Hà thỏa hiệp lên xe. Tuấn lái đi, chạy vào màn đêm.
Lúc xe vòng ra khỏi cổng sắt, Hà đưa ánh mắt nhìn về phía có căn nhà, nhưng không thấy gì, chỉ toàn là cây cối. Xem ra Tuấn nói đúng, nơi ấy chẳng có căn nhà nào hết, chắc cậu có vấn đề hoặc là con ma trong nhà đang nhắm vào cậu nên mới cho cậu thấy cảnh lạ như vậy.
Cho dù đã khám phá ra bí mật thì cậu vẫn có cảm giác căn nhà đó rất tốt, còn tốt hơn cả căn biệt thự vàng.
Tại sao vậy nhỉ, một căn nhà ma lại khiến cậu thấy an tâm?
Hà kéo cửa kính xe xuống, nhìn ra ngoài. Gió lạnh thổi vào mặt, sự lạnh lẽo như giảm nhiệt cho lòng cậu, không còn giận như trước, nhưng vẫn chưa muốn nói chuyện với Tuấn, cũng không buồn hỏi hắn về những lời cậu nghe được khi đang ở trong nhà.
Cậu cứ thơ thẩn nhìn ra ngoài, xe vòng vèo theo đường đồi, ban ngày chạy tầm vài chục phút là vào đường lớn, nhưng chẳng hiểu vì sao lúc này đi mãi mà chẳng thấy đường trung tâm ở đâu.
Mắt Hà dần híp lại, sau đó thì nhắm hẳn.
Lần nữa mở mắt, cậu thấy mình nằm trong căn phòng quen thuộc. Hà bật dậy nhìn quanh, màu sơn vàng ấm, đồ nội thất cổ kính, thảm trải sàn màu nâu vàng, rèm cửa dày và nặng. Tất cả đều cực kỳ thân quen, đây chính là căn phòng mà cậu ở tại Đà Lạt trong căn nhà của Tuấn.
“Chết tiệt!”
Cậu nhảy xuống giường, chạy chân trần ra ngoài gào lớn: “Tuấn anh đâu rồi, anh bảo đưa em ra bến xe kia mà, sao lại đưa em về đây?”
Cậu lao thẳng xuống phòng khách, bốn con người đang ngồi bên bàn ăn. Có năm phần bánh căn được bày trước mặt họ, sắc mặt ai cũng tệ, nhìn cậu với sự sợ hãi xem lẫn hối lỗi.
Hà cảm giác có điều gì đó không ổn, liếc nhìn từng khuôn mặt một, rồi hướng Tuấn hỏi: “Vì sao lại lừa em? Anh không còn yêu em nữa đúng không? Nếu không yêu sao còn đưa về đây? Giữ em lại làm gì hả?”
Tuấn im lặng.
Uyên đứng lên đập mạnh vào bàn, nói lớn: “Tuấn em không chịu đựng được nữa, chúng ta phải về nhà, anh ta là ma thì đã sao nào, sao phải sợ? Chúng ta không thể bị anh ta nhốt ở đây cả đời được, phải về nhà!”
Hà khó hiểu nhìn Uyên: “Cô nói gì cơ, ai là ma? Tôi á?”
Uyên nâng đĩa bánh căn ném về phía cậu, may mà Hà tránh được.
Cậu nhìn những chiếc bánh thơm ngon trên nền nhà nhịn không được mắng lại Uyên: “Đừng có hủy hoại đồ ăn như thế!”
Uyên gào lên như một mụ điên: “Mày chết rồi còn quan tâm đến đồ ăn làm gì!”
Sau đó cô đột nhiên xấp tay vái cậu, còn khóc nấc lên: “Chúng tôi sai rồi, anh làm ơn hãy thả chúng tôi đi, để chúng tôi rời khỏi đây!”
Nhã rấm rứt nhìn cậu: “Hôm đó chúng tôi không cố ý, người khiến anh ngã cầu thang là Tuấn, chính anh ấy đã làm anh ngã chết không liên quan gì đến chúng tôi hết. Làm ơn hãy để chúng tôi về nhà!”
Hà lặng thinh nhìn cô, sắc mặt cậu tệ dần khi giấc mơ kinh hoàng đêm trước bật lên trong đầu. Cãi nhau, ngã cầu thang và máu chảy rất nhiều.
Cậu chợt bật cười: “Nói hươu nói vượn gì đó, nếu tôi chết sao có thể có bóng kia chứ, nhìn kìa.”
Hà chỉ về phía chân mình, vị trí cậu đứng vừa hay là hướng gần cửa sổ, ánh nắng mặt trời chiếu vào phủ lên người kéo bóng chạy dài về một hướng.
Bốn người còn lại đều nhìn về hướng cậu chỉ, nhưng họ không thấy bóng cậu.
“Anh không có bóng!” Uyên nói. “Đừng cố chấp nữa, anh chết rồi, hồn ma sao có thể có bóng được chứ?”
“Không!” Cậu hét lên, chỉ vào Uyên. “Cô mới không có bóng.”
Cậu chỉ xuống chân Uyên: “Nhìn đi dưới chân cô không có bóng, thậm chí hôm qua khi nhìn vào gương chiếu hậu tôi còn không thấy bóng phản chiếu của cô nữa kìa, mặt thì đầu máu, chảy xuống từ đầu, chảy nhiều đến mức mặt đỏ như mào gà!”
Uyên mệt mỏi đáp: “Không đó là anh, máu chảy xuống từ đầu, không có bóng!”
Hà vẫn không tin.
Uyên gần như tuyệt vọng: “Chắc anh đã biết tôi và Tuấn là người yêu của nhau rồi đúng không?”
Hà vẫn không đáp, chỉ cần có mắt là nhìn ra, Hà cũng không ngoại lệ.
Cô chán nản: “Nhưng bây giờ tôi hối hận rồi, tôi sẽ không qua lại với anh ấy nữa, làm ơn hãy để tôi rời đi! Tôi vô tội, người khiến anh ngã cầu thang chết là Tuấn giữ anh ta lại thôi, chúng tôi muốn về nhà!”
Tuấn kéo tay Uyên, không thể tin được cô lại có thể nói những lời ấy, gằn giọng: “Em sao có thể nói như vậy, ngày trước là ai cố ý tiếp cận anh hả?”
Uyên hất tay hắn: “Em cố ý tiếp cận anh, nhưng anh thì sao, rõ ràng đã có người yêu nhưng vẫn chấp nhận sự theo đuổi của em, điều này chẳng khác nào đang bật đèn xanh. Như vậy sao em không lao vào được chứ!”
“Anh bật đèn xanh khi nào?”
Hai người bắt đầu cãi nhau.
Phong bên cạnh quát lớn: “Im đi, chuyện quan trọng bây giờ là xin Hà để chúng ta rời đi.”
Phong nhìn về phía cậu: “Anh và em mới quen, chúng ta chẳng có thù hận gì, có chăng là vì anh không cứu được em. Hà mong em trả thù đúng người để anh về, đã mấy ngày anh không thể gọi về nhà, rời đi cũng không được, trong nhà còn có mẹ già cần lo. Làm ơn hãy để anh về, anh đảm bảo cả đời này sẽ lo hương khói cho em không thiếu ngày nào!”
Nhã cũng khẩn khoản theo: “Xin anh hãy để em đi, em hứa không bao giờ trễ nải chuyện cúng kiếng cho anh!”
“Ha ha.” Hà cười lớn, nhưng cậu chẳng vui.
Tiếng cười khiến bốn người kia trật tự lại.
Cậu chỉ vào bản thân: “Mấy người nói tôi là người đã chết, còn giam giữ không để ai rời khỏi nơi này?”
Cả bốn hơi do dự nhưng vẫn gật đầu.
“Muốn rời đi cần phải xin tôi, chỉ cần tôi đồng ý là mọi người có thể đi?”
Họ lại gật đầu.
“Vậy được.” Cậu thở hắt ra một hơi. “Vậy tôi cho phép mấy người rời đi đấy. Đi đi.”
Ánh mắt cậu lạnh lùng, lời nói đanh thép: “Đi khỏi đây ngay, nhưng hãy nhớ, nếu không rời khỏi Đà Lạt được thì chớ trách tôi.”
Cậu nhìn thẳng vào từng người một, ánh mắt sắc lạnh.