Tuấn nhìn ra ngoài, ánh mắt lạnh lùng không cảm xúc, nhưng chỉ vài giây sau ánh mắt và sự lạnh lùng ấy được thu lại, hắn vươn tay chạm vào tay cậu vỗ nhẹ trấn an: “Em nhìn lầm rồi, Uyên cực kỳ bình thường.”
“Em thấy rõ lắm!” Cậu nhìn hắn, ánh mắt khát cầu mong hắn hãy tin mình.
Nhưng Tuấn cười xoa đầu cậu: “Em đó, mệt đến mức toàn thấy ảo giác thế này. Được rồi đi ngủ đi, nếu không ngủ được anh lấy chút thuốc cho uống nhé.”
Hà mím môi, đúng như cậu nghĩ hắn không tin cậu, nhưng cũng có khả năng là cậu hoa mắt, bằng chứng là ngôi nhà đối diện kia không tồn tại.
Cậu chấp nhận mình có vấn đề, gật đầu: “Vâng để em nghỉ ngơi, còn thuốc chắc không cần đâu, uống nhiều không tốt.”
Tuấn im lặng nhìn cậu không rời mắt, cảm giác như có điều muốn nói, cậu chờ nhưng rồi câu hắn thốt ra lại là: “Vậy anh về phòng nhé.”
Tuấn đứng lên, Hà níu tay hắn lại: “Anh không ngủ lại với em sao?”
Tuấn xoa đầu cậu an ủi: “Không được, dù họ biết chúng ta yêu nhau nhưng thời buổi này nếu ta hành động lộ liễu quá sẽ khiến họ phản cảm, chịu khó nhé.”
Hà buông tay có chút hụt hẫng nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu: “Vậy chúc anh ngủ ngon.”
Nhìn theo bóng lưng Tuấn cho tới khi cánh cửa khép lại, Hà mới nằm xuống, cậu lật người nhìn về phía ban công. Hà có cảm giác ngôi nhà bên đó là thật không phải cậu hoa mắt, nhưng vì sao hôm nay lại không thấy, chẳng lẽ cậu bé và căn nhà đó đều là ma.
Hà bật ngồi dậy, cậu cần phải hỏi Tuấn xem ngôi nhà này có vấn đề gì không, bởi nếu con người không có vấn đề thì chính căn nhà này gây nên. Cậu mở cửa chạy ra ngoài, lúc đến gần chân cầu thang, cậu nghe thấy tiếng nói chuyện ở phòng khách.
“Chúng ta phải rời khỏi đây!”
Là giọng của Uyên, đầy lo lắng và bất an.
“Không thể đi.” Nhã run rẩy, giọng như sắp khóc. “Chúng ta đã thử rồi mà, thậm chí mấy ngày trước còn không vào nhà được.”
Phong bực bội: “Tuấn mày nói gì đi, chẳng phải mày là người yêu của Hà à, chỉ cần mày hành động chắc chắn chúng ta có thể rời khỏi đây!”
“Giờ mình đi luôn được không?” Uyên nức nở.
Tuấn thở dài nói: “Anh đã chiều theo ý cậu ấy, hôm nay còn ngỏ ý để cậu ấy uống thuốc ngủ. Chỉ cần cậu ấy ngủ say chúng ta có thể rời đi, nhưng đáng tiếc cậu ấy không chịu uống.”
Hắn vò đầu giọng điệu trở nên gắt gỏng: “Mấy người khó chịu thì anh cũng khó chịu thậm chí còn tởm hơn. Mẹ nó cứ phải nuông chiều giả vờ yêu cái ngữ ấy mãi, anh sắp điên rồi!”
Hà rùng mình, toàn thân lạnh buốt. Hạnh phúc cậu có trong ngày hôm nay tựa như tấm gương soi cảnh đẹp bị đập vỡ vụn lộ ra một khoảng không đen tối xấu xí, lồng ngực cậu thắt lại khó thở.
Người yêu của cậu muốn cậu uống thuốc ngủ không phải vì lo cho cậu mà muốn cậu ngủ để họ rời đi, hắn ghét cậu đến vậy ư?
“Không cần!” Cậu hét lớn.
Bốn người bên dưới giật mình nhìn lên.