Đến nội dung chính

Chương 14: Trở về nhà

admin 635 Chữ Cài Đặt

Lúc xuống xe Hà vẫn chưa thể nào hiểu nổi chuyện của Uyên nên ánh mắt cứ dõi theo Uyên mãi.

Chợt Nhã quay đầu nhìn về phía Hà, có chút chần chừ hỏi: “Em vào nhà được không?”

Một làn gió lạnh thổi qua, có sấm chớp lóe sáng trong đám mây dày đặc.

Hà nhíu mày cậu không muốn để nhóm người này vào nhà một chút nào, nhưng nếu không cho vào thì biết ăn nói sao với Tuấn.

Cậu nhìn qua Tuấn muốn xem thử phản ứng của hắn. Tuấn không nói gì, chỉ nhìn cậu.

Phong, Uyên cũng đang chờ câu trả lời của Hà. Hà cứ có cảm giác nhóm người này hơi kỳ lạ, nếu đúng quy trình thì nên hỏi Tuấn chứ không phải cậu.

“Nhà này là của Tuấn có gì em nên hỏi anh ấy.” Cậu nói.

Nhã lắc đầu, Uyên dùng ánh mắt lạnh lùng nhìn cậu, Phong chẳng nói gì.

Hà hướng về phía Tuấn.

Hắn nói: “Nhà này cũng có phần của em, họ muốn vào cần phải hỏi qua em, em đồng ý họ mới được vào.”
Câu nói này làm lòng Hà rất vui cậu còn quên luôn chuyện kỳ quái của Uyên, gật đầu: “Được vào đi.”

Phong, Uyên và Nhã dù được cho vào nhưng sắc mặt cũng chẳng tốt lên chút nào.

Hà mặc kệ họ, kéo tay Tuấn: “Anh chúng ta vào nhà thôi.”

Tuấn bị kéo đi nhưng vẫn liếc nhìn ba người.

Cả ba nhìn nhau, lấy hết dũng khí mới dám bước vào.

Lúc cả nhóm vào nhà, bên ngoài trời đổ mưa, gió giật mạnh.

…

Mưa cùng gió lớn và sấm chớp liên hồi khiến thế giới bên ngoài như một vùng đất quỷ.

Hà đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, cậu nhớ phía đối diện có nhà của cậu bé, nhưng bây giờ lại chẳng thấy gì.

“Không lẽ nhà bên đó mất điện?”

Chỉ có lý do đó mới khiến cho ngôi nhà biến mất.

Cốc cốc.

Tiếng gõ cửa vang lên.

“Mời vào.”

Người đi vào là Tuấn, anh mang cho cậu chút hoa quả: “Em nhìn gì vậy?”
Cậu chỉ về phía đối diện: “Hôm qua em nhìn thấy một căn nhà rất đẹp ở đó, họ dùng bóng đèn trắng, nhưng hôm nay lại không thấy đâu.”

Tuấn đi đến nhìn về hướng cậu chỉ, nhíu mày: “Chỗ đó làm gì có căn nhà nào.”

“Ơ.” Cậu không tin. “Chính mắt em nhìn thấy mà, chẳng lẽ em hoa mắt?”

Tuấn gật đầu: “Em hoa mắt chắc, chỗ đó là rừng thông không có bất kỳ công trình kiến trúc nào hết.”

Cậu vẫn không tin, dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn hắn.

Tuấn thở dài, nắm lấy tay cậu nói: “Đây là nhà của anh, sao anh không biết bên cạnh có hàng xóm hay không.”

Lời này không sai.

Hà rùng mình: “Em thấy rõ lắm, chẳng lẽ là em hoa mắt?”

Tuấn chạm tay lên trán cậu, không nóng nhưng vẫn nói: “Em nên nghỉ ngơi đi.”

Hà gật đầu: “Anh nói đúng, hôm nay em thấy nhiều chuyện lạ lắm.”
Tuấn dẫn cậu đi về phía giường, đẩy cậu ngồi xuống: “Muốn nói cho anh nghe chuyện lạ em thấy không?”

Cậu nhìn hắn, nhấp môi vài lần vô cùng lưỡng lự, cậu có dự cảm hắn sẽ không tin.

Tuấn rất kiên nhẫn, ngồi xuống bên cạnh cậu cùng nhìn bầu trời bão tố bên ngoài.

Cuối cùng Hà vẫn quyết định nói ra: “Hôm nay em thấy máu trên mặt Uyên, thậm chí khi nhìn qua gương chiếu hậu cô ấy không hề tồn tại, người không phản chiếu trong gương nhưng nhìn thấy bên ngoài đều là người không bình thường đúng không anh?”

Ầm!

Một tiếng sấm nổ vang.

Rầm.

Chẳng biết thứ gì đập mạnh vào cửa sổ phát ra tiếng động lớn làm Hà giật mình, cậu vô thức nghiêng người về phía Tuấn.