Đến nội dung chính

Chương 18: Hàng xóm

admin 1.063 Chữ Cài Đặt

Nhã và Phong vui mừng nắm tay nhau, còn không quên cảm ơn cậu. Tuấn nhìn chằm chằm vào cậu.

“Sao có gì muốn xin nữa à, nói đi để người chẳng biết khuất hay chưa này ban phúc cho!” Hà mỉa mai.

Tuấn quay mặt đi, chột dạ nhưng vẫn nói: “Hãy nói lời chia tay với anh đi.”

Cậu cười khinh: “Không dám nói lời chia tay với tôi à?”

Tuấn gật đầu: “Nếu anh nói em chắc chắn vẫn sẽ giữ anh lại đây, nhưng em nói thì khác chứng tỏ em có thể buông bỏ anh, như vậy anh mới…”

“Sống nhẹ nhàng hơn đúng không?” Hà tiếp lời.

Hà nhìn hắn với ánh mắt đầy châm chọc: “Tôi đúng là ngu mới quen anh mà!”

Cậu hít vào một hơi thật sâu, nói: “Quách Tuấn anh nghe cho rõ đây, hôm nay Hoàng Hà này chính thức bỏ anh, lý do vì anh là một tên tồi, một thằng khốn nạn, tôi chúc anh cả đời còn lại phải buộc với một người làm anh khổ đủ đường. Cút đi!”
Tiếng hét của cậu như xuyên qua không gian, làm cho vài bức tường xuất hiện vết nứt, màu vàng cũng ảm đạm đi.

Uyên như nhận được ơn đại xá quay người chạy ra ngoài, tiếp theo là Phong và Nhã, người cuối cùng rời đi là Tuấn.

Trước khi bước khỏi cánh cửa ở gian chính, hắn quay đầu nói: “Anh xin lỗi!”

Dứt câu hắn rời đi theo những người kia.

Hà im lặng đứng trên bậc cầu thang nhìn ra ngoài, chiếc Toyota phóng nhanh giống như đang chạy trốn khỏi quái vật là cậu.

Hà rơi nước mắt, nhưng không muốn bi lụy vào chuyện điên khùng này, cậu hít vào một hơi, lau gấp dòng lệ, nhìn ra ngoài sân: “Để rồi xem mấy người có đi nổi không khi trên xe có một hồn ma thật sự.”

Cậu quay về phòng, nằm vật ra giường.

Căn nhà yên tĩnh vô cùng những vết nứt từ từ hàn lại, đưa không gian về trạng thái ban đầu, hoàn hảo không tì vết.
Hà không để ý sự thay đổi của ngôi nhà, xung quanh cậu giờ đây là một thế giới cực kỳ yên tĩnh, chẳng có âm thanh nào, đến tiếng công trùng cũng không, tựa như thế giới của người đã khuất.

Cậu nâng tay lên nhìn chằm chằm: “Mình đã chết rồi ư?”

Rồi vô thức chạm lên phần gáy, nơi này trong mơ đã chịu tổn thương, nếu là thật sao kiểm tra lại chẳng thấy vết sẹo nào?

“Mình chết thật à, sao có thể?” Cậu không tin.

Lúc lật người Hà bất ngờ nhìn thấy khối kiến trúc quen thuộc đã xuất hiện vào đêm qua.

Cậu ngồi bật dậy, nở nụ cười.

Hà bước xuống giường, đến bên cửa dẫn ra ban công kéo rèm mở cửa bước ra ngoài. Không hiểu có phải là do nhóm Uyên rời đi hay không mà hôm nay trời thật sự rất đẹp.

Nắng ấm phủ khắp nơi, cây cối tươi tốt bầu trời quang đãng không chút gợn mây. Đặc biệt hơn căn nhà ở đối diện hiện ra rõ ràng, đứng giữa cánh rừng thông xanh um, đón ánh nắng, có vài chú chim bay qua đậu trên đỉnh nóc nhà.
“Có nên qua chào hỏi không nhỉ?” Cậu lẩm bẩm.

Chợt nhớ Uyên nói mình là người đã chết, Hà cười phá lên: “Không biết mình sống hay chết, vừa hay bên đó cũng không rõ là ma hay người, gặp một chút chắc không sao.”

Nói xong cậu quay vào nhà, lúc đi qua chiếc gương treo gần tủ quần áo, cậu dừng lại. Người trong gương bận bộ đồ trắng là chiếc áo len cao cổ và quần âu.

Áo len vẫn dính bẩn, nhăn nhúm trông rất xấu, đem bộ dạng này qua chào hỏi hàng xóm không phải phép lắm.

Suy nghĩ một lát Hà quyết định thay đồ. Mở tủ ra lựa mãi cuối cùng cậu dừng lại ở nhóm đồ màu sắc mà mình mang theo, lấy ra một chiếc áo phông màu hồng cánh sen cùng quần âu màu be.

Hồi quen Tuấn cậu rất ít khi mặc màu áo sặc sỡ kiểu này, lâu lắm mới mặc lại nên lúc nhìn vào gương Hà có chút không quen, nhưng bù lại cậu cảm thấy mình tươi tắn hơn, tựa như thực vật được tắm nắng đầy đủ rất thoải mái.

Tự cười với chính mình, giống như một lời cổ vũ vô hình, Hà xoay người đi ra ngoài. Hôm nay khi cậu bước chân rời khỏi căn biệt thự bầu trời và cả thiên nhiên đều chào đón cậu.

Cỏ xanh mơn mởn, lá thông lay nhẹ trong gió, vài chú bướm trắng đậu trên đám hoa xuyến chi mọc ven đường. Điều đặc biệt là khi quay đầu, ngôi nhà không còn cũ kỹ, cũng chẳng thấy đám hoa mười giờ ngự trị trên bậc thềm.

Cậu nghiêng đầu nhìn mặt trời, nheo mắt nói: “Quả nhiên trong đám Tuấn có người có vấn đề, bọn họ rời đi một cái nơi này liền đẹp hẳn lên.”

Cậu xoay người đi về phía căn biệt thự kia.

Khi bước vào khu vực bên đó, Hà có cảm giác rất kỳ lạ, mọi thứ từ hoa cỏ đến bầu không khí đều mang một hơi thở mới lạ, không cổ kính có phần năng động và bí ẩn.

Những chú bướm tung tăng bay lượn qua đám hoa cẩm tú cầu rực rỡ, bãi cỏ xanh quanh nhà có lối đi được lát bằng đá xám xanh cắt không có quy chuẩn rõ ràng nhưng rất độc đáo.

Hà đi vòng qua sân trước, nhìn thấy xe hơi nhưng hơi lạ, màu sắc và hình dáng đẹp hơn chiếc Toyota của Tuấn, quan trọng là thương hiệu, chưa từng thấy bao giờ.

Ngó xe xong Hà nhìn ngôi nhà, không có một ai vắng tanh hệt như ngôi nhà bên kia.

Cậu lùi lại hô lớn: “Có ai ở nhà không ạ?”

Chẳng thấy ai đi ra, cửa chính đóng chặt.

“Hay họ đi công việc hết rồi?”

Cậu tự hỏi sau đó lại bật cười lẩm bẩm: “Có khi nào họ là ma và không hoạt động ban ngày không nhỉ?”

Đưa mắt quan sát một vòng, Hà chợt thấy có bóng người thấp thoáng sau đám cây dừa cảnh.