưởng đó mà nảy sinh cảm giác ỷ lại.

“Được.” Hắn đáp.

Diệp Tẫn hiểu rõ mình không thể giúp nàng mãi, nhưng ở giai đoạn hiện tại, hắn sẽ giúp.

Sự giúp đỡ của hắn cũng có mục đích riêng.

Diệp Tẫn từ nhỏ lớn lên ở nước ngoài, tiếp thụ sự huấn luyện quân sự khép kín và tàn khốc, thế nên hiểu biết của hắn về lịch sử đất nước cũng như các điều kiêng kỵ thời cổ đại là rất ít ỏi.
Dù có ký ức của Diệp Ngũ Lang, nhưng những gì hắn biết cũng chỉ gói gọn trong tầm mắt hạn hẹp của nguyên chủ, không hề toàn diện.

Còn Lâm Miểu, với tư cách là một mầm non lớn lên dưới sự hun đúc của văn hóa nước nhà, kiến thức nàng biết chắc chắn sẽ đầy đủ hơn hắn, và hơn cả Diệp Ngũ Lang nữa.

Hắn mượn kiến thức của nàng để hiểu thêm về thời đại này, rồi cũng giúp đỡ nàng, coi như đôi bên sòng phẳng.

Lâm Miểu nghe thấy chữ “Được” kia, lập tức tươi cười rạng rỡ.

“Vậy anh nghỉ ngơi sớm một chút, mai còn đi làm việc.” Nói đến đây, nàng hơi khựng lại. Nàng mím môi, nhỏ giọng nói: “Dù sao chúng ta cũng chẳng phải là những người bảo thủ như cổ nhân, nằm chung một giường cũng không vấn đề gì.”

Nói xong, nàng liền xoay người chạy nhanh vào phòng.
Lời đó trông như nói với người đàn ông kia, nhưng thực chất là nàng đang tự trấn an chính mình đó thôi.

Mẹ nàng giám sát chuyên môn vũ đạo của nàng rất nghiêm, năm lần bảy lượt cấm nàng trước năm hai mươi lăm tuổi lãng phí thời gian vào hẹn hò yêu đương.

Tình yêu không phải nhu yếu phẩm, nàng cũng cảm thấy sự nghiệp quan trọng hơn, nên về phương diện tình cảm với người khác giới, nàng vẫn còn là một tờ giấy trắng.

Khi nằm chung với Diệp Tẫn như vậy, thật ra nàng cũng căng thẳng lắm chứ, nhưng điều kiện hoàn cảnh hiện tại đã thế này rồi, chỉ có thể thích nghi trước rồi mới cải thiện sau thôi.

Lâm Miểu vội vàng vào phòng, vì đi quá gấp nên không cẩn thận đá phải chân giường.

Ngón chân cái đau điếng, nàng lập tức đưa tay bịt chặt miệng vì sợ phát ra tiếng kêu. Nước mắt đã chực trào ra, nàng lại cố sống cố chết nuốt ngược vào trong.

Có lẽ nhờ cái đau thấu trời ấy mà sự lúng túng của nàng cũng tan biến sạch sẽ.