Đến nội dung chính

Chương 19: Cậu ta không thèm nói chuyện

admin 799 Chữ Cài Đặt

Cậu đi nhanh qua bãi cỏ, vòng qua đám hoa cẩm tú cầu, cuối cùng cũng bắt được bóng người đang ngồi trong đình bên hồ nước.

Là một cậu thanh niên mặc áo phông trắng quần Jean đơn giản, đang học bài, cậu đeo kính chuyên tâm giải bài tập, ở cổ tay trái có đeo vòng gỗ giống hệt cậu bé bên hồ đêm hôm trước.

Hà rất thích những người chăm chỉ, đặc biệt trong học tập, cậu nhẹ chân đi về phía đó, bước từng bước đến phía đối diện, đứng nhìn cậu ta.

Chiếc bút trên tay cậu thanh niên hơi khựng lại, có vẻ cậu ta gặp đề khó, sau đó lại tiếp tục giải bài.

Hà tò mò nhìn bài tập của cậu ấy, cậu choáng, bởi vì những bài toán trên ấy cậu chưa từng học qua, cảm giác rất phức tạp.

“Em giỏi quá! Đây là toán cao cấp đúng không?”

Cậu thanh niên vẫn không đáp lời, chuyên chú làm bài. Hà bèn ngồi xuống, nghiêng đầu nhìn, ban đầu là nhìn đề sau đó lại nhìn người.
Rất đẹp trai, cảm giác có chút quen thuộc. Cậu di chuyển sang bên cánh phải nhìn phần mặt nghiêng của cậu ta.

“Ồ giống cậu bé ấy quá. Cậu là anh trai của cậu ấy à?”

Cậu thanh niên vẫn không trả lời, chuyên chú làm bài. Cảm giác như cậu ấy không hề nhìn thấy Hà.

Hà khua tay trước mặt cậu ấy, không có phản ứng. Cậu liếm môi, đôi mắt ánh lên nụ cười gian manh, từ từ nghiêng người qua muốn vỗ vai cậu ấy.

Thình lình cậu ấy đứng dậy, Hà ngước nhìn nhưng cậu vẫn không có phản ứng, xoay người rời đi, để lại sách bài tập trên bàn.

Một cơn gió thổi qua lật bìa sách toán gấp lại, Hà nhìn được nội dung là toán lớp 12.

“Uầy toán lớp 12 sao mà khó đến vậy, bìa cũng khác nữa, kích thước sách cũng lớn hơn. Đây chắc là loại toán mà mình chưa từng tiếp xúc qua.”

Hà đứng lên đuổi theo cậu thanh niên còn lớn tiếng gọi: “Này em trai, có nhìn thấy anh không đứng lại nói chuyện chút nhé, anh là người siêu thân thiện luôn đó.”
Cậu ấy vẫn không quay đầu, hờ hững như thể xung quanh chỉ có mình cậu ấy tồn tại.

“Xem ra là không nhìn thấy, chán nhỉ?”

Hà đuổi đến trước cửa thì bị chặn lại, cậu thanh niên vào nhà, còn khóa cửa. Không vào được Hà có chút chán chường, cứ tưởng hôm nay sẽ quen được một người bạn mới, là ma hay người cũng không quan trọng, nào ngờ.

Cậu lùi lại hét vào nhà: “Anh ở nhà bên đến đây du lịch, nhưng chắc hôm nay phải về lại thành phố rồi.”

Cậu do dự đôi chút, không biết có nên hỏi thử xem em ấy là người hay ma, đắn đo mãi cuối cùng cậu quyết định rời đi.

Dù sao cũng rời khỏi nơi này vậy hãy để những gì xảy ra ở đây chìm vào ký ức, không cần phải rạnh ròi.

Hà trở về nhà, cảm giác ấm áp và tươi vui khi đứng trong khuôn viên ngôi nhà trắng kia không còn nữa, thay vào đó là sự lạnh lẽo cô đơn.
Hà quay đầu nhìn lại ngôi nhà đối diện, bất ngờ khi nơi ấy chẳng còn bóng dáng chỉ có rừng thông kéo dài không hoa không bướm.

Cậu bật cười: “Quả nhiên ngôi nhà đó là ma, những con người sống trong đó cũng không thật. May mà họ hiền!”

Xem như đã có đáp án cho vấn đề mà mình đang tò mò, Hà vào nhà lên phòng dọn đồ, sau khi gấp gọn mọi thứ vào túi, cậu xách ra phòng khách, đến lúc này Hà mới nhớ ra một vấn đề.

“Làm sao ra đường lớn?”

Cậu vò đầu, nhịn không được chửi đổng: “Má thằng Tuấn, anh là đồ tồi bỏ tôi lại đây không xe sao về!”

Cậu ngồi bên thềm nhìn ra ngoài, mặt trời dần lên cao, ánh nắng chiếu xuống giữa sân soi rõ từng chiến lá khô, viên gạch… chợt bụng cậu réo lên.

“Ăn cái đã, chuyện ra ngoài chờ chiều mát đi bộ theo đồi thông xuống thử xem.”

Nói xong cậu quay vào nhà, mở tủ lạnh. Trong đó chỉ có bánh căn, ngoài ra không có bất kỳ thứ gì.

“Mấy người này mê bánh căn đến độ trong tủ chỉ toàn là bánh căn, ăn mãi không chán hay gì trời!”

Nhưng giờ đi ra ngoài mua đồ là không thể, cậu lấy bánh ra hâm nóng, ăn hết một phần, rồi lên phòng nghỉ ngơi lấy sức để chiều bắt đầu cuộc hành trình một mình về lại thành phố.