Hà quay người bỏ chạy vào phòng mở tủ quần áo lấy toàn bộ bỏ vào túi hành lý, xách xuống nhà, nói với bốn người kia: “Không cần mấy người đi, tôi đi!”
Cậu chạy nhanh mở cửa bước ra ngoài.
Từng hạt mưa lớn tấp vào người lạnh buốt nhưng Hà vẫn quyết đi, gió thổi mạnh kiềm chế bước chân cậu, cảm giác như có thế lực nào đó không muốn cậu rời khỏi ngôi nhà này, nhưng Hà quyết đi, từng bước chân nặng nề bước trên bãi cỏ hướng về phía đường lớn.
Mưa theo gió dần lớn lên, càng lúc bước chân Hà càng nặng nề, cậu quay đầu nhìn về phía nhà, lớp sơn lại chuyển màu cũ kỹ, đám hoa mười giờ mọc đầy bậc thềm.
Đây là hình ảnh mà cậu đã thấy vào đêm qua, mọi thứ đang dần trở nên kỳ quái, chuyện gì đang xảy ra ở nơi này?
Những nghi vấn ấy càng khiến cậu muốn rời đi hơn, dù sao thì cả con người, thiên nhiên và kiến trúc nơi này đều không chào đón cậu, một nơi như thế ở lại chỉ thêm đau lòng.
“Cố lên nào Hà, mày không thể quay lại, anh ta chẳng yêu thích mày, nơi này không phải là của mày! Tất cả chỉ là ảo tưởng của mày mà thôi!”
Nhưng gió kéo ngã cậu, túi hành lý văng khỏi tay lăn trên nền cỏ, hướng về phía ngôi nhà. Hà bò theo giữ nó lại, rồi kéo về phía đường lớn.
Dù bò cậu cũng muốn bò ra khỏi đây.
Chợt Hà thấy có người, là một cậu thanh niên tầm mười tám tuổi, mặc áo trắng quần tây đen, mang theo balo đi qua, đặc biệt trên tay cậu ta cũng có một chiếc vòng làm từ gỗ giống cậu bé.
Ngôi nhà không nhìn thấy lúc đứng ở ban công lần nữa hiện ra.
Tuấn nói đó là ngôi nhà ma, nhưng Hà có cảm giác không phải, chỗ ấy chắc chắn tốt hơn căn nhà phía sau, đơn giản nhìn nó rất mới và sạch sẽ, tuy không mang màu vàng ấm nhưng lại tạo cảm giác dễ chịu sáng rõ, không mịt mù như ngôi nhà và con người trong căn biệt thự vàng.
Người thanh niên đó đi càng lúc càng xa, cậu ta dường như không nhìn thấy Hà.
Hà hoảng quá hét lớn: “Này em ơi giúp với! Giúp anh với!”
Nhưng cậu ấy vẫn không quay đầu đi vào căn nhà.
“Giúp với, có ai không giúp với!”
Hà hét rất lớn, cố gắng bò về phía trước, vừa bò vừa kêu lớn: “Em ơi giúp với, đưa anh khỏi đây đi mà!”
Bóng đèn trong căn nhà ở đối diện đồng loạt tắt, tất cả chìm vào bóng tối.
Gió bất ngờ ngừng thổi, mưa cũng ngừng, sấm chớp ngưng hẳn. Mọi thứ quay về trạng thái bình yên.
Hà hoang mang nhìn quanh, thời tiết này quá kỳ quái, mưa là mưa dừng là dừng không chút nhạc dạo nào. Lúc ánh mắt chạm tới ngôi biệt thự màu vàng, cậu thấy Tuấn chạy ra, hướng về phía mình.
Hắn hét lớn: “Hà đừng đi, nghe anh nói đã!”
Cậu không muốn nghe, đứng lên cố chạy nhưng bị hắn ôm lại: “Hà em muốn đi đâu, ngoan nào anh đưa em đi được không?”
Cậu hét lớn: “Em muốn về Sài Gòn, không là về Đà Nẵng, em ghét anh, ghét nơi này còn ghét cả Sài Gòn!”
Tuấn chiều ý cậu: “Được, ngoan quay lại vào xe anh đưa em ra bến bắt xe về ngay bây giờ.”